Lãnh đạo xã Quang Chiểu thăm, động viên bà con bản Sáng phát triển mô hình trồng dưa hấu, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Ảnh: Thanh BìnhTại bản Sáng, xã Quang Chiểu, những ruộng dưa hấu trải dài đã dẫn thay thế cho diện tích đất trước đây chỉ canh tác một vụ lúa kém hiệu quả. Ông Lộc Văn Toàn, Bí thư chi bộ kiêm Trưởng bản Sáng cho biết: Toàn bản có 78 hộ với hơn 360 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Thái. Cây dưa hấu được đưa vào trồng từ năm 2018, bắt đầu từ một vài hộ tiên phong. Đến nay, đã có 36 hộ tham gia, với tổng diện tích khoảng 10ha.
Người dân bản Sáng (xã Quang Chiểu) phấn khởi ôm những quả dưa hấu vừa thu hoạch, nụ cười rạng rỡ trong mùa vụ bội thu. Ảnh: Thanh Bình Dưa hấu ở bản Sáng được gieo trồng từ cuối tháng 12 và thu hoạch vào tháng 4 - 5. Nhờ áp dụng tiến bộ kỹ thuật, mỗi quả dưa hấu đạt trọng lượng trung bình 4 - 5kg, cho vị ngọt thanh, mọng nước. Giá bán tại vườn dao động khoảng 10.000 đồng/kg; mỗi sào dưa hấu cho sản lượng từ 800kg đến 1 tấn. Nhờ đó, thu nhập của người dân được cải thiện rõ rệt; hiện bản Sáng chỉ còn 2 hộ nghèo và 2 hộ cận nghèo.
Dưa hấu bản Sáng quả to, vỏ mỏng, ruột chắc, được chăm sóc kỹ lưỡng nên được thị trường ưa chuộng Ảnh: Thanh BìnhVào mùa thu hoạch, dọc Quốc lộ 15, bà con dựng lều tạm bán dưa, tạo nên hình ảnh quen thuộc. Đặc biệt, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, vườn dưa bản Sáng trở thành điểm đến hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách đến tham quan, trải nghiệm. Điều này không chỉ là dịp quảng bá hình ảnh vùng quê Quang Chiểu thân thiện, giàu tiềm năng mà còn góp phần thúc đẩy tiêu thụ nông sản, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.
Ông Lê Phú Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Quang Chiểu cho biết: Dưa hấu là một trong những cây trồng chủ lực trong định hướng chuyển đổi cơ cấu sản xuất của địa phương. Thời gian tới, địa phương tiếp tục khuyến khích bà con nhân rộng mô hình, gắn với sản xuất hàng hóa và ứng dụng khoa học kỹ thuật để tăng năng suất, chất lượng dưa hấu.
Người dân bản Sáng (xã Quang Chiểu) còn bày bán dưa hấu tại điểm ven đường, thu hút khách qua lại, góp phần tiêu thụ nông sản và nâng cao thu nhập. Ảnh: Thanh BìnhCũng theo ông Lê Phú Hải, hiện nay, xã Quang Chiểu đang tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tái cơ cấu sản xuất, ưu tiên các cây trồng có giá trị như lúa nếp Cay Nọi, dưa hấu… với mục tiêu tích tụ đất đai, ứng dụng công nghệ cao trong giai đoạn 2026 - 2030.