Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Đắk Lắk: Sẵn sàng cho Liên hoan văn hóa cồng chiêng lần thứ II

Lê Hường - 14:37, 19/11/2022

Ngày 18/11, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết, các đơn vị đã chuẩn bị sẵn sàng cho ngày hội lớn: Liên hoan văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk lần thứ II năm 2022.

Tiết mục biểu diễn tại Liên hoan văn hóa cồng chiêng lần thứ I năm 2020
Tiết mục biểu diễn tại Liên hoan văn hóa cồng chiêng lần thứ I năm 2020

Theo đó, Liên hoan văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk lần thứ II sẽ diễn ra từ ngày 23 - 25/11/2022, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk (số 2 đường Hùng Vương, Tp. Buôn Ma Thuột).

Các đơn vị tham gia Liên hoan sẽ giới thiệu khái quát về bản sắc văn hóa, nét đẹp truyền thống của địa phương; thực hiện công tác bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa, thể hiện tinh thần đoàn kết, xây dựng buôn làng ngày càng giàu đẹp, văn minh. Trong đó, điểm nhấn là việc bảo tồn và phát huy Di sản văn hóa cồng chiêng.

Theo thể lệ, Liên hoan văn hóa cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk lần thứ II năm 2022, các đoàn tham gia phải bảo đảm các điều kiện: Diễn tấu các bài cồng chiêng truyền thống với bộ cồng chiêng bằng đồng, bằng tre, đàn đá…; diễn tấu các nhạc cụ dân tộc kết hợp với cồng chiêng. Đối với các tiết mục biểu diễn hát dân ca, phần đệm phải sử dụng bằng cồng chiêng hoặc nhạc cụ dân tộc. Ngoài ra, các đoàn tham gia phải biểu diễn múa truyền thống kết hợp với diễn tấu chiêng hoặc phụ họa một đoạn ngắn trong nghi thức lễ hội. Phần trình diễn trích đoạn nghi lễ, lễ hội phải đúng với truyền thống và tín ngưỡng của các dân tộc…

Chương trình biểu diễn của mỗi đoàn từ 35 - 40 phút theo lịch của Ban Tổ chức, tham gia ít nhất 3 loại hình trình diễn nhạc cụ, hát dân ca, dân vũ và trình diễn trích đoạn nghi lễ, lễ hội.

Đối tượng tham gia là nghệ nhân, diễn viên quần chúng đang sinh sống, học tập và làm việc tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Khuyến khích các đoàn thành lập đội chiêng ở nhiều lứa tuổi khác nhau trong thành phần đoàn.