Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Pháp luật

Đăk Lăk: Nóng tình trạng phá hoại cây trồng

Lê Hường - 14:43, 15/10/2019

Trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk, tình trạng phá hoại cây trồng đã diễn ra nhiều năm qua, gây thiệt hại lớn về kinh tế, làm mất trật tự an ninh tại địa phương và tâm lý hoang mang trong Nhân dân. Tuy nhiên, hầu hết các vụ phá hoại đều rơi vào tình trạng không tìm ra thủ phạm.

Vườn tiêu bị chặt phá.
Vườn tiêu bị chặt phá.

Dù không có mâu thuẫn, xích mích với ai nhưng vụ mùa sầu riêng vừa qua, gia đình chị H’Miôn Êban, buôn Cuôr Đăng, xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar bị kẻ xấu chặt phá hơn 10 gốc sầu riêng và mãng cầu. Theo chị H’Miôn, do rẫy ở cuối buôn, nên chị không trực tiếp ở trông coi, mà vài ngày mới thăm vườn một lần. Mấy tháng trước, khi đi thăm vườn, chị phát hiện cây bị chặt phá, báo chính quyền địa phương nhưng mãi vẫn chưa có kết quả. 

Tương tự, cuối tháng 7 vừa qua, vợ chồng ông Phan Văn Bích, buôn Ko Dung, xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn đi dự đám cưới em trai 4 ngày. Lúc về, đi thăm vườn, thấy hàng trăm trụ tiêu đang thời kỳ kinh doanh bị héo úa. Kiểm tra vườn, ông mới biết 200 trụ tiêu và 3 cây sầu riêng đã bị chặt gốc. Ông Bích đã làm đơn gửi Công an xã để tìm thủ phạm phá hoại vườn cây. Công an xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn cho biết, hiện nay vẫn đang điều tra, truy tìm đối tượng chặt phá.

Bên cạnh những vụ cưa, chặt cây trồng, một số vườn còn bị kẻ gian khoan lỗ rồi dùng hóa chất bơm vào gốc để cây chết từ từ. Vườn sâu riêng của chị Đoàn Thị Thanh Thủy, thôn Tân Hòa, xã Tân Lập, huyện Krông Búk bị đầu độc bằng cách này. Hơn chục cây sầu riêng đang cho độ tuổi kinh doanh, quả non sum suê bỗng rụng quả đầy gốc, lá chuyển màu úa. Kiểm tra, chị Thủy phát hiện hơn hai chục cây sầu riêng bị đục lỗ bỏ thuốc ở gốc.

Tương tự, vườn sầu riêng nhà anh Nguyễn Công Lợi, thôn Ea Chăm, xã Ea Tân, huyện Krông Năng bị kẻ xấu đầu độc làm cây bị khô quả, héo lá. Nhà anh Lợi có hơn 2ha trồng xen cà phê, sầu riêng, hồ tiêu. Đầu tháng 4 vừa qua, anh bơm nước từ bể chứa tưới khoảng 60 cây sầu riêng. Mấy ngày sau, anh Lợi phát hiện sầu riêng bị khô héo, chết dần.

 Anh Lợi cho biết lúc bơm nước tưới cây có thấy nước trong bể sủi bọt nhưng lại không để ý. Nghi ngờ có kẻ đã đổ thuốc độc vào bồn chứa nước để hại vườn cây, anh Lợi làm đơn trình báo cơ quan chức năng. Trong lúc chờ Công an điều tra tìm thủ phạm, anh Lợi túc trực tại vườn, bơm nước mong rửa bớt chất độc để cứu cây.

Ông Trần Xuân Thế, Trưởng Công an xã Tân Lập, cho biết: “Sầu riêng có giá trị kinh tế lớn nên những năm gần đây, người dân đầu tư trồng nhiều hơn. Cây trồng này cũng trở thành nguồn thu nhập chính của người dân địa phương. Do đó, việc đầu độc, phá hoại sầu riêng của người dân trên địa bàn xã, chúng tôi đã báo cáo và đang phối hợp với Công an huyện Krông Năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc”.

Tin cùng chuyên mục
Đánh cược mạng sống với dòng nước lũ

Đánh cược mạng sống với dòng nước lũ

Những trận mưa lớn từ nhiều ngày trước kết hợp thủy điện Thác Bà xả lũ đã khiến hàng trăm mét khối gỗ của các xưởng gỗ phía thượng nguồn bị cuốn trôi về hạ du. Tại thời điểm này, dù mưa đã ngừng, lũ đã rút dần nhưng lưu lượng nước đổ ra sông Chảy qua địa phận xã Hán Đà huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái vẫn rất xiết và vô cùng nguy hiểm.