Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Trang địa phương

Kết nghĩa dân cư - Mô hình thiết thực góp phần xây dựng biên giới hòa bình, vững mạnh

Ngọc Thu - 22:24, 21/12/2025

Kết nghĩa giữa các cộng đồng dân cư để xây dựng biên giới hòa bình và phát triển bền vững đã trở thành một sáng kiến ý nghĩa của Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai trong những năm qua. Các hoạt động này không chỉ tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa Nhân dân hai bên biên giới Việt Nam - Campuchia mà còn góp phần quan trọng vào việc xây dựng khu vực biên cương ổn định, hòa thuận.

Chính quyền xã Ia Nan, tỉnh Gia Lai, Việt Nam và chính quyền xã Pó Nhầy, huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia tổ chức Hội nghị đối ngoại nhân dân và sơ kết việc kết nghĩa giữa làng Sơn (xã Ia Nan) và làng Lâm (xã Pó Nhầy)
Chính quyền xã Ia Nan, tỉnh Gia Lai, Việt Nam và chính quyền xã Pó Nhầy, huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia tổ chức Hội nghị đối ngoại nhân dân và sơ kết việc kết nghĩa giữa làng Sơn (xã Ia Nan) và làng Lâm (xã Pó Nhầy)

Vun đắp tình đoàn kết

Nhiều năm qua làng Bua, xã Ia Pnôn (Gia Lai) đã duy trì mối quan hệ kết nghĩa tốt đẹp với làng Đo Nhỏ (xã Ozatung, huyện Oyadav, tỉnh Rattanakiri, Vương quốc Campuchia).

Năm 2014, nhân dân 2 làng Bua và làng Đo Nhỏ rất phấn khởi khi ký kết thực hiện mô hình “Kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới”. Từ ngày ấy, những khúc mắc bấy lâu được mọi người cùng chung tay tháo gỡ, cùng xây dựng miền biên giới ấm no, hữu nghị và tràn đầy tình thân.

Hội nghị sơ kết phong trào kết nghĩa giữa làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai) với làng Bó Nhỏ (xã Oyatung, huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri)
Hội nghị sơ kết phong trào kết nghĩa giữa làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai) với làng Bó Nhỏ (xã Oyatung, huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri)

Già Rơ Châm Ét, Người có uy tín làng Bua, chia sẻ: Ngày người dân của 2 làng kết nghĩa trước sự chứng kiến của cấp ủy, chính quyền hai xã Ia Pnôn và xã Ozatung, chúng tôi thật sự xúc động, hứa sẽ tiếp tục phát huy tình đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ, hỗ trợ nhau trong cuộc sống; cùng nhau góp sức bảo vệ biên giới vững vàng, bình yên.

“Cư dân hai bên biên giới đa phần là người Gia Rai, có nhiều nét tương đồng về văn hóa nên cũng dễ dàng trao đổi. Bao đời nay ăn chung một nguồn nước, tắm chung một dòng sông nhưng cũng khó gặp gỡ. Giờ thì thỏa niềm ước ao được đi lại, thăm nhau, chia sẻ, giúp đỡ nhau…”, già Ét cho hay.

Tương tự, mô hình cũng được triển khai ở làng Sơn, xã Ia Nan, Gia Lai và làng Lâm, xã Pó Nhầy, huyện Oyadav, tỉnh Ratarakiri. Qua đó, đã góp phần tô thắm tình đoàn kết, hữu nghị giữa chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân 2 bên biên giới cùng xây dựng biên giới hòa bình.

Chị Siu H’Găng (làng Sơn, xã Ia Nan, Gia Lai) chia sẻ: Cũng nhờ kết nghĩa giữa hai làng mà mình và chồng mình (làng Lâm, xã Pó Nhầy, huyện Oyadav, tỉnh Ratarakiri) gặp nhau nên duyên vợ chồng. Nhờ sự gắn kết giữa các cộng đồng, việc thăm nom, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc và đời sống trở nên dễ dàng hơn. Những câu chuyện vui buồn trong gia đình giờ đây luôn có sự hiện diện và sẻ chia của cả hai dân tộc, hai nước, khiến tình cảm ngày càng thắm thiết.

Cũng nhờ mô hình “Kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới”, mối quan hệ giữa người dân 2 làng Mook Đen 1 (xã Ia Dom, Gia Lai) và làng Pó Lớn (xã Pó Nhầy, huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) được thắt chặt.

