Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Công tác đối ngoại nhân dân trong thúc đẩy nguồn lực phát triển vùng đồng bào DTTS tại Cần Thơ

Tào Đạt - 4 giờ trước

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng của thành phố Cần Thơ trong tiến trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội gắn với triển khai đồng bộ các chủ trương lớn về công tác dân tộc, an sinh xã hội và hội nhập quốc tế. Trong bối cảnh đó, hoạt động đối ngoại nhân dân ngày càng khẳng định vị trí là một trong ba trụ cột của nền ngoại giao toàn diện, đồng thời trở thành kênh huy động nguồn lực hiệu quả, trực tiếp góp phần nâng cao đời sống và thúc đẩy phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn thành phố.

Những cây cầu nông thôn do Ấn Độ tài trợ đã giúp hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn, vùng có đông đồng bào DTTS sinh sống
Những cây cầu nông thôn do Ấn Độ tài trợ đã giúp hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn, vùng có đông đồng bào DTTS sinh sống

Nguồn lực quốc tế góp phần phát triển vùng đồng bào DTTS

Bà Lê Thị Thanh Giang, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP. Cần Thơ, khẳng định: “Phát huy vai trò của đối ngoại nhân dân thúc đẩy quan hệ với các tổ chức quốc tế và địa phương nước ngoài giúp Cần Thơ mở rộng không gian phát triển, thu hút nguồn lực và kinh nghiệm từ bên ngoài”.

Trong năm 2025, công tác đối ngoại nhân dân Cần Thơ đã vận động viện trợ phi Chính phủ nước ngoài đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Cụ thể, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố đã triển khai 16 chương trình, dự án và tiếp tục vận động thêm 18 chương trình, dự án mới, với tổng giá trị gần 36 tỷ đồng.

Đáng chú ý, các nguồn viện trợ tập trung vào những lĩnh vực then chốt như đào tạo nguồn nhân lực, nâng cao sinh kế bền vững, ứng phó biến đổi khí hậu và cải thiện điều kiện sống cho người dân. Đây đều là những vấn đề có ý nghĩa đặc biệt đối với đồng bào DTTS – lực lượng dễ bị tổn thương trước tác động của biến đổi khí hậu và quá trình chuyển dịch kinh tế.

Phi dự án “Trung tâm Đào tạo xuất sắc” do Quỹ Schneider (Pháp) tài trợ là một ví dụ tiêu biểu. Thông qua việc đầu tư trang thiết bị hiện đại và tổ chức các khóa đào tạo “Thợ điện xanh”, “Công nghiệp 4.0”, dự án không chỉ nâng cao chất lượng đào tạo nghề mà còn mở ra cơ hội tiếp cận việc làm mới cho thanh niên, trong đó có nhiều học viên là con em đồng bào DTTS. Đây được xem là bước đi quan trọng, giúp đồng bào từng bước tham gia vào chuỗi giá trị kinh tế xanh và chuyển đổi số.

Đối với các vùng ven sông, vùng thấp trũng – nơi đồng bào DTTS sinh sống tập trung – tác động của hạn hán, xâm nhập mặn ngày càng rõ nét. Nhận diện đúng nhu cầu này, nhiều tổ chức quốc tế đã đồng hành cùng Cần Thơ triển khai các dự án thích ứng khí hậu mang tính thiết thực.

Nổi bật là Chương trình “Người Bảo vệ Đồng bằng sông Cửu Long” do tổ chức MYI (Hàn Quốc) thực hiện. Thông qua việc trao tặng bồn chứa nước sinh hoạt, máy đo độ mặn và tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức, chương trình đã giúp người dân, trong đó có đồng bào DTTS, chủ động hơn trong bảo vệ nguồn nước và thích ứng với điều kiện tự nhiên ngày càng khắc nghiệt. Không chỉ dừng lại ở hỗ trợ vật chất, các dự án còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất, hướng đến mô hình sinh kế bền vững gắn với bảo vệ môi trường.

Song song đó, các sáng kiến hợp tác với đối tác Đức và Hàn Quốc trong lĩnh vực môi trường, biến đổi khí hậu đã tạo thêm “điểm tựa” để Cần Thơ triển khai các giải pháp dài hạn, trong đó vùng đồng bào DTTS được xác định là đối tượng ưu tiên.

