Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Đăk Hà (Kon Tum): Đất ở khu vực Cây đa cười chưa được trả lại đúng như tình trạng ban đầu

Ngọc Chí - 16:38, 05/08/2024

Sau loạt bài phản ánh của Báo Dân tộc và Phát triển về tình trạng gom mua đất sản xuất của đồng bào DTTS và ngang nhiên san đồi, lấp ruộng tại khu vực giáp ranh giữa xã Đăk Pxi và xã Đăk Long, huyện Đăk Hà (Kon Tum), Chủ tịch UBND huyện đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trịnh Văn Hậu và buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Tuy nhiên, việc khôi phục chưa trả lại đúng tình trạng đất như ban đầu và một lượng lớn đất đã bị mưa cuốn trôi gây lấp ruộng, ao trữ nước của các hộ dân phía bên dưới.

Hiện trạng khu vực Cây đa cười khi chưa bị san lấp trái quy định của pháp luật
Hiện trạng khu vực Cây đa cười khi chưa bị san lấp trái quy định của pháp luật

Ngày 2/7/2024, Chủ tịch UBND huyện Đăk Hà đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trịnh Văn Hậu, trú tại Tổ dân phố 7, thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum với số tiền 20 triệu đồng vì đã thực hiện hành vi hủy hoại đất: San lấp mặt bằng, nâng cao bề mặt đất dẫn đến làm biến dạng địa hình, làm suy giảm chất lượng đất các thửa đất trồng lúa tại khu vực giáp ranh giữa địa giới hành chính xã Đăk Pxi và xã Đăk Long (thường gọi khu vực Cây đa cười), với diện tích là 1.256 m2; chiều cao bình quân là 1,5m với khối lượng đất đã san lấp khoảng 1.884 m3.

Đồng thời, buộc ông Trịnh Văn Hậu khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả 30 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định.

Hiện trạng khu vực Cây đa cười sau khi khắc phục
Hiện trạng khu vực Cây đa cười sau khi khắc phục

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Dân tộc và Phát triển vào ngày 5/8/2024, tại khu vực Cây đa cười, thì ông Trịnh Văn Hậu đã có động thái khắc phục, nhưng chưa trả lại đúng tình trạng đất như ban đầu.

Khi chưa san lấp thì khu vực Cây đa cười là những thửa ruộng có độ triền như ruộng bậc thang. Nếu như trả lại hiện trạng ban đầu, thì ông Trịnh Văn Hậu buộc phải xử lý hết khối lượng đất đã san lấp khoảng 1.884 m3 và hạ chiều cao đất xuống 1,5m. Nhưng đây chỉ là trên cơ sở nền đất san lấp ông Trịnh Văn Hậu cho máy múc một phần thành 3 thửa ruộng. Diện tích đất còn lại và độ cao đất bình quân 1,5m vẫn giữ nguyên. 

Thửa ruộng được khắc phục
Thửa ruộng được khắc phục

Như vậy, việc khôi phục này chưa đúng như nội dung yêu cầu trong quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND huyện Đăk Hà là khôi phục lại tình trạng đất như ban đầu.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Pxi cho biết: Thực ra khu vực này ban đầu mình không nắm rõ, khu vực này trước đây mình chưa vào. Bây giờ họ khắc phục thì mình thấy cơ bản cũng đẹp, cũng được, trồng lúa lại cũng được. Diện tích thì xã chưa đo.

Lòng suối bị đất, cát ở khu vực Cây đa cười trôi xuống gây bồi lấp
Lòng suối bị đất, cát ở khu vực Cây đa cười trôi xuống gây bồi lấp

Cũng trong thời gian qua, do trời mưa nên lượng lớn đất, cát ở khu vực Cây đa cười đã bị nước cuốn trôi, gây bồi lấp suối và một phần diện tích đất trồng lúa nước, ao trữ nước của các hộ dân phía bên dưới. Làm ảnh hưởng đến việc sản xuất của người dân.

Bà Trần Thị Quyên - thôn Đăk Rơ Wang, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà cho biết: Ao này là phục vụ tưới cà phê của gia đình bao nhiêu năm nay. Khi họ san lấp chỗ Cây đa cười là đất, cát trôi theo suối xuống lấp hết ao. Bình thường bao nhiêu năm nay mưa không việc gì hết. Bây giờ lấp thế này thì nước đâu nữa để sau này tưới cà phê.

Ao trữ nước phục vụ tưới cà phê của các hộ dân bị đất, cát từ khu vực Cây đa cười trôi xuống bồi lấp hoàn toàn
Ao trữ nước phục vụ tưới cà phê của các hộ dân bị đất, cát từ khu vực Cây đa cười trôi xuống bồi lấp hoàn toàn

Một phần diện tích lúa nước, ao trữ nước bị bồi lấp thuộc địa giới hành chính của xã Đăk Long, sử dụng đất là người dân của xã Đăk Pxi. Khi người dân kiến nghị lên UBND xã Đăk Pxi thì lại được hướng dẫn qua kiến nghị với UBND xã Đăk Long.

Bà Nguyễn Thị Ngần - Thôn Đăk Wek, xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà cho biết: Mấy hộ chúng tôi chung làm ao để lấy nước tưới cà phê, giờ ao bị bồi lấp hết. Chúng tôi gửi đơn lên xã Đăk Pxi rồi nhưng cán bộ xã Đăk Pxi nói là thuộc địa phận xã Đăk Long. Ra xã Đăk Long thì nói sẽ gọi cho người làm chỗ Cây đa cười vào thõa thuận, nhưng mà từ hôm đó đến nay chưa thấy vào thõa thuận gì hết.

Ruộng lúa của các hộ dân cũng bị đất, cát từ khu vực Cây đa cười trôi xuống gây bồi lấp
Ruộng lúa của các hộ dân cũng bị đất, cát từ khu vực Cây đa cười trôi xuống gây bồi lấp

Một điều đáng nữa là nói tổng diện tích san ủi mặt bằng là 6.699 m2, nhưng Chủ tịch UBND huyện Đăk Hà chỉ ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với diện tích đất trồng lúa bị san ủi là 1.256 m2. Còn 5.443 m2 diện tích đất nông nghiệp trồng cây hàng năm và lâu năm bị san ủi làm biến dạng địa hình thì không xử phạt.

Nội dung này đã được Báo Dân tộc và Phát triển nhiều lần phản ánh, nhưng đến nay UBND huyện Đăk Hà vẫn chưa có động thái xử phạt đối với 5.443 m2 diện tích đất còn lại?!

Tin cùng chuyên mục
Đánh cược mạng sống với dòng nước lũ

Đánh cược mạng sống với dòng nước lũ

Những trận mưa lớn từ nhiều ngày trước kết hợp thủy điện Thác Bà xả lũ đã khiến hàng trăm mét khối gỗ của các xưởng gỗ phía thượng nguồn bị cuốn trôi về hạ du. Tại thời điểm này, dù mưa đã ngừng, lũ đã rút dần nhưng lưu lượng nước đổ ra sông Chảy qua địa phận xã Hán Đà huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái vẫn rất xiết và vô cùng nguy hiểm.