Giải đua ghe Ngo trong khuôn khổ Lễ hội Oóc Om Bóc Cần Thơ là một trong những sự kiện văn hóa đặc sắc, thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách trong và ngoài nướcKhông gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng giàu bản sắc
Xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, đồng thời là kênh kết nối hiệu quả giữa địa phương với bạn bè trong và ngoài nước, TP. Cần Thơ đã triển khai Dự án 6, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: Từ 2021 đến 2025 (Chương trình MTQG 1719) với nhiều giải pháp cụ thể.
Thành phố đã thực hiện việc khảo sát, kiểm kê, sưu tầm, tư liệu hóa di sản văn hóa truyền thống; bảo tồn các lễ hội tiêu biểu; hỗ trợ nghệ nhân truyền dạy văn hóa dân gian... Từ đó, những giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào DTTS không chỉ được gìn giữ mà còn lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Đây chính là cơ sở để đồng bào DTTS trực tiếp giới thiệu bản sắc văn hóa của mình, góp phần tăng cường giao lưu, hiểu biết giữa các dân tộc, giữa địa phương với du khách, tổ chức và bạn bè quốc tế.
Ông Danh Thu, thành viên Ban Quản trị chùa Pô Thi Wone Wong Sa (ấp 4, xã Xà Phiên, TP. Cần Thơ) chia sẻ: Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương, các lễ hội truyền thống của đồng bào Khmer ngày càng được tổ chức bài bản, được nhiều người biết đến; đồng bào Khmer cũng có thêm nhiều cơ hội giao lưu, học hỏi. Như Giải đua ghe Ngo trong khuôn khổ Lễ hội Oóc Om Bóc Cần Thơ 2025-sự kiện được xem là “linh hồn” mùa lễ hội của đồng bào Khmer Nam Bộ hồi tháng 11 đã thu hút hàng nghìn người dân và du khách đến theo dõi, cổ vũ, tạo không khí giao lưu sôi động, đậm sắc màu văn hóa.
Cùng với các lễ hội, nhiều loại hình nghệ thuật đặc trưng của đồng bào Khmer như nhạc ngũ âm, múa Rom vong… được phục hồi và tổ chức thường xuyên, trở thành không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng giàu bản sắc.
Triển khai các hoạt động thuộc Dự án 6, việc ngành chức năng quan tâm, chú trọng việc thành lập các câu lạc bộ văn hóa dân gian, đội văn nghệ truyền thống tại các xã vùng đồng bào DTTS đã tạo điều kiện để người dân trở thành chủ thể của hoạt động giao lưu văn hóa. Mỗi nghệ nhân, mỗi đội văn nghệ trở thành những “đại sứ văn hóa”, góp phần đưa bản sắc văn hóa của đồng bào DTTS Cần Thơ lan tỏa rộng rãi.
Không gian Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ năm 2025 - nơi giới thiệu nhiều nét đẹp trong văn hóa ẩm thực của đồng bào DTTS tại Cần ThơTheo ông Lê Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ, năm 2025 ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng của du lịch thành phố khi hoàn thành 100% kế hoạch, đón hơn 10,9 triệu lượt khách, tăng 16% so với năm 2024; trong đó có khoảng 500.000 lượt khách quốc tế.
Hình ảnh Cần Thơ ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn trong mắt bạn bè quốc tế là minh chứng rõ nét về hiệu quả trong việc quảng bá hình ảnh miền sông nước, đặc biệt là nét đẹp văn hóa của đồng bào DTTS thời gian qua.
Chủ động, linh hoạt trong quảng bá “bản sắc”
Giai đoạn năm 2022 - 2025 ghi dấu ấn những kết quả rõ nét trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào DTTS Dự án 6, Chương trình MTQG 1719 đi vào cuộc sống. Dự án đã góp phần khơi dậy niềm tự hào, gắn kết cộng đồng các DTTS Cần Thơ và tạo nền tảng quan trọng để phát triển du lịch sinh thái, du lịch văn hóa tại các xã, phường có đông đồng bào DTTS sinh sống.
Theo chia sẻ của ông Lê Minh Tuấn, trong thời gian tới, Dự án 6 sẽ tiếp tục trở thành điểm nhấn quan trọng trong công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh văn hóa Cần Thơ, đặc biệt là giới thiệu nét văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào các DTTS thành phố đến với bạn bè trong và ngoài nước.
Đồng thời, việc triển khai Dự án 6 cần gắn bảo tồn văn hóa với truyền thông đối ngoại, thông qua các sự kiện giao lưu văn hóa, lễ hội truyền thống, sản phẩm truyền thông và hoạt động du lịch văn hóa.
Đây không chỉ là kênh lan tỏa giá trị di sản mà còn góp phần tăng cường hiểu biết, xây dựng niềm tin và thúc đẩy hợp tác giữa Cần Thơ với các địa phương, tổ chức và đối tác quốc tế.
Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của đồng bào DTTS là "nền tảng" để đưa Cần Thơ ra thế giới"Khi đồng bào DTTS được đặt ở vị trí trung tâm, trực tiếp tham gia sáng tạo và giới thiệu các giá trị văn hóa truyền thống, thông điệp truyền thông sẽ chân thực, giàu sức thuyết phục và có sức lan tỏa mạnh mẽ", ông Lê Minh Tuấn khẳng định.
Có thể thấy, với Dự án 6, Chương trình MTQG 1719, hình ảnh một Cần Thơ năng động, giàu bản sắc, cởi mở và hội nhập đã và đang được lan tỏa sâu rộng, đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao vị thế của thành phố trong bối cảnh hội nhập quốc tế.