Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sản phẩm - Thị trường

Đắk Lắk: Sầu riêng giá rẻ như cho

Bá Thăng - 17:56, 07/08/2021

Hiện nay, tỉnh Đắk Lắk đang bước vào mùa thu hoạch sầu riêng, loại quả được mệnh danh là “vua" của các loài quả. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, loại quả này không lưu thông được nên giá bán chỉ như cho.

Sầu riêng được xem là “vua” của các loại quả, tuy nhiên giá năm rẻ và khó tiêu thụ do ảnh hưởng của dịch Covid -19
Sầu riêng được xem là “vua” của các loại quả, tuy nhiên giá năm rẻ và khó tiêu thụ do ảnh hưởng của dịch Covid -19

Tỉnh Đắk Lắk đang bước vào mùa thu hoạch sầu riêng. Tuy nhiên giá sầu riêng năm này rẻ như cho. Cụ thể giá sầu riêng Thái Lan loại 1, thương lái mua trên dưới 35.000 đồng/kg; sầu riêng Ri6 từ 25.000 - 30.000 đồng/kg. Sầu riêng hạt truyền thống có giá 6.000 - 15.000 đồng/kg. So với cùng kỳ năm trước, thì giá sầu riêng năm nay giảm khoảng 50%.

Theo chị Bùi Thị Vân, xã Ea Ning, huyện Cư Kuin (Đắk Lắk), gia đình chị trồng hơn 100 gốc sầu riêng Thái Lan và có khoảng hơn chục cây sầu riêng hạt cổ thụ. Ước tính năm nay sẽ cho thu hoạch khoảng 10 - 12 tấn quả. Tuy nhiên, năm nay giá không những rẻ chỉ bằng 50% năm trước, mà quan trọng hơn là không có người đến thu mua.

Không chỉ chị Vân, chị Nguyễn Khánh Ngọc xã Hòa Đông, huyện Krông Păc cũng đang đứng trước tình cảnh khóc dở, khi vườn sầu riêng gần 150 gốc của chị đang bước vào mua thu hoạch mà chưa có thương lái đến hỏi mua.

Trước tình trạng cây ăn quả nói chung và sầu riêng nói riêng của Đắk Lắk không tiêu thụ được, hiện UBND tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Công Thương đề nghị hỗ trợ tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch Covid-19.

Tỉnh Đắk Lắk hiện có diện tích trên 12.000ha sầu riêng, diện tích cho thu hoạch khoảng 5.300ha, sản lượng khoảng 103.000 tấn; thời vụ tập trung từ tháng 8 - 10/2021. Với điều kiện về tự nhiên, khí hậu, đất đai rất thích hợp, người dân Đắk Lắk đã trồng nhiều giống sầu riêng như Ri6, Dona... 

Tin cùng chuyên mục
Kinh tế tập thể vùng đồng bào DTTS: Động lực mới cho phát triển bền vững

Kinh tế tập thể vùng đồng bào DTTS: Động lực mới cho phát triển bền vững

Việc triển khai mô hình chính quyền 2 cấp ở các địa phương miền núi đã mở ra cơ hội và tập trung thêm nguồn lực cho phát triển kinh tế tập thể vùng đồng bào DTTS. Nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, dược liệu và du lịch cộng đồng đang chứng minh hiệu quả, tạo sinh kế ổn định và nâng cao thu nhập cho người dân. Đây là hướng chuyển dịch kinh tế phù hợp trong bối cảnh mô hình hành chính mới.