Nghi thức rước kiệu thành hoàng làng về khu vực Đền thờ Độc Cước cùng phối tếLễ hội Bánh chưng, bánh giầy năm 2024 được tổ chức theo nghi thức truyền thống và các bản hội, Nhân dân các phường, xã trên địa bàn Tp.Sầm Sơn cùng rước thành hoàng làng về khu vực Đền Độc Cước cùng phối tế.
Lãnh đạo Tp. Sầm Sơn nổi trống khai hội Bánh chưng, bánh giầy năm 2024Lễ hội Bánh chưng, bánh giầy mang đậm dấu ấn văn hóa tâm linh của cư dân thành phố biển Sầm Sơn, đồng thời nhắc nhớ truyền thuyết Hoàng tử Lang Liêu sáng tạo ra bánh chưng, bánh giầy làm lễ vật dâng lên Vua Hùng.
Trình tấu chúc văn tại Lễ hội Bánh chưng, bánh giầySau nghi thức dâng hương, tế lễ, trình tấu chúc văn là chương trình văn hóa, nghệ thuật công diễn nhạc cụ, các loại hình văn nghệ truyền thống ngợi ca quê hương, đất nước tươi đẹp và Tp. Sầm Sơn với lợi thế du lịch biển đã và đang là điểm đến của đông đảo bạn bè và khách thập phương.
Cuộc thi thu hút 11 xã, phường trên địa bàn Tp. Sầm Sơn tham dự. Để chuẩn bị cho cuộc thi, các đội chơi đã mang đến những vật dụng như: củi, nồi, cối, chày giã, gạo nếp...Lễ hội Bánh chưng, bánh giầy được tổ chức ở khu vực Đền thờ thần Độc Cước - vị nhân thần tài, đức có công giúp nước, giúp dân, xẻ mình làm đôi để giữ yên biển trời, bảo vệ bình yên xóm làng nơi chân sóng, được phong thần, phối thờ trong hệ thống Tứ Phủ ở Việt Nam.
Đội thi của các phường xã nấu bánh chưng, bánh giầyThần Độc Cước được thờ chính ở tại Đền thờ tọa lạc trên hòn Cổ Giải phía Đông Bắc dãy Trường Lệ Tp. Sầm Sơn, hợp thành quần thể di tích, danh thắng nổi tiếng ở khu vực này. Gắn liền di tích là lễ hội cầu phúc, Lễ hội Bánh chưng, bánh giầy được tổ chức thường niên, tri ân các vị nhân thần, thiên thần có công hộ quốc, an dân, góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
Ban Tổ chức chấm thi bánh giày của các đội thiDịp lễ hội năm nay, Tp. Sầm Sơn tiếp tục thi làm bánh chưng, bánh giầy giữa các phường, xã nhằm giữ gìn, giáo dục truyền thống, tạo thêm điểm đến, cơ hội trải nghiệm cho du khách.