Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Để không ai bị bỏ lại phía sau

Hồng Phúc - 09:29, 06/05/2020

Việc dừng hoạt động xổ số đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, thu nhập của hàng trăm ngàn người bán vé số dạo và những người thân của họ. Dù người dân được nhiều đoàn thể, cá nhân... hỗ trợ, chăm sóc chu đáo, kịp thời trong mùa dịch Covid-19 này, nhưng chúng ta cũng đã nhận ra một khoảng trống đối với những người bán vé số.

Cuộc sống hằng ngày của nhiều người đều phụ thuộc vào bán vé số dạo nên cần có chính sách để họ được tiếp cận với “tấm đệm” an sinh xã hội
Cuộc sống hằng ngày của nhiều người đều phụ thuộc vào bán vé số dạo nên cần có chính sách để họ được tiếp cận với “tấm đệm” an sinh xã hội


Với cơ chế phát hành vé số như hiện nay, dù nằm trong chuỗi kinh doanh ngàn tỷ nhưng người bán vé số chỉ hưởng hoa hồng trên mỗi tờ vé số bán được, “ráo mồ hôi là hết tiền” như chuyện cơm bữa của họ. Hằng ngày lặn lội vất vả khắp nơi, có người di chuyển mỗi ngày hàng chục cây số nhưng phúc lợi xã hội dành cho họ vẫn chưa thỏa đáng khi không nhận được bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế. 

Những người bán vé số khó tiếp cận với “tấm đệm” an sinh xã hội này, trong khi vẫn phải đối mặt với những vấn đề như những công dân bình thường: Tai nạn, bệnh tật, già yếu. Và lực lượng này trên cả nước lên đến con số hàng chục nghìn người. 

BHXH Việt Nam cho biết, người bán vé số dạo có thể mua BHXH tự nguyện, với mức phí cũng khá thấp và Nhà nước đang hỗ trợ phí với ba mức 10%, 25% và 30% tùy đối tượng. Thế nhưng, đây vẫn là bài toán khó với những người nghèo khi làm công việc mà được bữa nay, lo bữa mai. 

Trên thực tế ngoài nhu cầu về mưu sinh, thì những người bán vé số cũng đóng góp lớn cho hoạt động xổ số kiến thiết, từ đó góp phần vào nguồn thu ngân sách nhà nước. Để những người bán vé số dạo không bị bỏ lại phía sau, cần phải có chính sách, trong đó công ty xổ số cần san sẻ lợi nhuận của mình và đóng vai trò chính trong việc giúp người bán vé số duy trì đều đặn việc tham gia BHXH. Làm được điều này, chính quyền địa phương cũng bớt gánh lo hỗ trợ cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Tin cùng chuyên mục
Công tác Dân tộc và Tôn giáo: Một sắc lệnh khai mở - 80 năm kiến tạo phát triển

Công tác Dân tộc và Tôn giáo: Một sắc lệnh khai mở - 80 năm kiến tạo phát triển

Từ Nha Dân tộc thiểu số ra đời trong những ngày đầu lập nước đến Bộ Dân tộc và Tôn giáo hôm nay, 80 năm (1946 - 2026) là hành trình bền bỉ giữ mạch đoàn kết, không ngừng mở đường phát triển, vun đắp nền tảng vững chắc cho mọi thắng lợi của đất nước.
Đọc nhiều