Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục

Đắk Lắk: Kiểm tra, xử lý giáo viên có hành vi tát học sinh

Lê Hường - 21:16, 18/05/2023

Chiều 18/5, một lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk xác nhận: Đơn vị đang làm báo cáo gửi UBND Tp. Buôn Ma Thuột vụ việc cô giáo N.T.X. (giáo viên Ngữ văn, Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, phường Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột) có hành vi tát học sinh trong giờ kiểm tra, để xử lý theo thẩm quyền. “Quan điểm của Phòng là sẽ xử lý đúng theo quy định, sai phạm đến đâu thì xử lý đến đó”.

Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, nơi xảy ra vụ việc cô giáo tát học sinh
Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai, nơi xảy ra vụ việc cô giáo tát học sinh

Theo thông tin, ngày 9/5, khối lớp 8 Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai làm bài kiểm tra cuối kỳ môn Địa lý, cô X. được phân công coi thi của một lớp. Trong lúc coi thi, cô X. phát hiện một nam sinh có dấu hiệu sử dụng tài liệu, nên đã chạy xuống thu tài liệu và tát em học sinh này 2 cái. Sau đó, học sinh bị đánh đã kể lại sự việc cho phụ huynh, nên gia đình em này đã làm đơn tố cáo, yêu cầu làm rõ hành vi đánh học sinh của cô X.

Cô giáo có hành vi tát học sinh trong giờ kiểm tra (ảnh từ camera)
Cô giáo có hành vi tát học sinh trong giờ kiểm tra (ảnh cắt từ Camera)

Ngày 17/5, Phòng Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo phường Tân An và các đoàn thể xuống kiểm tra, làm việc. Cô X. thừa nhận có hành vi tát học sinh do bức xúc khi thấy em này sử dụng tài liệu và mong muốn xin lỗi học sinh, phụ huynh.

Về phía nhà trường, Ban Giám hiệu nhà trường cũng nhận lỗi với phụ huynh và nhận trách nhiệm khi không sâu sát với học sinh dẫn đến sự việc nói trên. Đối với trường hợp nam sinh có hành vi gian lận trong lúc kiểm tra cuối kỳ, nhà trường sẽ căn cứ theo mức độ để trừ điểm môn thi và xem xét xử lý hạ 1 bậc hạnh kiểm.

Tin cùng chuyên mục
Quảng Ninh: Xem xét hỗ trợ 100% học phí năm học 2024 - 2025

Quảng Ninh: Xem xét hỗ trợ 100% học phí năm học 2024 - 2025

Năm học 2024 - 2025, tỉnh Quảng Ninh dự kiến chi 167 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh để hỗ trợ 100% mức thu học phí công lập cho 631 trường mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên bị ảnh hưởng bởi bão lũ.