Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Cuộc chiến chống "cái chết trắng" nơi ngã ba Đông Dương: Hạ nhiệt “điểm nóng” (Bài 2)

Huỳnh Đại - 18:48, 11/08/2022

Không để xã Pờ Y (huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum) mãi là điểm nóng về ma túy, các cấp ủy Đảng, chính quyền và lực lượng chức năng luôn trong tâm thế quyết liệt và bằng nhiều giải pháp để xóa bỏ những câu chuyện buồn, mang lại bình an cho Nhân dân.

Treo panô tuyên truyền, cổ động về phòng chống ma túy tại các cổng làng
Treo panô tuyên truyền, cổ động về phòng chống ma túy tại các cổng làng

Trước tình hình số vụ việc về mua bán, sử dụng, vận chuyển trái phép chất ma túy ngày càng gia tăng, tháng 8/ 2021, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi đã được UBND tỉnh Kon Tum phê duyệt là địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, an toàn xã hội cần thực hiện chuyển hóa. 

Theo đó, xã Pờ Y tập trung tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác phòng chống ma túy, xem đây là nhiệm vụ quan trọng trong chiến lượt phát triển kinh tế-xã hội của xã. Xây dựng hệ thống chính trị xã hội ổn định, vững mạnh, đoàn kết; trong đó, vai trò của công an chính quy là lực lượng đi đầu, nòng cốt trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy.

 Các lực lượng phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục theo hướng đổi mới phương thức; đảm bảo phù hợp với từng đối tượng; Trong đó, tập trung vào nhóm đối tượng có nguy cơ cao. Phát huy vai trò của Người uy tín tại các làng đồng bào DTTS trong việc nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác phòng chống ma túy. Đồng thời, đẩy mạnh đấu tranh trấn áp tội phạm về ma túy, tổ chức tốt công tác cai nghiện và sau cai nghiện để các đối tượng tái nhập cộng đồng.

Trong 1 năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục phát luật, lồng ghép các quy định liên quan đến phòng chống ma túy đã được xã Pờ Y triển khai đều đặn trong các buổi chào cờ thôn (ngày 10 hàng tháng). Tại trụ sở UBND xã và cổng chào các thôn đều được treo các băng rôn, panô tuyên truyền, cổ động về phòng chống ma túy. Các trường học lồng ghép tuyên truyền về tác hại của ma túy đến đông đảo học sinh ở các lứa tuổi. 

Em Thao Anh Triều, học sinh trường THCS Pờ Y, xã Pờ Y nói: “Từ việc tuyên truyền của các thầy cô giáo, các anh chị Đoàn thanh niên trong xã và các chú công an, em nhận thức rất rõ tác hại của ma túy đến sức khỏe và tương lai của bản thân. Em sẽ không bao giờ thử dùng các chất ma túy dù chỉ 1 lần”.

Ông Tống Văn Đồng, Chủ tịch UBND xã Pờ Y cho biết: Ngoài việc tuyên truyền và đấu tranh với tội phạm về ma túy, trong thời gian qua, xã đã phối hợp tốt với các ban ngành liên quan tổ chức hỗ trợ người dân về sửa chữa, xây dựng nhà ở xuống cấp, cung cấp các giống cây trồng, vật nuôi từ các chương trình, dự án để giúp người dân phát triển kinh tế. Chú trọng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân, đặc biệt là người có công với cách mạng, gia đình chính sách, đồng bào DTTS. 

Gia đình anh A Nhen và chị Y Điết (dân tộc Brâu) ở thôn Đăk Mế phấn khởi cho biết: “Nhờ Nhà nước hỗ trợ, đến nay, chúng tôi đã có nhà cửa khang trang, đời sống ổn định hơn nhờ thu nhập từ 500 cây cà phê, 1 ha mì và 3 sào lúa nước; con cái được học tập đầy đủ. Gia đình cũng đã ký cam kết không tham gia mua bán, vận chuyển, tàng trữ chất ma túy; sẵn sàng tố giác, đấu tranh với các đối tượng tội phạp ma túy trên địa bàn”.

Đại úy A Hùng bám địa bàn tuyên truyền cho Nhân dân về tác hại của ma túy
Đại úy A Hùng bám địa bàn tuyên truyền cho Nhân dân về tác hại của ma túy

Sau gần 1 năm thực hiện chuyển hóa, địa bàn xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đối tượng nghi vấn mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy được kiềm chế; số người nghiện giảm dần và không phát sinh người nghiện mới. Trên địa bàn xã không phát sinh tụ điểm phức tạp về ma túy; tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy có xu hướng giảm đáng kể, không gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Đại úy A Hùng, Đội trưởng Đội vận động quần chúng, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Bờ Y cho biết: Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, lực lượng biên phòng chú trọng thực hiện tốt phương châm 3 bám (bám đơn vị, bám địa bàn, bám chủ trương, chính sách) và 4 cùng (cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc). 

Theo đó, cán bộ đội vận động quần chúng đã đến từng thôn, đi từng nhà, gặp từng người để nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của bà con, kịp thời báo cáo lên cấp trên để có hướng giúp đỡ, hỗ trợ kịp thời; chú trọng xây dựng vững chắc thế trận lòng dân, an ninh Nhân dân; cùng với người dân đấu tranh với các tội phạm về ma túy trên địa bàn.

Có thể nói, cuộc chiến chống 'cái chết trắng" nơi ngã ba Đông Dương vẫn còn nhiều gian nan, bởi bị đồng tiền che mờ lương tâm, các đối tượng tội phạm sẵn sàng bất chấp thủ đoạn để lôi kéo để thực hiện hành vi phạm tội. Vì thế, công tác đấu tranh đẩy lùi hiểm họa ma túy, ngoài lực lượng chức năng là mũi chủ công-cần có sự chung tay của các cấp, ngành và quần chúng Nhân dân trong đấu tranh tố giác tội phạm, làm trong sạch địa bàn.

Tin cùng chuyên mục
Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tặng quà gia đình chính sách tại Điện Biên

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tặng quà gia đình chính sách tại Điện Biên

Trong không khí cả nước hân hoan kỷ niệm 70 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), ngày 17/5, Cụm thi đua số 4 - Bộ Công an tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tặng quà gia đình chính sách tại Điện Biên.