Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Cuộc sống của người dân huyện vùng cao Ba Chẽ đã dần trở lại bình thường sau mưa lũ

Mỹ Dung - 14:12, 14/09/2024

Do có sự chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo tổ chức thực hiện phòng chống thiên tai với phương châm “3 trước, 4 tại chỗ” nên huyện vùng cao Ba Chẽ (Quảng Ninh) không có thiệt hại về người trong cơn bão số 3 và những ảnh hưởng hoàn lưu sau bão. Ngay sau mưa lũ, cấp ủy, chính quyền địa phương các xã, thị trấn phối hợp với lực lượng vũ trang hỗ trợ Nhân dân đã khẩn trương dọn dẹp cây đổ, vận chuyển đồ đạc, vệ sinh môi trường và hiện người dân đã dần ổn định cuộc sống trở lại.

Chủ tịch UBND huyện Đỗ Mạnh Hùng cùng đoàn công tác kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa, lũ sau bão
Chủ tịch UBND huyện Đỗ Mạnh Hùng cùng Đoàn công tác kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa, lũ sau bão

Sau bão số 3, do ảnh hưởng hoàn lưu của bão gây lũ lớn trên sông Ba Chẽ, chia cắt cục bộ nhiều cụm dân cư, làm ngập lụt 835 hộ dân trên địa bàn thị trấn Ba Chẽ và các xã lân cận, thiệt hại khoảng 150ha hoa màu trên địa bàn toàn huyện. Hiện nay công tác tác khắc phục hậu quả mưa lũ đang được triển khai quyết liệt và cơ bản cuộc sống của người dân đã trở lại bình thường.

Trước đó, thực hiện phương châm “3 trước, 4 tại chỗ”, cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự huyện Ba Chẽ cùng các xã, thị trấn đã thực hiện đồng bộ, hiệu quả các phương án, kế hoạch phòng chống thiên tai bão, lũ, không để xảy ra thiệt hại về người, bảo đảm tuyệt đối an toàn tính mạng của Nhân dân.

Trong đó, vai trò nòng cốt, đi đầu là các lực lượng thông tin, Công an, Quân đội, đoàn viên thanh niên, dân quân tự vệ, đội xung kích phòng chống thiên tai, lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở. Các lực lượng luôn chủ động phối hợp, hiệp đồng, thực hiện tốt các nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, cảnh báo thiên tai, mưa lũ; giúp Nhân dân chằng chống nhà cửa, di chuyển tài sản và người dân ở những vùng có nguy cơ, đến các khu vực an toàn; làm tốt các nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; an toàn ở những khu vực ngập, lụt.

Chị Triệu Thị Ba, thôn Nà Bắp, xã Đồn Đạc chia sẻ: Ngay sau bão số 3 là lũ lớn tràn về. Tuy nhiên do người dân đã được cán bộ tuyên truyền để chủ động các biện pháp phòng, chống thiên tai nên rất may không có thiệt hại về người.

Còn tại xã Thanh Sơn với khoảng 96% là người DTTS sinh sống, trên địa bàn cơ bản không bị thiệt hại nhiều bởi cơn bão số 3. Do ảnh hưởng hoàn lưu của bão số 3, trước nguy cơ lũ lớn, xã đã chủ động phối hợp với người dân di chuyển tài sản, di dời 11 hộ có nguy cơ ngập lụt tới vùng an toàn để tránh trú.

Lực lượng Công an, Quân đội giúp người dân Ba Chẽ khắc phục hậu quả sau mưa lũ
Lực lượng Công an, Quân đội giúp người dân Ba Chẽ khắc phục hậu quả sau mưa lũ

Mặc dù không có thiệt hại về người nhưng sau khi lũ rút đã để lại nhiều đoạn đường ngổn ngang với bùn đất, rác, cây xanh gãy đổ, gây ách tắc giao thông. Nhằm nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa, lũ, sớm ổn định đời sống Nhân dân, lãnh đạo huyện Ba Chẽ đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo các lực lượng, huy động phương tiện, nhân lực khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, mưa lũ.

Trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả bão số 3 và mưa, lũ sau bão, Chủ tịch UBND huyện Ba Chẽ - Đỗ Mạnh Hùng yêu cầu: Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn các xã, thị trấn tiếp tục kiểm tra, rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác toàn bộ thiệt hại; xử lý môi trường quanh những khu vực có người dân sinh sống; tập trung khắc phục nhanh các tuyến giao thông liên thôn, liên xã, các tuyến đường bị ngập, sạt lở; khắc phục hệ thống điện lưới; hệ thống thông tin liên lạc, internet, bảo đảm thông tin thông suốt, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, sản xuất và sinh hoạt của người dân...

Với tinh thần khẩn trương, nhanh chóng khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống cho Nhân dân cũng như các hoạt động khác trên địa bàn, cấp ủy, chính quyền huyện Ba Chẽ quyết liệt tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị lực lượng chức năng và các xã, thị trấn tập trung huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện, máy móc… khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra.

“Chúng tôi đã huy động cả hệ thống chính trị cùng cơ quan, đơn vị, các lực lượng chức năng của huyện khẩn trương thực hiện công tác dọn vệ sinh môi trường, sửa chữa, hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả do bão, mưa, lũ gây ra, kịp thời ổn định cuộc sống cho người dân trên địa bàn. Đến tối 13/9, hệ thống điện và internet đã được khắc phục, trong ngày 14/9, hoàn thành toàn bộ công tác thu dọn cây đổ, vệ sinh môi trường”, Bí thư xã Thanh Sơn  - Trịnh Xuân Tư cho biết.

Khẩn trương dọn vệ sinh môi trường ngay sau bão số 3 và lũ
Khẩn trương dọn vệ sinh môi trường ngay sau bão số 3 và lũ

“Lãnh đạo, các lực lượng vũ trang từ huyện đến xã luôn sát cánh cùng Nhân dân chúng tôi trước, trong và sau bão lũ. Người dân cũng nêu cao ttinh thần chủ động nên hiện nay cuộc sống đang dần trở lại bình thường”, chị Chị Triệu Thị Ba, thôn Nà Bắp, xã Đồn Đạc cho biết.

Tin cùng chuyên mục
Kon Tum: Đồng bào DTTS tham gia làm OCOP

Kon Tum: Đồng bào DTTS tham gia làm OCOP

Với sự hỗ trợ của các cấp, ngành, việc triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực cho người dân. Đặc biệt, nhiều hộ dân tộc thiểu số (DTTS) đã nỗ lực lao động sản xuất, khai thác bản sắc văn hóa dân tộc, lợi thế của địa phương, liên kết tạo nên các sản phẩm OCOP có giá trị, góp phần nâng cao thu nhập.