Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Môi trường sống

Điện Biên: Nhiều thiệt hại sau lũ ống, lũ quét

BTK-CTV - 10:21, 18/08/2020

Từ đêm 16 đến sáng 17/8, mưa lớn xảy ra trên địa bàn huyện Nậm Pồ (Điện Biên) đã gây ra nhiều thiệt hại cho địa phương. Tại xã Nậm Nhừ đã có lũ ống, lũ quét khiến một số nhà dân, trường học, các công trình ngầm kè và tài sản của người dân bị hư hỏng, cuốn trôi.

Lũ quét thẳng qua khu vực nhà ở của giáo viên và nhà ở nội trú của học sinh Trường Tiểu học Nậm Nhừ 1 với tốc độ rất nhanh nên các thầy cô giáo không kịp chuyển đồ đạc, chỉ kịp chạy thoát thân
Lũ quét thẳng qua khu vực nhà ở của giáo viên và nhà ở nội trú của học sinh Trường Tiểu học Nậm Nhừ 1 với tốc độ rất nhanh nên các thầy cô giáo không kịp chuyển đồ đạc, chỉ kịp chạy thoát thân

Ông Vàng A Thính, Chủ tịch UBND xã Nậm Nhừ, huyện Nậm Pồ cho biết, mưa lớn trong nhiều giờ khiến mực nước các sông suối trên địa bàn lên rất cao. Rạng sáng 17/8, lũ quét đã xảy ra tại bản Nậm Nhừ 1, xã Nậm Nhừ khiến ít nhất 4 ngôi nhà của người dân đã bị lũ cuốn trôi hoàn toàn. Rất may lúc xảy ra lũ quét, trời đã sáng nên người dân đã kịp chạy thoát. Ngoài ra, lũ còn quét qua khu vực Trường Tiểu học Nậm Nhừ 1 khiến hai nhà công vụ của giáo viên và 1 dãy nhà nội trú của học sinh bị cuốn trôi; nhiều xe máy cùng tài sản, vật dụng của giáo viên, học sinh và người dân bị cuốn trôi, ngập sâu trong nước lũ. Mưa lũ cũng đã khiến nhiều công trình kè bị hư hỏng, một số tuyến đường liên xã bị chia cắt. 

Hiện tại, lãnh đạo và lực lượng phòng chống thiên tai của huyện đang trên đường vào chỉ đạo khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, suối Nậm Pồ đang có lũ lớn nên lực lượng của huyện chưa thể tiếp cận được. Huyện cũng đã chỉ đạo chính quyền xã huy động tất cả lực lượng tập trung khắc phục hậu quả.

Trung tá Đặng Văn Hạnh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nậm Nhừ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên) cho biết, ngay khi đang xảy ra lũ ống, lũ quét, đơn vị đã huy động 15 chiến sĩ xuống bản Nậm Nhừ 1 để cùng chính quyền địa phương và người dân khắc phục thiệt hại mưa lũ. Tuy nhiên, đến hơn 9 giờ ngày 17/8, mực nước tại khu vực suối Nậm Nhừ vẫn rất cao, nước chảy xiết. Tại khu vực đập tràn bản Nậm Nhừ 1, nước ngập sâu khoảng 1,5m làm chia cắt đường đi khiến cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng cứu hộ vẫn chưa tiếp cận được khu vực nhà dân, trường học bị lũ quét. Hiện, các lực lượng chức năng đang tiến hành khơi thông dòng chảy để giảm mực nước ngập ở khu vực đập tràn, nhanh chóng tiếp cận khu vực xảy ra lũ quét để giúp bà con khắc phục thiệt hại. Ngoài ra, đường giao thông từ Đồn Biên phòng Nậm Nhừ xuống UBND xã Nậm Nhừ cũng xuất hiện hơn 10 điểm sạt lở khiến các phương tiện ô tô, xe máy không thể lưu thông qua.

Theo phòng Nông nghiệp huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) tại khu vực ngầm Nà Khoa (xã Nà Khoa, huyện Nậm Pồ) đến 9 giờ ngày 17/8 vẫn ngập sâu trong nước khiến các xã Nà Khoa, Nậm Nhừ, Na Cô Sa bị cô lập tạm thời với trung tâm huyện.

Ngoài ra, đường giao thông từ Đồn Biên phòng Nậm Nhừ xuống UBND xã Nậm Nhừ cũng xuất hiện hơn 10 điểm sạt lở khiến các phương tiện ôtô, xe máy không thể lưu thông. Theo Phòng Nông nghiệp huyện Nậm Pồ, tại khu vực ngầm Nà Khoa, xã Nà Khoa, huyện Nậm Pồ đến 9 giờ ngày 17/8 vẫn ngập sâu trong nước khiến các xã Nà Khoa, Nậm Nhừ, Na Cô Sa bị cô lập tạm thời với trung tâm huyện.

Trong ngày 17/8, tỉnh Điện Biên tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 10 - 30mm, có nơi trên 50mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ trên phạm vi toàn tỉnh. Nguy cơ lũ, lũ quét, sạt lở đất cao tại các huyện: Mường Nhé, Nậm Pồ, Mường Chà. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai đặt lên cấp độ 1.

Ngay khi đang xảy ra lũ ống, lũ quét, đơn vị đã huy động 15 chiến sĩ xuống bản Nậm Nhừ 1 để cùng chính quyền địa phương và người dân khắc phục thiệt hại mưa lũ. Tuy nhiên, đến hơn 9 giờ ngày 17/8, mực nước tại khu vực suối Nậm Nhừ vẫn rất cao, nước chảy xiết”.

Trung tá Đặng Văn Hạnh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Nậm Nhừ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên)