Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tôn giáo - Tín ngưỡng

Đại lễ Phật đản 2025: “Đoàn kết và bao dung là 2 yếu tố cốt lõi để phát triển quốc gia, dân tộc”

Tào Đạt - Minh Anh - 6 giờ trước

Sáng 12/5, nhân kỷ niệm lần thứ 2.649 Ngày đản sanh Đức Từ phụ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Ban Thường trực Ban Trị sự - Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569 tại Việt Nam Quốc Tự (Quận 10, TP. Hồ Chí Minh).

Hoà thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam
Hoà thượng Thích Trí Quảng - Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Đại lễ Phật đản 2025 tại Việt Nam Quốc Tự (Quận 10, TP. Hồ Chí Minh) có sự tham gia của lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như đông đảo tăng, ni, phật tử…

Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đọc Thông điệp Phật đản Phật lịch 2569.

Theo đó, Hòa thượng Thích Trí Quảng nhấn mạnh triết lý đoàn kết và bao dung là hai yếu tố cốt lõi thể hiện tinh thần từ bi, trí tuệ; hướng đến hạnh phúc an lạc chung của cộng đồng, sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia, dân tộc.

"Đoàn kết và bao dung không chỉ là học thuyết đạo đức Phật giáo, mà còn mãi là kim chỉ nam cho những suy nghĩ, lời nói và hành động của con người để xây dựng xã hội an hòa, ít xung đột, tràn ngập thương yêu. Đoàn kết là di sản vô giá, truyền thống quý báu của mỗi người Việt Nam; là sức mạnh đưa Việt Nam trở thành một dân tộc hùng cường, luôn luôn vượt qua mọi khó khăn, thách thức, giành mọi thắng lợi lập nên những kỳ tích vẻ vang, rạng rỡ trong suốt chiều dài lịch sử", Hòa thượng Thích Trí Quảng nhấn mạnh.

Đồng thời, kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569, Hòa thượng Thích Trí Quảng kêu gọi chư tăng ni, phật tử nhất tâm cầu nguyện cho các nạn nhân bị thiệt mạng trong trận động đất ngày 27/3 tại Myanmar và Thái Lan; cầu nguyện cho chiến tranh, xung đột đây đó trên thế giới mau chấm dứt; cầu nguyện thế giới hòa bình, nhân sinh an lạc.

Các tăng ni, phật tử tại buổi lễ
Các tăng ni, phật tử tại buổi lễ

"Với tất cả ý nghĩa thiêng liêng của ngày kỷ niệm Đức Phật đản sanh, tôi mong muốn tất cả những người con Phật trên khắp thế giới đoàn kết, hòa ái và tích cực cùng nhân loại kiến tạo thế giới thái bình, an lạc thực sự", Hòa thượng Thích Trí Quảng kêu gọi.

Phát biểu tại Đại lễ Phật đản 2025, ông Nguyễn Mạnh Cường - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP. Hồ Chí Minh, cho biết, Đại lễ Phật Đản năm nay diễn ra trong bối cảnh Thành phố và cả nước long trọng kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Đặc biệt, TP. Hồ Chí Minh được Giáo hội chọn để đăng cai và tổ chức thành công Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc Vesak 2025 đã khẳng định hơn nữa vị thế, uy tín của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cũng như giới thiệu hình ảnh một TP. Hồ Chí Minh hòa bình, thân thiện, hiện đại, phát triển trong bạn bè trong nước và cộng đồng quốc tế.

Theo ông Cường, đây là cơ hội để mọi người, không phân biệt tôn giáo, sẻ chia và thực hành những giá trị nhân văn của Đức Thế tôn truyền dạy: Tinh thần đoàn kết, bao dung, lòng từ bi, vị tha và hòa hợp.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Hồ Chí Minh trao tặng 1 tỷ đồng cho Quỹ . Ảnh: Văn Hà
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Hồ Chí Minh trao tặng 1 tỷ đồng cho Quỹ "Vì người nghèo" TP. Hồ Chí Minh và 1 tỷ đồng cho Quỹ "Vì biển đảo quê hương, vì biển đảo Tổ quốc" TP. Hồ Chí Minh. (Ảnh: Văn Hà)

Cũng theo ông Nguyễn Mạnh Cường, trong thời kỳ đất nước đổi mới và hội nhập, Phật giáo Việt Nam với tinh thần “hộ quốc an dân”, đã đồng hành, sẻ chia và góp phần xây dựng xã hội nhân văn.

Hình ảnh tăng ni, phật tử trong các hoạt động cộng đồng, từ chống dịch COVID-19 đến bảo vệ môi trường, chăm lo người yếu thế... luôn để lại ấn tượng tốt đẹp và sự kính phục trong lòng Nhân dân.

"TP. Hồ Chí Minh trân trọng và tri ân những đóng góp ấy. Chúng tôi luôn xác định việc xây dựng và phát huy khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có sự gắn bó chặt chẽ với các tổ chức tôn giáo nói chung và Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói riêng, là yếu tố quan trọng để giữ gìn ổn định, phát triển bền vững và nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Thành phố sẽ tiếp tục đồng hành tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tôn giáo, xây dựng môi trường sinh hoạt tín ngưỡng văn minh, lành mạnh, góp phần củng cố niềm tin và phát huy tinh thần tốt đời, đẹp đạo", ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.

Cũng như những năm trước, mùa Lễ Phật đản 2025 năm nay, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Hồ Chí Minh trao tặng 1 tỷ đồng cho Quỹ "Vì người nghèo" TP. Hồ Chí Minh và 1 tỷ đồng cho Quỹ "Vì biển đảo quê hương, vì biển đảo Tổ quốc" TP. Hồ Chí Minh.

Tin cùng chuyên mục
Bốn phương diện thành công của Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025

Bốn phương diện thành công của Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025

Diễn ra từ ngày 06 đến 08/5 tại Học viện Phật giáo Việt Nam (huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh), Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 đã được tổ chức thành công tốt đẹp trên bốn phương diện trọng tâm, đó là: về tâm linh, văn hóa, hội thảo học thuật, cầu nguyện hòa bình cho thế giới. Lần thứ tư là nước chủ nhà của một lễ hội tôn giáo tầm cỡ quốc tế, Việt Nam đã tái khẳng định vai trò là một trong những trung tâm của Phật giáo thế giới, trung tâm của nền Phật giáo nhập thế gắn với các hoạt động ngoại giao văn hóa, thúc đẩy sự đoàn kết, hòa hợp vì hòa bình, an lạc cho con người.