Các học viên tập luyện nhạc cụ khèn bè – biểu tượng âm nhạc đặc sắc của người Thái Na Mèo – dưới sự hướng dẫn tận tình của các nghệ nhân.Triển khai dự án, UBND xã Na Mèo đã tổ chức tập huấn truyền dạy nhạc cụ truyền thống dân tộc Thái, mở đầu cho chuỗi hoạt động của Câu lạc bộ. Tham gia lớp tập huấn có đại diện lãnh đạo xã, Ban Quản lý bản Na Mèo cùng 20 học viên trong bản.
Tại buổi tập huấn, ông Lê Văn Thơ, Phó Chủ tịch UBND xã, nhấn mạnh: “Hoạt động truyền dạy nhạc cụ truyền thống và xây dựng Câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian không chỉ giúp gìn giữ giá trị văn hóa quý báu của đồng bào Thái mà còn khơi dậy niềm tự hào, ý thức trách nhiệm của mỗi người dân, đặc biệt là lớp trẻ. Chính quyền xã Na Mèo mong muốn văn hóa dân gian trở thành tài sản tinh thần sống động, góp phần phát triển du lịch cộng đồng của địa phương”.
Lớp tập huấn nằm trong khuôn khổ Dự án bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch năm 2025. Dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân am hiểu văn hóa dân tộc Thái, học viên được tìm hiểu nguồn gốc, ý nghĩa và kỹ năng thực hành, cách chế tác, bảo quản nhạc cụ. Đặc biệt, khèn bè – biểu tượng âm nhạc nổi bật của người Thái ở Na Mèo – được truyền dạy cặn kẽ, giúp thế hệ trẻ trân trọng giá trị truyền thống của cha ông.
Cùng với học lý thuyết, các học viên tham gia chuỗi thực hành chuyên sâu, vừa luyện tập vừa trau dồi kỹ năng, kiến thức. Qua học lớp tập huấn, nhiều học viên đã nắm vững kỹ thuật cơ bản, trở thành hạt nhân văn hóa quan trọng, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa ngay tại cộng đồng bản Na Mèo.
Chia sẻ cảm nhận, các học viên tại lớp tập huấn đều bày tỏ rất hào hứng khi được tham gia lớp học khèn bè và tìm hiểu các làn điệu dân ca truyền thống và cảm nhận sâu sắc hơn nét tinh tế, đẹp đẽ trong văn hóa Thái để có thể truyền dạy lại cho các em nhỏ, góp phần giữ gìn và phát huy những giá trị quý báu của dân tộc.
Theo các nghệ nhân hướng dẫn tại lớp tập huấn: Truyền dạy nhạc cụ không chỉ là dạy kỹ thuật, mà còn là truyền "hơi thở" văn hóa, giúp thế hệ trẻ hiểu về cội nguồn, lễ hội, phong tục tập quán. Khi các em nắm được, văn hóa dân gian sẽ được gìn giữ và phát triển bền vững.
Song song với việc mở lớp truyền dạy về nhạc cụ, xã Na Mèo sẽ tổ chức lớp truyền dạy dân ca, dân vũ Thái với các làn điệu Khặp, điệu múa truyền thống uyển chuyển. Hội thi biểu diễn văn hóa – văn nghệ ra mắt Câu lạc bộ cũng được lên kế hoạch, tạo sân chơi giao lưu giữa nghệ nhân, già làng và thanh thiếu niên, góp phần giữ “hồn cốt” dân tộc trên vùng đất Na Mèo.
Việc duy trì Câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa dân gian được kỳ vọng trở thành mô hình điểm trong bảo tồn văn hóa dân tộc Thái, gắn với phát triển du lịch cộng đồng. Khi những âm thanh khèn bè, sáo Ôi, những làn điệu Khặp và điệu múa truyền thống vang lên trong đời sống thì đó là mạch nguồn văn hóa truyền thống được giữ gìn, lan tỏa và tiếp nối bền vững, trở thành nguồn lực tinh thần quý báu trong thúc đẩy công cuộc phát triển kinh tế - xã hội địa phương.