Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Đề xuất bổ sung trợ cấp hằng tháng đối với Bà mẹ Việt Nam Anh hùng

PV - 15:43, 23/06/2021

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đang dự thảo Nghị định quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng. Trong đó, Bộ đề xuất quy định mới về mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Chương trình “Gặp mặt đại biểu bà mẹ Việt Nam anh hùng toàn quốc năm 2020”, nhân dịp Kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ. (Ảnh: MD)
Chương trình “Gặp mặt đại biểu bà mẹ Việt Nam anh hùng toàn quốc năm 2020”, nhân dịp Kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ. (Ảnh: MD)

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) cho biết, Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (Pháp lệnh) được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 9/12/2020, thay thế Pháp lệnh số 26/2005/PL-UBTVQH11 và Pháp lệnh số 04/2012/PL-UBTVQH13, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2021.

Một trong những điểm mới của Pháp lệnh này là quy định mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với Bà mẹ Việt Nam Anh hùng. Theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2020, mức trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với Bà mẹ Việt Nam Anh hùng bằng 3 lần mức chuẩn, đây là điểm khác so với quy định hưởng trợ cấp tại Pháp lệnh cũ (hưởng theo mức trợ cấp đối với thân nhân liệt sĩ).

Theo dự thảo, mức chuẩn ưu đãi người có công với cách mạng làm cơ sở xác định các mức hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng hiện vẫn là 1.624.000 đồng. Dự thảo đề xuất cụ thể quy định về mức hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng đối với Bà mẹ Việt Nam Anh hùng là 4,872 triệu đồng.

Ngoài ra, dự thảo Nghị định cũng đề xuất mức chi điều dưỡng phục hồi sức khỏe cho người có công. Theo Bộ LĐ-TB&XH, từ năm 2013 đến nay, mức chi chế độ điều dưỡng chưa được điều chỉnh tăng, trong khi mức tiêu dùng bình quân toàn xã hội đã tăng đáng kể nên mức chi chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe trên không còn phù hợp với thực tế. Vì vậy, Bộ LĐ-TB&XH đề xuất nâng cao chất lượng dịch vụ điều dưỡng phục hồi sức khỏe người với cách mạng và để mức chi chế độ điều dưỡng được điều chỉnh linh hoạt và phù hợp với chi phí tiêu dùng.

Cụ thể, điều dưỡng phục hồi sức khỏe tại nhà: mức chi bằng 1 lần mức chuẩn (hiện là 1,11 triệu đồng/người/lần) và được chi trả trực tiếp cho đối tượng được hưởng.

Điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung: mức chi bằng 2 lần mức chuẩn, bao gồm cả tiền ăn trong thời gian điều dưỡng; thuốc bổ và thuốc chữa bệnh thông thường; quà tặng cho đối tượng (bằng tiền hoặc hiện vật); các khoản chi khác phục vụ trực tiếp cho đối tượng trong thời gian điều dưỡng… Mức chi không quá 15% mức chi điều dưỡng tập trung./.