Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Đặc sắc Lễ hội Then Kin Pang Lai Châu năm 2025

Minh Nhật - 7 giờ trước

Sáng 7/4, tại xã Khổng Lào (huyện Phong Thổ), UBND tỉnh Lai Châu long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Then Kin Pang năm 2025 với chủ đề “Lời Then vọng mãi”.

Lễ hội Then Kin Pang năm 2025cuat tỉnh Lai Châu với chủ đề “Lời Then vọng mãi”
Lễ hội Then Kin Pang năm 2025 của tỉnh Lai Châu với chủ đề “Lời Then vọng mãi”

Dự khai mạc Lễ hội có các đồng chí lãnh đạo tỉnh Lai Châu; Đoàn đại biểu huyện Kim Bình, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc; các tỉnh lân cận, cùng đông đảo Nhân dân và du khách thập phương.

Đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội phát biểu khai mạc
Đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội phát biểu khai mạc

Lai Châu, dân tộc Thái là dân tộc có số dân đông nhất, chiếm 30,5% tổng dân số toàn tỉnh. Dân tộc Thái có một kho tàng văn hoá văn nghệ vô cùng phong phú, đa dạng, giàu bản sắc, trong đó Lễ hội “Then Kin Pang” là nét văn hóa đặc sắc, là hình thức diễn xướng dân gian độc đáo của dân tộc Thái khu vực Mường So, huyện Phong Thổ nói riêng và tỉnh Lai Châu nói chung. 

Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, năm 2000 Lễ hội Then Kin Pang được phục dựng và duy trì tổ chức ở quy mô cấp xã, huyện cho đến ngày nay. Lễ hội đã khẳng định được giá trị, chiều sâu văn hoá và sức lan toả trong cộng đồng.

Đại biểu tham dự nghi thức dâng hương tại nhà Then
Đại biểu tham dự nghi thức dâng hương tại nhà Then
Dự Lễ hội, đại biểu và bà con nhân dân được buộc chỉ tay cầu may
Dự Lễ hội, đại biểu và bà con Nhân dân được buộc chỉ tay cầu may

Năm 2025, Lễ hội được tổ chức theo quy mô cấp tỉnh với sự tham gia của các huyện, thành phố trong tỉnh, Đoàn huyện Kim Bình (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) và đặc biệt là sự tham gia của hơn 300 diễn viên, nghệ nhân, vận động viên của các huyện, thành phố, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phong Thổ.

Lễ hội diễn ra trong 2 ngày (06-07/4/2025) gồm phần lễ và phần hội, với nhiều các hoạt động phong phú, đa dạng mang đậm bản sắc văn hoá truyền thống dân tộc Thái. Nổi bật là nghi thức dâng hương tại nhà Then; thi trình diễn trang phục; trình diễn 6 điệu xòe cổ; trưng bày không gian văn hóa dân tộc Thái; thi bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Thái (kéo sợi, đan lưới)…

Đại biểu buộc con én lên cây cầu may
Đại biểu buộc con én lên cây cầu may

Phát biểu khai mạc Lễ hội, đồng chí Tống Thanh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội nhấn mạnh, đến với Lễ hội, du khách được tận hưởng trọn vẹn không gian văn hoá truyền thống thu nhỏ của dân tộc Thái, được đánh thức vị giác bởi hương vị núi rừng của ẩm thực đặc trưng, được chiêm ngưỡng những cô gái Thái trong trang phục truyền thống trình diễn vũ điệu Áp hô pang và đặc biệt hơn cả được thăng hoa trong nhịp bước điệu xoè và tận hưởng giai điệu Then – hai di sản văn hoá phi vật thể đã được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.

Đại biểu vui vòng xòe đoàn kết
Đại biểu vui vòng xòe đoàn kết

Các hoạt động tại Lễ hội không chỉ tôn vinh giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp mà còn khẳng định vị trí, vai trò của văn hoá truyền thống trong đời sống cộng đồng. Với những giá trị đó, rất mong đồng bào dân tộc Thái nói riêng, Nhân dân các dân tộc huyện Phong Thổ và tỉnh Lai Châu nói chung tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, lưu giữ, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc mình, để văn hoá trở thành nguồn lực nội sinh trong phát triển kinh tế nhất là kinh tế du lịch, có như vậy văn hoá mới được bảo tồn, phát huy một cách hiệu quả, trọn vẹn nhất.

Thi bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Thái (kéo sợi, đan lưới)…
Thi bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Thái (kéo sợi, đan lưới)…

Sau Lễ khai mạc, Lễ hội tiếp tục diễn ra các hoạt động thi ẩm thực; trình diễn Áp hô pang (gội đầu); tái hiện cuộc sống sông nước của dân tộc Thái (quăng chài, thả lưới, cát chăm…); tái hiện té nước cầu may…

Tin cùng chuyên mục
Nhân dân các dân tộc huyện Đăk Hà tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Nhân dân các dân tộc huyện Đăk Hà tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Theo thông lệ hơn 10 năm nay, mỗi dịp mùng 10 tháng 3 (Âm lịch) hằng năm, huyện Đăk Hà (Kon Tum) tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương với ý nghĩa hướng về cội nguồn dân tộc. Hòa cùng ngày lễ của đất nước, cán bộ, Nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện cũng thể hiện được đạo lý uống nước nhớ nguồn, hun đúc thêm truyền thống yêu nước và các giá trị nhân văn tốt đẹp của dân tộc.