Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tìm trong di sản

Đề nghị công nhận bia Ma Nhai ở Nghệ An là Bảo vật quốc gia

Minh Nhật - 10:13, 04/04/2025

Bia Ma Nhai, một di tích lịch sử quan trọng, đặc sắc của vùng đất Con Cuông, đang được tỉnh Nghệ An làm hồ sơ đề nghị công nhận Bảo vật quốc gia.

Cán bộ chuyên môn rập thác bản văn bia Ma Nhai. Ảnh: Vy Lê
Cán bộ chuyên môn rập thác bản văn bia Ma Nhai. Ảnh: Vy Lê

Thông tin từ Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này đang tiến hành các thủ tục đề nghị công nhận bia Ma Nhai ở huyện Con Cuông là Bảo vật quốc gia.

Trước đó, Sở VHTT&DL tỉnh Nghệ An phối hợp với các chuyên gia từ Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và Viện Trần Nhân Tông tiến hành công tác rập thác bản văn bia Ma Nhai.

Đây là một bước quan trọng trong quá trình lập hồ sơ, cung cấp tư liệu chính xác và đầy đủ về di tích này. Việc rập thác bản văn bia giúp ghi lại một cách chi tiết và trung thực những hoa văn, chữ viết trên bia, phục vụ cho công tác nghiên cứu, bảo tồn và giới thiệu giá trị lịch sử, văn hóa của di tích.

Bia Ma Nhai được khắc trên vách đá tại xã Chi Khê, huyện Con Cuông, ghi lại chiến công của quan quân Thái Thượng hoàng Trần Minh Tông năm 1335. Sau gần 700 năm, văn bia vẫn còn nguyên vẹn, chưa bị ảnh hưởng bởi thời tiết hay phong hóa.

Toàn bộ văn bia gồm 155 chữ, khắc sâu trên diện tích vách núi đá 213cm x 155cm. Đặc biệt, chữ viết trên bia Ma Nhai rất lớn, trung bình mỗi chữ có đường kính khoảng 10,5cm.

Tỉnh Nghệ An kỳ vọng, việc bia Ma Nhai được công nhận là Bảo vật quốc gia sẽ giúp bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, đồng thời thúc đẩy du lịch văn hóa tại huyện Con Cuông.

Tin cùng chuyên mục
Tính nhân văn sâu sắc trong Lễ "cúng hồn trâu" của người Lự

Tính nhân văn sâu sắc trong Lễ "cúng hồn trâu" của người Lự

Với người Lự ở Lai Châu, con trâu không chỉ là vật nuôi mà còn là “người bạn lớn” gắn bó với ruộng nương, mùa màng và sinh kế. Vì thế, sau mỗi vụ sản xuất, đồng bào Lự thường tổ chức Lễ Sú Khon Khoài (cúng hồn trâu) như một cách bày tỏ lòng biết ơn và cầu mong những vụ mùa bội thu.
Đọc nhiều