Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Đặc sắc chương trình “Hoàng cung giao hòa”

Nguyệt Anh - 11:15, 30/06/2022

Diễn ra trong khuôn khổ Tuần lễ Festival Huế, “Hoàng cung giao hòa” là chương trình nghệ thuật do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức tối 29/6 tại sân điện Thái Hòa. Chương trình mang đến cho khán giả những phút giây lắng đọng khi thưởng thức âm sắc giao hòa giữa truyền thống và hiện đại.

Âm sắc cung đình vang vọng trong ngày hội Festival Huế 2022
Âm sắc cung đình vang vọng trong ngày hội Festival Huế 2022

Tối 29/6, hàng ngàn du khách thập phương đã đổ về Đại Nội Huế để thưởng thức biểu diễn chương trình "Hoàng cung giao hòa" ngay sân chầu trước điện Thái Hòa - một trong những chương trình chính của Tuần lễ Festival Huế 2022.

Đây là một chương trình nghệ thuật kết hợp giữa truyền thống và hiện đại trong không gian Hoàng cung triều Nguyễn xưa.

Tái hiện nghi thức lễ đổi gác
Tái hiện nghi thức lễ đổi gác

Chương trình với hai phần: phần 1 là Âm sắc hoàng cung gồm những bài bản múa hát cung đình; phần 2 là Giao hòa sắc Huế với những ca khúc Huế xưa trong không gian lung linh trữ tình từ Ngọ Môn đến điện Thái Hòa.

Điệu múa cung đình "Lục cúng hoa đăng"
Điệu múa cung đình "Lục cúng hoa đăng"

Hoàng cung Huế xưa là trung tâm triều chính, là nơi sinh hoạt của Hoàng đế và hoàng gia triều Nguyễn. Thuở ấy, Nhã nhạc du dương bay bổng lan khắp các lâu đài, miếu mạo uy nghiêm cổ kính. Âm sắc ấy nương theo các lễ nghi và nghi tiết cung đình tại Kinh đô mà lan xa mãi.

Đặc sắc chương trình “Hoàng cung giao hòa” 3

Những khúc điệu từ chốn Hoàng cung xưa ngày nay vẫn còn đó, ấy là trầm tích văn hóa. Theo thời gian, những làn điệu, âm sắc Hoàng cung hòa vào không gian của văn hóa Huế mà thành từ, thành câu, thầm thì cùng tâm hồn của biết bao thế hệ.

Điệu múa "Nữ tướng xuất quân" với các vũ sinh trong hình tượng của Bà Trưng
Điệu múa "Nữ tướng xuất quân" với các vũ sinh trong hình tượng của Bà Trưng

Từ âm sắc hoàng cung chuyển sang âm sắc các bài tân nhạc là một dòng chảy mang tính tiếp biến lịch sử. Bắt đầu âm hưởng mới, đã xuất hiện nhiều các ca khúc được viết về Huế, về sông Hương núi Ngự của các nhạc sĩ trong cả nước. Đặc biệt là những ca khúc sử dụng âm điệu cổ truyền Huế nhưng bằng những cảm xúc và phương tiện biểu hiện mới hơn.

Múa "Phụng vũ"
Múa "Phụng vũ"


Những khúc điệu từ chốn Hoàng cung xưa ngày nay vẫn được giữ gìn
Những khúc điệu từ chốn Hoàng cung xưa ngày nay vẫn được giữ gìn

Phần hai chương trình với tên gọi “Giao hòa sắc Huế” trình diễn những ca khúc Huế xưa trong không gian lung linh trữ tình từ Ngọ Môn đến điện Thái Hòa. Khán giả lắng đọng với những ca khúc ngọt ngào về xứ Huế mộng mơ, như: Tà áo tím, Thần Kinh thương nhớ, Tiếng Sông Hương, Chiều cố đô, Ai ra xứ Huế

Trình diễn bộ sưu tập áo dài ngũ thân của nhà thiết kế Quang Hòa
Trình diễn bộ sưu tập áo dài ngũ thân của nhà thiết kế Quang Hòa

Chương trình còn trình diễn bộ sưu tập áo dài ngũ thân của nhà thiết kế Quang Hòa.

Để mở cửa trở lại đón khách trong đêm, Đại Nội Huế đã được trang hoàng thêm nhiều đèn màu, tạo ra một cảnh sắc lung linh. Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã mở cửa miễn phí tham quan di tích Đại Nội về đêm từ đêm 29/6 đến hết ngày 30/6.

Áo dài ngũ thân hài hòa trong không gian Hoàng cung
Áo dài ngũ thân hài hòa trong không gian Hoàng cung

Kết hợp giữa truyền thống và hiện đại trong không gian Hoàng cung, chương trình mang đến cho khán giả những tiết mục nghệ thuật thể hiện âm sắc hoàng cung gồm những bài bản múa hát cung đình, như: Phụng vũ, Lục cúng hoa đăng, Nữ tướng xuất quân, tiểu nhạc Long ngâm…

Hàng ngàn du khách thập phương đã đến tham quan Đại Nội Huế trong đêm biểu diễn "Hoàng cung giao hòa" -
Hàng ngàn du khách thập phương đã đến tham quan Đại Nội Huế trong đêm biểu diễn "Hoàng cung giao hòa" -
Tin cùng chuyên mục
Lý Sơn (Quảng Ngãi): Tổ chức Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

Lý Sơn (Quảng Ngãi): Tổ chức Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa

Ngày 24/4, Ban Khánh tiết Đình làng An Vĩnh, Lý Sơn (Quảng Ngãi) tổ chức Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa để tri ân, tưởng nhớ những binh phu trong Đội Hùng binh Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải năm xưa đã có công khẳng định chủ quyền biển, đảo của Việt Nam.