Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Đa dạng sinh kế giúp đồng bào vùng cao Quảng Ngãi thoát nghèo bền vững

T.Nhân - H.Trường - 4 giờ trước

Những năm gần đây, từ nguồn lực các chương trình, chính sách dành cho vùng đồng bào DTTS, Quảng Ngãi đã và đang tích cực triển khai các mô hình liên kết phát triển sản xuất cho người dân. Với các mô hình sản xuất phù hợp, nhiều hộ không chỉ thoát nghèo mà vươn lên làm giàu.

Ông Đinh Văn Thơ kiếm hàng trăm triệu mỗi năm từ mô hình trồng ổi kết hợp chăn nuôi. (Ảnh Thành Nhân)
Ông Đinh Văn Thơ kiếm hàng trăm triệu mỗi năm từ mô hình trồng ổi kết hợp chăn nuôi. (Ảnh Thành Nhân).

Gương sáng Làng Trá

Tại thôn Làng Trá, xã Sơn Linh, ông Đinh Văn Thơ (48 tuổi, dân tộc Hrê) được biết đến là gương điển hình về phát triển kinh tế, lan toả kinh nghiệm làm giàu đến với bà con địa phương.

Với quyết tâm thay đổi cách làm nông nghiệp, ông đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ, chuyển đổi cây trồng, xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp thông minh ngay trên mảnh đất quê hương.

Trước đây, với hơn 3.000 m² đất đồi của gia đình, vợ chồng ông chỉ trồng keo, hoa màu nhưng hiệu quả kinh tế kém. Khoảng năm 2022, được chính quyền địa phương hỗ trợ về cây giống gồm bưởi da xanh và ổi, ông đã mạnh dạn cải tạo đất đồi để đưa vào trồng thử nghiệm.

Thấy cây trồng phát triển tốt, cho quả sai, từ vài chục cây giống ban đầu, ông Thơ tiếp tục vay vốn để mở rộng diện tích. Đến nay, vườn ổi của ông đã cho thu hoạch lứa thứ 2 với năng suất cao, chất lượng quả giòn ngọt, được thị trường ưa chuộng.

“Với sản lượng khoảng 10 – 15 tấn ổi mỗi năm, vợ chồng cũng thu được hơn 120 triệu đồng, chưa kể bưởi cũng bắt đầu cho trái. Thời gian tới, chúng tôi dự kiến sẽ trồng thử nghiệm cây sầu riêng, măng cụt để nâng hiệu quả kinh tế”, ông Thơ cho biết.

Nhiều hộ dân học hỏi mô hình trồng ổi của ông Thơ để phát triển kinh tế. (Ảnh Thành Nhân).
Nhiều hộ dân học hỏi mô hình trồng ổi của ông Thơ để phát triển kinh tế. (Ảnh Thành Nhân).

Ngoài phát triển kinh tế cho gia đình, ông Đinh Văn Thơ còn tạo công ăn việc làm cho khoảng 20 lao động tại địa phương với thu nhập ổn định. Không những thế, ông còn cung cấp giống, hướng dẫn kỹ thuật cho người dân.

Với những nỗ lực bền bỉ, trong nhiều năm liền ông Đinh Văn Thơ vinh dự được công nhận là nông dân sản xuất giỏi cấp tỉnh, là tấm gương sáng trong việc học tập và làm theo lời Bác, vì lợi ích của cộng đồng và sự phát triển bền vững của quê hương.

Vươn lên từ vốn vay chính sách

Còn ở Sơn Mai, anh Đinh Văn Đành (37 tuổi, dân tộc Hrê) đã tận dụng hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sinh kế, vươn lên thoát nghèo. Trước đây, vợ chồng anh chủ yếu làm nương rẫy và làm thuê, ai gọi gì làm đó.

Vườn sầu riêng của anh Đinh Văn Đành đã bắt đầu cho quả, hứa hẹn mang đến thu nhập cao. (Ảnh Huy Trường).
Vườn sầu riêng của anh Đinh Văn Đành đã bắt đầu cho quả, hứa hẹn mang đến thu nhập cao. (Ảnh Huy Trường).

Thấu hiểu hoàn cảnh, chính quyền địa phương đã động viên vợ chồng anh tham gia các lớp tập huấn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để phát triển sinh kế. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương tạo điều kiện để gia đình anh vay 50 triệu đồng từ nguồn ưu đãi chính sách để cải tạo đất đồi, trồng các loại cây có giá trị kinh tế.

“Cây keo phải mất thời gian lâu mới thu hoạch, hiệu quả không cao. Chúng tôi giảm diện tích trồng keo để phát triển cây cau, riềng, sả, cùng các loại cây ăn trái và đào ao nuôi cá”, anh Đành nói.

Ngoài chuyển đổi cây trồng, anh Đành còn kết hợp với chăn nuôi tập trung với đàn heo lên đến hàng chục con, kinh tế bắt đầu ổn định. Lấy ngắn nuôi dài, anh Đành tích cóp được một số vốn rồi mạnh dạn vay thêm để mở rộng sản xuất.

Đến nay, khu vườn của anh đã có hơn 2000 cây cau bắt đầu thu hoạch. Diện tích trồng riềng, sả cũng mở rộng hơn 2ha mang lại hiệu quả kinh tế cao. Không những thế, tận dụng diện tích đất đồi còn trống, vợ chồng anh trồng thử nghiệm 100 cây sầu riêng và hơn 50 cây bưởi da xanh để phát triển sinh kế.

Mô hình nuôi heo của anh Đành mang lại hiệu quả, giúp anh có thu nhập ổn định. (Ảnh Huy Trường).
Mô hình nuôi heo của anh Đành mang lại hiệu quả, giúp anh có thu nhập ổn định. (Ảnh Huy Trường).

“Tính sơ sơ, thu nhập từ các mô hình sản xuất trên, mỗi năm gia đình thu khoảng hơn 200 triệu đồng. Riêng vườn sầu riêng đã bắt đầu cho quả, hứa hẹn sẽ cho thu nhập cao trong thời gian tới”, anh Đành vui vẻ chia sẻ thêm.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chủ tịch UBND xã Sơn Mai, cho biết: Giai đoạn 2022 - 2024, xã đã hỗ trợ cho hơn 250 hộ dân về vật nuôi và giống cây trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, tập quán canh tác, từ đó giúp người dân ổn định thu nhập, thoát nghèo bền vững.

“Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh từ nguồn lực các chính sách, nghiên cứu và định hướng phát triển các mô hình cây, con giống có hiệu quả. Đồng thời huy động các nguồn lực để hỗ trợ người dân chuyển đổi sản xuất một cách căn cơ”, ông Tuấn chia sẻ thêm.

Với cách làm linh hoạt và đồng bộ, các mô hình đa dạng sinh kế ở Sơn Linh, Sơn Mai đang khẳng định hiệu quả rõ rệt. Nhiều hộ dân Hrê không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên làm giàu, đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội vùng cao Quảng Ngãi.

Tin cùng chuyên mục
Trợ lực từ Chương trình MTQG 1719 hình thành tư duy sản xuất hàng hóa hiện đại

Trợ lực từ Chương trình MTQG 1719 hình thành tư duy sản xuất hàng hóa hiện đại

Những năm qua, nguồn lực Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ 2021 - 2025 (Chương trình MTQG 1719) đã tạo đà giúp đồng bào DTTS xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk phát triển cà phê bền vững, nâng cao hiệu quả kinh tế.