Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Khởi nghiệp

Đắk Lắk: Hỗ trợ 106 dự án thanh niên khởi nghiệp

Lê Hường - 18:22, 17/10/2024

Trong 2 ngày 16 và 17/10, 270 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 494.000 thanh niên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã tham gia Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Đắk Lắk lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đến dự và chỉ đạo Đại hội, về phía Trung ương Đoàn có anh Nguyễn Xuân Hiếu - Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị, cùng nhiều đại biểu lãnh đạo đại diện cho các ban, ngành, tổ chức chính trị của tỉnh.

Anh Nguyễn Xuân Hiếu, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội
Anh Nguyễn Xuân Hiếu - Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội

Theo báo cáo, trong nhiệm kỳ vừa qua, các cấp hội tổ chức 263 hoạt động tư vấn, hướng dẫn khả năng việc làm cho thanh niên và tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật; tổ chức 265 hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, lập nghiệp cùng với sự tham gia của gần 20.000 hội viên thanh niên; hỗ trợ 152 mô hình thanh niên làm kinh tế; hỗ trợ 106 dự án khởi nghiệp của thanh niên và cho vay 2,3 tỷ đồng để các thanh niên làm kinh tế, khởi nghiệp.

Bên cạnh đó, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam hỗ trợ 17 mô hình phát triển kinh tế vay vốn nguồn vốn khởi nghiệp, với tổng kinh phí 340 triệu đồng; tổ chức tuyên dương 14 gương thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu. Phối hợp tổ chức cuộc thi Khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh của tỉnh Đắk Lắk năm 2020 và năm 2022 với 247 ý tưởng, đề án tham gia dự thi.

Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị tặng bức trướng cho Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa kỳ, nhiệm kỳ 2024-2029
Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Phạm Ngọc Nghị tặng bức trướng cho Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa kỳ, nhiệm kỳ 2024 - 2029

Ngoài ra, các cấp hội còn tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng với nhiều nội dung đổi mới, cách làm hiệu quả, sát với nhu cầu thực tiễn của địa phương; các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tổ chức các phong trào, hoạt động nhằm tìm kiếm, phát hiện, tập hợp những cá nhân tiêu biểu, uy tín, trình độ, năng lực, trưởng thành từ phong trào thanh niên để bồi dưỡng trở thành thủ lĩnh thanh niên, cán bộ hội chủ chốt các cấp và lực lượng nòng cốt trong thành niên DTTS...

Đại hội đã hiệp thương chọn cử 44 anh, chị tham gia Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đắk Lắk khóa IX; cử anh Y Lê Pas Tơr - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Khóa XIII giữ chức Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đắk Lắk khóa IX.

Đại hội cũng đã hiệp thương cử Ban kiểm tra Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa mới gồm 5 anh, chị; Hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ IX gồm 18 anh, chị.

Đại biểu thanh niên tham dự Đại hội
Đại biểu thanh niên tham dự Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, anh Nguyễn Xuân Hiếu, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Hội LHTN tỉnh Đắk Lắk đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã nhấn mạnh, Đắk Lắk là vùng đất có bề dày truyền thống văn hóa, lịch sử, có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh của Tây nguyên nói riêng, cả nước nói chung. Mỗi một thanh niên tỉnh nhà phải không ngừng học tập, rèn luyện, trở thành sứ giả văn hóa, lan tỏa và phát huy những đức tính tốt đẹp. 

Các cấp bộ Hội cần quan tâm giúp thanh niên nâng cao bản lĩnh chính trị, khả năng tự rèn luyện, tự tu dưỡng, khả năng tư duy sáng tạo độc lập trên cơ sở định hướng, hỗ trợ của tổ chức Hội. Tăng cường tổ chức các hoạt động tạo môi trường để thanh niên tỉnh tham gia tích cực trong việc bảo tồn, gìn giữ, phát huy những giá trị văn hoá, lịch sử truyền thống, di tích lịch sử, công trình văn hoá, lấy văn hoá làm động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Trong thời gian tới, Hội LHTN tỉnh Đắk Lắk cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội, trong đó chú trọng và quyết tâm tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo. Quan tâm nhiều hơn các địa bàn, lĩnh vực đặc thù, phát huy thế mạnh của Người có uy tín, tiêu biểu, có tâm huyết để lôi cuốn thanh niên vào hoạt động của Hội, gắn với nhu cầu, nguyện vọng của từng thành phần thanh niên.

Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa kỳ, nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt
Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa kỳ, nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt

Phát biểu tại Đại hội, ông Phạm Ngọc Nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đánh giá: Một trong những điểm nhấn trong nhiệm kỳ vừa qua, là tổ chức Hội LHTN tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, hoạt động đồng hành, hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp, từng bước đáp ứng nhu cầu chính đáng của thanh niên về phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống. Phương thức và hình thức tập hợp thanh niên có nhiều sáng tạo, đổi mới.

Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng và kỳ vọng, công tác hội và phong trào thanh niên tỉnh nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục có bước tiến mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa; cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra, xây dựng quê hương Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Dịp này, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng Cờ thi đua cho 2 đơn vị; tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 13 cá nhân. UBND tỉnh tặng Bằng khen 5 tập thể, 4 cá nhân. Hội LHTN Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho 7 tập thể, 18 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội và phong trào thanh niên tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tin cùng chuyên mục
Lão nông khởi nghiệp thành công ở độ tuổi 50

Lão nông khởi nghiệp thành công ở độ tuổi 50

Sau hơn 10 năm khai hoang phục hóa 4 khu đồi rộng gần 20ha ở thôn Km68, xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, ông Bùi Quang Trung đã có một “thủ phủ cây ăn quả” với hàng nghìn cây cam, bưởi, chanh leo, hệ thống tưới tiêu tự động, hiện đại, xe ô tô lên được tận đỉnh đồi, thu nhập gần 500 triệu đồng/năm. Ông khẳng định: “Làm nông nghiệp thời nay phải bản lĩnh, dám làm, dám chịu trách nhiệm và đặc biệt phải đầu tư và đổi mới thật nhiều”.