Các chương trình đào tạo được bạn bè quốc tế tài chợ giúp nhiều thành niên, trong đó có thanh niên DTTS, được giao lưu, học hỏi nhiều kiến thức
Các chương trình đào tạo được bạn bè quốc tế tài chợ giúp nhiều thành niên, trong đó có thanh niên DTTS, được giao lưu, học hỏi nhiều kiến thức

Cùng với phát triển sinh kế, công tác an sinh xã hội tiếp tục được xác định, là trụ cột quan trọng trong hỗ trợ vùng đồng bào DTTS. Trong năm 2025, nhiều công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ dân sinh đã được hoàn thành nhờ nguồn lực quốc tế. Hai cây cầu giao thông nông thôn do Đại sứ quán Ấn Độ tài trợ không chỉ cải thiện điều kiện đi lại mà còn mở ra cơ hội giao thương, kết nối vùng đồng bào với các trung tâm kinh tế – xã hội của thành phố.

Bên cạnh đó, các chương trình khám chữa bệnh nhân đạo, hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn do tổ chức PVF (Hoa Kỳ), Catalyst Foundation và G&D (Pháp) triển khai đã góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân, trong đó có nhiều hộ đồng bào DTTS. Những hoạt động này thể hiện rõ tính nhân văn của đối ngoại nhân dân, khi các giá trị hợp tác quốc tế được “chuyển hóa” thành lợi ích cụ thể cho cộng đồng.

Lan tỏa bản sắc và tăng cường hòa nhập

Không chỉ dừng lại ở kinh tế – xã hội, hoạt động ngoại giao văn hóa và giao lưu hữu nghị trong năm 2025 cũng góp phần quan trọng vào việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, đồng thời nâng cao vị thế của Cần Thơ trong mắt bạn bè quốc tế.

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hoa Kỳ, các lễ họp mặt kỷ niệm 75 năm quan hệ Việt Nam – Liên bang Nga và Việt Nam – Trung Quốc đã thu hút sự tham gia rộng rãi của các tầng lớp nhân dân. Thông qua các hoạt động giao lưu, hình ảnh về một Cần Thơ đa dạng văn hóa, trong đó có bản sắc của đồng bào DTTS, được giới thiệu sinh động đến bạn bè quốc tế.

Đặc biệt, Ngày hội Pháp ngữ năm 2025 ghi dấu ấn với việc Trường Tiểu học Trần Quốc Toản được trao danh hiệu “Trường xuất sắc trong giảng dạy tiếng Pháp – LabelFrancEducation”. Thành quả này mở ra cơ hội tiếp cận ngoại ngữ, tri thức và giao lưu quốc tế cho học sinh, trong đó có học sinh là con em đồng bào DTTS, góp phần thu hẹp khoảng cách trong tiếp cận giáo dục.

Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet (thứ 2, từ phải sang) cùng lãnh đạo TP Cần Thơ thực hiện nghi thức gắn biển hiệu Label FrancEducation cho Trường Tiểu học Trần Quốc Toản.
Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet (thứ 2, từ phải sang) cùng lãnh đạo TP Cần Thơ thực hiện nghi thức gắn biển hiệu Label FrancEducation cho Trường Tiểu học Trần Quốc Toản.

Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP. Cần Thơ Lê Thị Thanh Giang cho biết, bước sang năm 2026 – năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2025–2030 – công tác đối ngoại nhân dân tiếp tục được định hướng gắn chặt với mục tiêu phát triển kinh tế-jnxã hội bền vững, trong đó vùng đồng bào DTTS được xác định là một trong những trọng tâm ưu tiên.

Thành phố dự kiến đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, lồng ghép hoạt động đối ngoại với thu hút nguồn lực cho chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, đào tạo nghề và phát triển sinh kế cho đồng bào DTTS. Các chương trình hợp tác giáo dục, trao đổi sinh viên, học bổng và nâng cao năng lực ngoại ngữ sẽ tiếp tục được mở rộng, tạo điều kiện để con em đồng bào hội nhập sâu hơn vào môi trường học tập và lao động hiện đại...

Tin cùng chuyên mục
Khai thác hiệu quả nguồn lực Dự án 8, nâng cao nhận thức, từng bước xóa bỏ tảo hôn

Khai thác hiệu quả nguồn lực Dự án 8, nâng cao nhận thức, từng bước xóa bỏ tảo hôn

Thực hiện Dự án 8 thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021–2025, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Đắk Lắk đã khai thác hiệu quả các thế mạnh, nguồn lực, không ngừng đổi mới phương pháp, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, từng bước xóa bỏ tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn.