Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giải trí

Các ban nhạc trong nước và quốc tế “bùng nổ” tại Tuần lễ Festival Huế 2022

Nguyệt Anh - 14:49, 29/06/2022

Tại Tuần lễ Festival Huế 2022, nhiều sân khấu mở ngoài trời dọc hai bên bờ sông Hương, thành phố Huế đã diễn ra các chương trình biểu diễn ca nhạc của các ban nhạc trong nước và quốc tế, thu hút đông đảo người dân và du khách đến thưởng thức.

Các ban nhạc quốc tế “bùng nổ” tại Tuần lễ Festival Huế 2022

Ban nhạc Gute Gute đến từ Israel có buổi biểu diễn ấn tượng tại sân khấu Bia Quốc Học vào tối 26/6. Đây là một trong những chương trình biểu diễn đầu tiên của các đoàn nghệ thuật quốc tế có mặt tại Tuần lễ Festival Huế 2022. 

Các ban nhạc quốc tế “bùng nổ” tại Tuần lễ Festival Huế 2022 1

Đoàn ca múa nhạc dân gian “Belogorie” của Dàn nhạc giao hưởng bang Belgorod - Liên Bang Nga đã làm say mê khán giả bởi những điệu nhảy, điệu múa truyền thống của xứ sở Bạch Dương.

Bùng cháy cùng những giai điệu của Chillies: Tối 28/6, Ban nhạc pop – rock Chillies đã khiến khán giả tại sân khấu trước Trường THPT chuyên Quốc Học “bùng cháy” bằng những bản nhạc tạo nên tên tuổi của mình.

Chillies là một trong những ban nhạc trẻ nổi bật nhất những nhăm gần đây
Chillies là một trong những ban nhạc trẻ nổi bật nhất những nhăm gần đây

Dưới bàn tay tài nghệ của người nghệ sĩ trẻ, âm nhạc của Chillies dẫn dắt tâm hồn người nghe vào những câu chuyện mà người kể chính là Trần Duy Khang, ca sỹ chính của nhóm. Không tập trung vào một thể loại riêng biệt nào, âm nhạc của nhóm Chilies là sự pha trộn giữa Pop, Alternative Rock, Hiphop/RnB nhưng vẫn giữ được sự hài hòa và tạo ra nét quyến rũ riêng của band.

Xuyên suốt những bài hát như Những con đường song song, Cứ chill đi, Mascara, Vùng ký ức, Nếu ngày mai không đến.., Chillies đã để lại ấn tượng mạnh trong lòng khán giả Cố đô với độ cháy của ca từ và âm điệu. 

Nhóm nhạc trẻ Charm Band du dương cùng giai điệu âm nhạc dân tộc: Buổi biểu diễn âm nhạc dân tộc của nhóm nhạc trẻ Charm Band diễn ra tại Cồn Dã Viên vào tối 26/6. Charm Band đã mang đến khán giả những ca khúc kết hợp giữa âm nhạc hiện đại và dân tộc như hòa tấu Hello Vietnam, Jazz kết hợp nhạc Xẩm qua ca khúc Mục hạ vô nhân. Tiếng đàn tranh, đàn T’Rưng, đàn tứ bass, gỗ dân tộc, sáo trúc, đàn bầu, đàn đá, đàn tam thập lục, đàn Klông pút, trống dân tộc qua những đôi tay điêu luyện của các cô gái trẻ bay ra tan chảy trong không gian thơ mộng của đêm Dã Viên.

Ban nhạc Charm Band biểu diễn dòng nhạc dân tộc
Ban nhạc Charm Band biểu diễn dòng nhạc dân tộc

Là nhóm nhạc của các cô gái tuổi đời mới 15 - 18, chương trình Charm Band là đêm diễn chắt lọc qua nhiều cuộc thi, sự kiện khác nhau trên toàn quốc. Vì thế, đứng trên một sân khấu lớn như Festival Huế, những cô gái đến từ Hà Nội rất tự tin biểu diễn và để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả.

Lyricist – nét đẹp nghệ thuật kết hợp giữa truyền thống và hiện đại: Nhóm múa Lyricist đã mang đến cho khán giả những điệu nhảy mang nét đẹp truyền thống kết hợp với chủ nghĩa hiện đại tại sân khấu công viên 3/2 vào tối 28/6.

Phần trình diễn đầy ấn tượng của nhóm múa Lyricist
Phần trình diễn đầy ấn tượng của nhóm múa Lyricist

Với chủ đề “Fusion”, buổi biểu diễn thể hiện những nét đẹp riêng biệt của truyền thống và phong tục dân tộc, đồng thời kết hợp các yếu tố hiện đại thông qua động tác và âm nhạc được chọn lọc kỹ lưỡng và đậm tính nghệ thuật.

Màn biểu diễn đặc sắc của ban nhạc Kid Francescoli: Đêm 28/6, tại sân khấu trước Trường THPT chuyên Quốc Học, nhóm nhạc Kid Francescoli đã có màn trình diễn đặc sắc phục vụ du khách và giới mộ điệu Huế.

Nhóm nhạc Kid Francescoli tạo sự sôi động cho đêm diễn
Nhóm nhạc Kid Francescoli tạo sự sôi động cho đêm diễn

Nhóm nhạc Kid Francescoli nổi tiếng với bản hít “Moon” - đạt hơn 63 triệu lượt xem trên YouTube và phá vỡ các kỷ lục trên TikTok - hơn 570 ngàn lượt sử dụng ghép nhạc. “Moon” đã giành được danh hiệu đĩa đơn vàng cho hơn 15 triệu lượt stream bên ngoài nước Pháp vào năm 2021.

Ngay trong đêm nhạc, rất đông người dân, du khách trong đó chủ yếu là giới trẻ đã xếp hàng chờ đến màn biểu diễn của nhóm nhạc đình đám này. 

Hoàng Rob mang "Mặt trời phương Đông" đến với Cố đô Huế: Đến với Festival 2022, nghệ sĩ violin Hoàng Rob đã kết hợp cùng những nghệ sĩ như: ca sĩ Hà Lê, ca sĩ Gigi Hương Giang, nam rapper Osad, nghệ sĩ đàn nhị Trần Văn Xâm, nhóm GEN9 (Violinist Đặng My và Cellist Lê Nga), band nhạc và dàn dây Hừng Đông mang đến khán giả những tác phẩm hiện đại. Bên cạnh đó là những nhạc phẩm truyền thống quen thuộc nhưng được nghệ sỹ thể hiện với một tinh thần mới như Bèo dạt mây trôi, Trống cơm, Inh lả ơi…

Hoàng Rob với màn trình diễn violin đầy ấn tượng
Hoàng Rob với màn trình diễn violin đầy ấn tượng
Tin cùng chuyên mục
Ngỡ ngàng Pú Đao

Ngỡ ngàng Pú Đao

Chúng tôi tới xã Pú Đao với tâm thế háo hức. Pú Đao từng được Gecko Travel (geckotravel.com) - một hãng du lịch của nước Anh bầu chọn là “một trong năm điểm đến hấp dẫn nhất ở Đông Nam Á”, bên cạnh vịnh Bái Tử Long, công viên Belum (Malaysia), núi Ban Traat (Thái Lan), công viên quốc gia Pha Taem (Thái Lan). Chúng tôi vừa tự hào, vừa phấn khích khám phá những vùng đất tươi đẹp của Tây Bắc, của Tổ quốc mình.