Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Giáo dục

Đắk Nông nỗ lực giải quyết tình trạng thiếu giáo viên

Lê Hường - 11:39, 07/09/2023

Ngày 7/9, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban báo chí thường kỳ tháng 8/2023. Tại Hội nghị, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Đắk Nông Phan Thanh Hải thông tin một số vấn đề về giáo dục, trong đó tình trạng thiếu giáo viên.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Nông Phan Thanh Hải chia sẻ tại Hội nghị
Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Nông Phan Thanh Hải chia sẻ tại Hội nghị

Theo báo cáo, toàn tỉnh hiện có 371 trường học từ mầm non đến giáo dục thường xuyên, trong đó, có 326 trường công lập và 45 trường ngoài công lập. Tổng số học sinh là 185.581 học sinh, trong đó, có 173.832 học sinh công lập và 9.652 học sinh ngoài công lập (tăng 2.906 học sinh so với năm học 2022 - 2023). Tổng số học sinh DTTS là 60.723 học sinh, chiếm 32,7%.

Chuẩn bị cho năm học mới 2023 - 2024, các địa phương trên địa bàn tỉnh ưu tiên bố trí khoảng 268,9 tỷ đồng đầu tư xây mới, sửa chữa các phòng học, phòng chức năng và mua sắm trang thiết bị cho các cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Bên cạnh đó, triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, Sở GD&ĐTđã cùng các sở, ban, ngành tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành, phê duyệt tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021 - 2025 là 60,3 tỷ đồng, đã được UBND tỉnh phân bổ cho cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện.

Tuy nhiên, hiện nay cơ sở vật chất và trang thiết bị tuy đã được các cấp chính quyền quan tâm đầu tư song vẫn chưa đáp ứng đủ yêu cầu đổi mới hiện nay. Theo đó, quy mô các trường học đã sử dụng khá lâu nên hiện nay một số trường đang có biểu hiện xuống cấp. Tỷ lệ kiên cố hóa trường, lớp học vẫn còn thấp so với nhu cầu, nhất là các trường thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng miền núi, vùng đồng bào DTTS.

Phòng học và các phòng chức năng phục vụ học 2 buổi/ngày ở cấp tiểu học còn thiếu so với yêu cầu đặt ra. Công trình nước sạch và nhà vệ sinh đã cũ, xuống cấp, hư hỏng, nhiều điểm trường chưa có nguồn nước đảm bảo hợp vệ sinh, tỷ lệ nhà vệ sinh cho học sinh và giáo viên chưa đạt chuẩn còn cao.

Ngoài những khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, tại Hội nghị, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Nông Phan Thanh Hải cũng thông tin hiện nay toàn tỉnh Đắk Nông còn thiếu khoảng 1.021 giáo viên ở tất cả các cấp học, gây khó khăn cho việc thực hiện dạy và học. Cụ thể, giáo viên ở phải dạy thừa giờ, nhưng đến nay một số cơ sở giáo dục chưa có kinh phí để chi trả tiền dạy thừa giờ cho giáo viên. Mặt khác, việc thiếu giáo viên cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Thiếu biên chế, giáo viên nhiều trường học vùng sâu trên dịa bàn tỉnh Đắk Nông dạy thừa giờ
Thiếu biên chế, giáo viên nhiều trường học vùng sâu trên dịa bàn tỉnh Đắk Nông dạy thừa giờ

Trước tình trạng thiếu giáo viên phục vụ năm học 2023 - 2024, ngành GD&ĐT tỉnh Đắk Nông đã thực hiện một số giải pháp để khắc phục. Trước hết, nội bộ trong ngành GD&ĐT rà soát lại trong nội bộ biên chế của ngành để phân công giảng dạy phù hợp nhất và không để xảy ra tình trạng thừa, thiếu cục bộ. Thực hiện điều chuyển một số giáo viên ở nơi thừa sang nơi thiếu đối với các môn học thiếu cục bộ. Đồng thời, tăng cường cho đội ngũ giáo viên dạy liên cấp đối với một số môn học như: Tin học, Ngoại ngữ, Mỹ thuật.

Bên cạnh đó, Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Nông đã tham mưu UBND tỉnh ban hành báo cáo số 334/BC-UBND ngày 1/6/2023 báo cáo Bộ GD&ĐT và Bộ Nội vụ trình Chính phủ xem xét giao bổ sung số lượng người làm việc để tuyển dụng giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập là 1.021 người.

Đặc biệt, hiện nay Chính phủ đã ra Nghị định 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 cho phép hợp đồng giáo viên. Theo quy định này, tỉnh được phép hợp đồng 70% số giáo viên thiếu so với định mức. Hiện, Sở Nội vụ đã soạn thảo dự thảo nghị quyết để thông qua HĐND. “Đây là giải pháp thiết thực nhất để hóa giải tình trạng thiếu biến chế giáo viên đã diễn ra nhiều năm trên địa bàn tỉnh”, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Nông Phan Thanh Hải nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục
Quảng Ninh: Xem xét hỗ trợ 100% học phí năm học 2024 - 2025

Quảng Ninh: Xem xét hỗ trợ 100% học phí năm học 2024 - 2025

Năm học 2024 - 2025, tỉnh Quảng Ninh dự kiến chi 167 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh để hỗ trợ 100% mức thu học phí công lập cho 631 trường mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên bị ảnh hưởng bởi bão lũ.