Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc - Tôn giáo

Điểm tựa của đồng bào biên cương trên hành trình thoát nghèo

Hoàng Chính - Vũ Mừng - 4 giờ trước

Nhiều năm qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tùng Vài, tỉnh Tuyên Quang đã trở thành điểm tựa vững vàng của người dân biên cương trong hành trình thoát nghèo. Không chỉ hỗ trợ từng hộ gia đình, cán bộ, chiến sĩ của Đồn còn phối hợp cùng địa phương tổ chức chuyển đổi sinh kế trên diện rộng, thay đổi phương thức sản xuất, góp phần giúp người dân từng bước ổn định cuộc sống, tạo nền tảng phát triển lâu dài.

Đồn Biên phòng Tùng Vài, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang hiện quản lý, bảo vệ trên 33 km đường biên với 56 cột mốc. Gắn nhiệm vụ bảo vệ biên giới với công tác dân vận và phát triển kinh tế – xã hội, cán bộ, chiến sĩ của Đồn đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền, định hướng người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Từ đó, nhiều hộ dân mạnh dạn chuyển từ trồng ngô, lúa kém hiệu quả sang phát triển các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao, hình thành vùng chuyên canh rau trái vụ gần 160 ha, trong đó cây dưa chuột 95,1 ha; cây cà chua 39 ha; cây khoai tây 22,2 ha… năng suất bình quân của các cây trồng trái vụ trên đạt từ 32–38 tấn/ha.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tùng Vài hỗ trợ người dân tạo mặt bằng xây dựng nhà ở
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tùng Vài hỗ trợ người dân tạo mặt bằng xây dựng nhà ở

Việc chuyển đổi sinh kế được triển khai gắn với hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ giống, phân bón và tiêu thụ sản phẩm, giúp người dân từng bước hình thành tư duy sản xuất hàng hóa. Nhiều mô hình đã mang lại thu nhập ổn định, tạo động lực để bà con yên tâm bám đất, bám làng, phát triển kinh tế gắn với bảo vệ biên giới.

Anh Hạng Vần Chẩn, thôn Lao Chải, xã Tùng Vài cho biết, trước đây người dân trong thôn chủ yếu canh tác ngô, lúa theo tập quán cũ, hiệu quả thấp, thu nhập bấp bênh. Khi được cán bộ Đồn Biên phòng Tùng Vài trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn chuyển đổi cây trồng, kỹ thuật sản xuất và phát triển chăn nuôi hàng hóa, bà con đã mạnh dạn làm theo. “Không chỉ nói cho dân nghe, các anh Biên phòng còn xuống tận ruộng, tận chuồng trại để hướng dẫn, hỗ trợ ngày công, nên người dân rất tin và làm được. Nhờ đó, đời sống trong thôn từng bước khởi sắc, nhiều hộ đã có nguồn thu ổn định hơn”, anh Chẩn chia sẻ.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tùng Vài tham quan, đánh giá các sản phẩm rau trái vụ do người dân địa phương trồng theo hướng dẫn kỹ thuật của Đồn
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tùng Vài tham quan, đánh giá các sản phẩm rau trái vụ do người dân địa phương trồng theo hướng dẫn kỹ thuật của Đồn

Bên cạnh việc hỗ trợ phát triển sinh kế, Đồn Biên phòng Tùng Vài còn triển khai đồng bộ nhiều chương trình, mô hình thiết thực, tạo tác động lan tỏa trong cộng đồng. Tiêu biểu như phong trào “Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới”; chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”; các mô hình “Cải tạo vườn tạp”, “Tiếng loa Biên phòng”, “Cán bộ, chiến sĩ chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”...

Thông qua các chương trình này, đơn vị đã phân công 18 đảng viên trực tiếp giúp đỡ 79 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời cử 11 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 11 chi bộ thôn giáp biên giới, qua đó hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, thay đổi cách làm, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Song song với đó, Đồn đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, vận động Nhân dân xóa bỏ hủ tục, nâng cao nhận thức trong sản xuất và đời sống.

Cùng với việc hỗ trợ trực tiếp tại cơ sở, Đồn Biên phòng Tùng Vài phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan, ban, ngành kêu gọi, vận động các tổ chức, nhà hảo tâm xây dựng điểm trường, nhà bán trú, thư viện; tặng quà, nhu yếu phẩm, sách vở, đồ dùng học tập cho học sinh và các hộ nghèo, với tổng giá trị xã hội hóa hơn 2,5 tỷ đồng. 

Đơn vị cũng duy trì hiệu quả các chương trình an sinh xã hội như “Nâng bước em tới trường”, “Con nuôi Đồn Biên phòng”, hiện đang đỡ đầu 22 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, 100% học sinh đạt học lực khá, giỏi. Riêng Chương trình “Xóa nhà tạm”, Đồn đã trực tiếp hỗ trợ xây dựng 3 căn nhà, mỗi căn trị giá 60 triệu đồng, cùng hàng trăm ngày công của cán bộ, chiến sĩ; các công trình được khởi công từ tháng 12/2024 và hoàn thiện, bàn giao cho các hộ dân sử dụng trong tháng 4/2025.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tùng Vài triển khai các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ người dân trên địa bàn đơn vị đóng quân
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tùng Vài triển khai các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ người dân trên địa bàn đơn vị đóng quân

Thiếu tá Lê Đình Trọng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tùng Vài, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tuyên Quang cho biết, trong thời gian tới, Đồn Biên phòng Tùng Vài tiếp tục xác định việc triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia là nhiệm vụ chính trị quan trọng gắn chặt với quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới. Trên cơ sở đó, đơn vị duy trì và nhân rộng các mô hình sinh kế theo hướng tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật, thay đổi tập quán sản xuất; lựa chọn các hộ tiêu biểu xây dựng mô hình điểm để tạo sức lan tỏa trong cộng đồng; đồng thời đẩy mạnh phong trào “Bộ đội Biên phòng chung sức xây dựng nông thôn mới”, huy động các nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ nhà ở, công trình dân sinh và an sinh xã hội.

Cùng với phát triển kinh tế, Thiếu tá Lê Đình Trọng nhấn mạnh, Đồn Biên phòng Tùng Vài chú trọng công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật, xóa bỏ hủ tục; trực tiếp tham gia xóa mù chữ thông qua các lớp học và mô hình “Tiếng loa Biên phòng”. Trên nền tảng đó, đơn vị duy trì hiệu quả các chương trình an sinh như “Nâng bước em tới trường – Con nuôi Đồn Biên phòng”, góp phần tạo chuyển biến bền vững về nhận thức, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Tin cùng chuyên mục
Chương trình MTQG 1719 "trợ lực" bảo tồn, lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc ở Nghệ An

Chương trình MTQG 1719 "trợ lực" bảo tồn, lan tỏa bản sắc văn hóa dân tộc ở Nghệ An

Nghệ An là vùng đất của di tích, danh thắng. “Trầm tích” văn hóa được bảo tồn nuôi dưỡng từ những chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh, sự chung tay của chủ thể văn hóa. Đặc biệt, những năm gần đây, từ nguồn “trợ lực” Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 (Chương trình MTQG 1719), nhiều di sản văn hóa đặc sắc được bảo tồn, lan tỏa trong đời sống xã hội