Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc - Tôn giáo

TP. Cần Thơ: Thực hiện tốt chính sách dân tộc là nền tảng cho thông tin đối ngoại bền vững

Tào Đạt - Như Tâm - 11:32, 21/12/2025

Những năm qua, TP Cần Thơ luôn xác định, công tác dân tộc là nhiệm vụ mang tính chiến lược, lâu dài, được triển khai đồng bộ và nhất quán, gắn chặt giữa hoàn thiện chính sách, truyền thông chính sách và đối thoại xã hội. Trên nền tảng đó, thành phố chú trọng công tác rà soát, điều chỉnh và nâng cao hiệu quả thực thi các chính sách dân tộc, tạo tiền đề quan trọng đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) theo hướng thực chất và bền vững.

Công tác hỗ trợ người dạy tiếng, chữ Khmer đã mang lại nhiều hiệu quả.
Công tác hỗ trợ người dạy tiếng, chữ Khmer đã mang lại nhiều hiệu quả.

Giai đoạn 2015–2024, HĐND TP.Cần Thơ cùng HĐND tỉnh Sóc Trăng và Hậu Giang (trước khi hợp nhất) đã ban hành nhiều nghị quyết quan trọng liên quan đến an sinh xã hội, giáo dục và y tế dành cho đồng bào DTTS. 

Các chính sách này tập trung bảo đảm quyền tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản, từng bước thu hẹp khoảng cách phát triển và nâng cao chất lượng sống cho người dân. Ở góc độ thông tin đối ngoại, đây chính là những minh chứng sinh động, có sức thuyết phục cao về cam kết phát triển bao trùm, bình đẳng và nhân văn của chính quyền địa phương.

Một trong những điểm nhấn nổi bật là việc bảo tồn và phát huy ngôn ngữ, chữ viết của các dân tộc. Thực hiện Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Sóc Trăng (cũ) về hỗ trợ người dạy tiếng, chữ Khmer và Hoa, gần 1.260 lớp dạy tiếng và chữ Khmer tại 86 chùa Phật giáo Nam tông Khmer cùng 170 lớp dạy tiếng Hoa tại các trường dân lập đã được duy trì, thu hút hơn 30.000 học viên tham gia.

Việc gìn giữ ngôn ngữ dân tộc không chỉ góp phần bảo tồn di sản văn hóa, mà còn tạo nên “điểm chạm” giàu bản sắc trong giao lưu văn hóa, hợp tác và giới thiệu hình ảnh địa phương ra bên ngoài.

Nhờ các chương trình, chính sách dân tộc, các xã, phường vùng DTTS có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa; các xã có trường, lớp học kiên cố và duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học... (Trong ảnh: Giao thông nông thôn được đầu tư, giúp con em đồng bào DTTS Cần Thơ thuận tiện đến trường)
Nhờ các chương trình, chính sách dân tộc, các xã, phường vùng DTTS có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa; các xã có trường, lớp học kiên cố và duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học... (Trong ảnh: Giao thông nông thôn được đầu tư, giúp con em đồng bào DTTS Cần Thơ thuận tiện đến trường)

Hiện toàn TP Cần Thơ có khoảng 18% học sinh là người DTTS, với 141 trường học tổ chức dạy tiếng dân tộc. Hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú được đầu tư tương đối đồng bộ, chăm lo toàn diện cho hàng ngàn học sinh DTTS từ học tập, sinh hoạt đến rèn luyện kỹ năng sống và gìn giữ văn hóa truyền thống. 

Đây là nền tảng quan trọng để hình thành nguồn nhân lực trẻ chất lượng, đồng thời lan tỏa hình ảnh một địa phương coi trọng giáo dục đa văn hóa và phát triển con người.

Từ các chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dân tộc, nhiều cán bộ, công chức là người DTTS đã trưởng thành, trở thành cầu nối hiệu quả giữa chính quyền và cộng đồng. Hình ảnh đội ngũ cán bộ đa dạng về thành phần dân tộc, gần dân và am hiểu văn hóa bản địa là yếu tố tích cực trong đánh giá năng lực quản trị địa phương hiện đại, bao trùm.

Ông Thạch Bình, Phó Trưởng Công an xã Thới Hưng, cho biết: “Được các chính sách dân tộc quan tâm, hỗ trợ đã tạo động lực để tôi và nhiều đồng nghiệp yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với cơ sở.”