Ông Klan Chíp - Trưởng thôn Pó Lớn (xã Pó Nhầy, huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) cho biết: “Người dân làng Pó Lớn và làng Mook Đen 1 nói riêng, xã Pó Nhầy và xã Ia Dom nói chung có mối quan hệ đoàn kết, gắn bó lâu đời, nhiều người còn có mối quan hệ thân tộc. Chính vì thế, việc kết nghĩa giữa 2 làng không chỉ góp phần xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị mà còn tạo điều kiện để 2 bên giúp đỡ nhau cùng phát triển. Chúng tôi rất biết ơn người dân làng Mook Đen 1 đã hướng dẫn kỹ thuật và tặng cây giống để 13 hộ dân trong làng trồng được 14 ha hồ tiêu”.

Đến nay, 2 bên đã tổ chức hơn 5.000 buổi tuyên truyền, thu hút 10 ngàn lượt người tham gia. Phối hợp tổ chức tuần tra song phương được 10 lần/264 lượt người tham gia.

Cuộc sống của người dân làng Sơn, xã Ia Nan (Gia Lai) và làng Lâm, xã Pó Nhầy, huyện Oyadav (Ratanakiri) ngày càng gắn bó, ổn định
Cuộc sống của người dân làng Sơn, xã Ia Nan (Gia Lai) và làng Lâm, xã Pó Nhầy, huyện Oyadav (Ratanakiri) ngày càng gắn bó, ổn định

Xây dựng biên cương hòa bình và vững mạnh

Tỉnh Gia Lai có đường biên giới đất liền với nước bạn Campuchia dài hơn 80km trải dọc trên 7 xã biên giới. Hơn 10 năm qua, thực hiện mô hình “Kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới”, lực lượng bảo vệ biên giới 2 nước đã làm tốt công tác tuyên truyền cho nhân dân hiểu rõ các hiệp định, quy chế biên giới, phối hợp cùng nhau giải quyết các vụ việc, thúc đẩy đời sống kinh tế vùng biên giới ngày càng phát triển.

Các hoạt động tuyên truyền giúp nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới; hiểu rõ âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của bọn phản động lợi dụng chia rẽ tình đoàn kết giữa 2 nước.

Bí thư Đảng ủy xã Ia Dom (Gia Lai) Trần Ngọc Phận, cho biết: Việc kết nghĩa là một hoạt động mang tính chiến lược, nhằm tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân hai nước, góp phần vào công cuộc xây dựng biên giới Việt Nam - Campuchia hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. 

Hiện địa phương cùng với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh duy trì tốt hoạt động của 7 tổ tự quản thôn, làng và 3 tổ tự quản đường biên cột mốc. Trong năm 2025, chính quyền và nhân dân hai bên biên giới cùng nhau bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, không xảy ra vụ vi phạm nào trong xâm canh, xâm cư, lấn chiếm biên giới.

Bộ đội Biên phòng Gia Lai đã tổ chức đoàn y - bác sĩ khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho cán bộ, người dân xã Pó Nhầy, huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri
Bộ đội Biên phòng Gia Lai đã tổ chức đoàn y - bác sĩ khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho cán bộ, người dân xã Pó Nhầy, huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri

Trao đổi với phóng viên, Trung tá Lê Tuấn Anh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Nan (Gia Lai), thông tin: Việc kết nghĩa giữa 2 làng không những tăng cường đối ngoại nhân dân, giúp người dân hiểu rõ phong tục tập quán, chia sẻ khó khăn cùng nhau mà còn tạo sự gắn kết dài lâu.

Thông qua việc kết nghĩa, lực lượng chức năng 2 nước tăng cường công tác tuyên truyền để người dân 2 bên chấp hành các quy định trong việc quản lý, bảo vệ biên giới. Người dân cũng kịp thời cung cấp thông tin cho các lực lượng chức năng đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại qua biên giới.

Tin cùng chuyên mục
Mái ấm cho những học trò nghèo

Mái ấm cho những học trò nghèo

Nhiều học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số có nguy cơ phải nghỉ học vì hoàn cảnh gia đình khó khăn hoặc mồ côi nhưng với sự tiếp sức của Chương trình "Con nuôi Đồn Biên phòng" , "Nâng bước em tới trường" được triển khai tại các Đồn Biên phòng ở Gia Lai đã giúp các học trò nghèo không không chỉ có mái ấm, mà còn viết tiếp ước mơ được đến trường.