Trong lĩnh vực y tế, chính sách bảo hiểm y tế dành cho đồng bào DTTS tiếp tục phát huy vai trò là “lưới an sinh” hiệu quả. Riêng xã Cờ Đỏ, gần 2.360 người DTTS được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế, với tổng kinh phí gần 1,2 tỉ đồng.

Trước đó, tỉnh Sóc Trăng (cũ) đã cấp hơn 112.200 thẻ bảo hiểm y tế cho đồng bào DTTS vùng đặc biệt khó khăn. Những con số này phản ánh rõ nỗ lực bảo đảm quyền chăm sóc sức khỏe – một tiêu chí quan trọng trong đánh giá phát triển con người và hình ảnh địa phương trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Song song với hệ thống chính sách, đối thoại và minh bạch thông tin được xác định là yếu tố then chốt để chính sách đi vào cuộc sống. Chương trình “Lắng nghe và trao đổi” về chính sách an sinh xã hội đối với đồng bào DTTS do Thường trực HĐND TP Cần Thơ tổ chức đã trở thành diễn đàn đối thoại trực tiếp, hiệu quả giữa chính quyền và người dân.

Không chỉ kịp thời tháo gỡ vướng mắc, chương trình còn thể hiện tinh thần cầu thị, trách nhiệm và tôn trọng tiếng nói cộng đồng – những giá trị nền tảng để xây dựng niềm tin xã hội và là thông điệp tích cực trong công tác thông tin đối ngoại.

Thực tiễn cũng cho thấy, vẫn còn những khó khăn cần tiếp tục tháo gỡ. Tại phường Vĩnh Châu, nơi hơn 52,5% dân số là người Khmer, một số lớp dạy chữ Khmer còn thiếu cơ sở vật chất, sách giáo khoa chưa đồng bộ. Nghị quyết số 01/2015/NQ-HĐND TP Cần Thơ (cũ) về hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên DTTS dù mang nhiều kỳ vọng, nhưng việc triển khai còn hạn chế do cách hiểu và áp dụng chưa thống nhất.

Chương trình “Lắng nghe và trao đổi” do Thường trực HĐND TP. Cần Thơ tổ chức đã trở thành diễn đàn đối thoại trực tiếp về chính sách an sinh xã hội với đồng bào DTTS
Chương trình “Lắng nghe và trao đổi” do Thường trực HĐND TP. Cần Thơ tổ chức đã trở thành diễn đàn đối thoại trực tiếp về chính sách an sinh xã hội với đồng bào DTTS

Việc thẳng thắn chỉ ra tồn tại, đồng thời tiếp thu ý kiến của cử tri, chức sắc tôn giáo và các nhà quản lý cho thấy tinh thần minh bạch, trách nhiệm – những yếu tố ngày càng được cộng đồng quốc tế quan tâm khi tìm hiểu về quản trị địa phương.

Đại đức Sơn Phước Lợi, Trụ trì chùa Ô Chum (phường Ngã Năm), kiến nghị cần tiếp tục nhất quán chính sách đại đoàn kết dân tộc, phát triển kinh tế – xã hội vùng DTTS gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa Khmer và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

 Những đề xuất trên, không chỉ mang ý nghĩa thực tiễn, mà còn gợi mở hướng tiếp cận hiệu quả cho công tác thông tin đối ngoại: lấy văn hóa làm nền tảng, lấy con người làm trung tâm.

Hiện nay, các sở, ngành TP Cần Thơ đang tiếp tục cụ thể hóa nhiều giải pháp đồng bộ. Ngành y tế đề xuất 9 nhóm giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cơ sở; ngành giáo dục đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục dân tộc, bồi dưỡng giáo viên dạy tiếng dân tộc, tăng cường dạy tiếng Việt cho học sinh DTTS trước khi vào lớp 1.

 Những nỗ lực này, không chỉ góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển mà còn khắc họa rõ nét hình ảnh một Cần Thơ năng động, bao trùm và sẵn sàng hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới.

Tin cùng chuyên mục
Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa thăm, chúc mừng các cơ sở tôn giáo nhân dịp Giáng sinh

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa thăm, chúc mừng các cơ sở tôn giáo nhân dịp Giáng sinh

Ngày 22/12, Đoàn công tác của UBND tỉnh Khánh Hòa do ông Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dẫn đầu, đã đến thăm, chúc mừng các cơ sở Công giáo, Tin lành trên địa bàn phường Bảo An và xã Ninh Sơn nhân dịp Giáng sinh năm 2025.