Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Điện Biên: Sẵn sàng cho Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào

Tuấn Ninh - 20:47, 30/09/2022

Ngày hội Giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III tại tỉnh Điện Biên, năm 2022 sắp diễn ra. Đến thời điểm này, các khâu chuẩn bị cho sự kiện đã cơ bản đã hoàn tất, sẵn sàng cho Ngày hội lớn.

Ông Đoàn Văn Trì - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên phát biểu trong cuộc họp các đoàn nghệ thuật tham gia ngày hội
Ông Đoàn Văn Trì - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên phát biểu trong cuộc họp các đoàn nghệ thuật tham gia ngày hội

Đến thời điểm hiện tại, trên khắp các tuyến phố, các trục đường chính của Tp. Điện Biên Phủ đã được trang hoàng rực rỡ cờ hoa. Từ sắc đỏ của cờ Tổ quốc, hồng kỳ, pa nô, áp phích, biểu ngữ, khẩu hiệu… được in bằng song ngữ Việt - Lào. Bên cạnh đó, cờ nước bạn Lào cũng được căng treo trang trọng tạo nên không khí phấn khởi, vui tươi cho Ngày hội thắm tình đoàn kết.

Trong khuôn khổ Ngày hội sẽ có nhiều hoạt động ý nghĩa, như: Lễ dâng hương các Anh hùng liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ; Khai mạc chung các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch (VHTT&DL); hoạt động trình diễn, giới thiệu lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa; trình diễn trang phục dân tộc; triển lãm cộng đồng các DTTS vùng biên giới; tổ chức các chương trình Famtrip, Presstrip khảo sát, trải nghiệm; hội thảo liên kết, hợp tác phát triển du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào; trưng bày các sản phẩm văn hóa, du lịch địa phương; hoạt động thi đấu thể thao… Đặc biệt là Liên hoan văn nghệ quần chúng chủ đề “Thắm tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào”.

Cờ nước bạn Lào được căng treo trang trọng tại các tuyến phố tại Tp. Điện Biên Phủ
Cờ nước bạn Lào được căng treo trang trọng tại các tuyến phố tại Tp. Điện Biên Phủ

Sở VHTT&DL tỉnh Điện Biên đang tích cực chỉ đạo các đơn vị Đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp và lực lượng quần chúng tập luyện Lễ khai mạc Ngày hội. Lực lượng tham gia theo dự kiến hơn 600 người, trong đó diễn viên chuyên nghiệp 180 người, diễn viên không chuyên 500 người, các đoàn nghệ nhân các tỉnh vùng biên giới Việt Nam - Lào 300 người.

Các hoạt động tuyên truyền Ngày hội được triển khai thực hiện với nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, như cổ động trực quan; xây dựng Maket tuyên truyền, lắp đặt, căng treo 5 cụm cổ động tấm lớn, 14 cụm pano thông tin về Ngày hội; khẩu hiệu, băng zon, 100 cờ phướn tuyên truyền Ngày hội...

Đường phố chính tại Tp. Điện Biên đã được trang hoàng chờ ngày Khai hội
Đường phố chính tại Tp. Điện Biên đã được trang hoàng chờ ngày Khai hội

Công tác chuẩn bị đêm khai mạc Ngày hội đã được Sở VHTT&DL tỉnh Điện Biên chú trọng triển khai, tham mưu Bộ VHTT&DL các nội dung, chương trình trong buổi lễ khai mạc; đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam hỗ trợ tuyên truyền và truyền hình, truyền thanh trực tiếp Ngày hội; mời MC dẫn chương trình truyền hình của Lào tham gia dẫn chương trình tại Lễ khai mạc Ngày hội...

Công tác chuẩn bị cơ sở vật chất được Ban tổ chức rà soát bổ sung đầy đủ các điều kiện tổ chức thi đấu các môn thể thao, ban hành Điều lệ thi đấu các môn thể thao như kéo co, bắn nỏ, đẩy gậy, tù lu, tung còn của các dân tộc sinh sống trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào trong Ngày hội.

Cổng chào ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III tại tỉnh Điện Biên
Cổng chào ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III tại tỉnh Điện Biên

Đặc biệt, công tác rà soát cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống, khách sạn, nhà nghỉ được đơn vị chức năng kiểm tra, chuẩn bị tốt điều kiện cơ sở vật chất, nguồn nhân lực phục vụ ăn nghỉ và thăm quan của đại biểu và du khách, huy động phiên dịch viên và tình nguyện viên hỗ trợ phiên dịch các hoạt động Ngày hội.

Tại Quảng trường 7/5, Tp. Điện Biên Phủ, phần cổng chào của Ngày hội đã được đơn vị thi công dựng hoàn thiện. Hiện nay, đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thành những công đoạn cuối phần khung và mái của 65 gian hàng theo đúng kế hoạch với chất lượng bảo đảm.

Các đoàn nghệ thuật có sự tham gia của cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên đang tập dượt cho Lễ khai mạc
Các đoàn nghệ thuật có sự tham gia của cán bộ chiến sĩ thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Điện Biên đang tập dượt cho Lễ khai mạc

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên chỉ đạo 4 doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn triển khai hệ thống Wifi internet miễn phí tại các địa điểm tổ chức sự kiện để phục vụ việc tác nghiệp nhanh chóng, kịp thời của phóng viên và nhu cầu sử dụng dịch vụ viễn thông của đại biểu, du khách và người dân.

Hàng trăm diễn viên thuộc đoàn biểu diễn các tỉnh gấp rút tập duyệt trước sự kiện
Hàng trăm diễn viên thuộc đoàn biểu diễn các tỉnh gấp rút tập duyệt trước sự kiện

Trong công tác phòng, chống dịch, Sở Y tế tỉnh Điện Biên đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, thành lập 1 tổ kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại các địa điểm tổ chức Ngày hội. Tổ chức trực và giám sát dịch chặt chẽ theo quy định của Bộ Y tế, nắm thông tin tình hình dịch trên địa bàn, tham mưu các biện pháp phòng, chống dịch kịp thời, có phương án sẵn sàng huy động nhân lực, vật tư, hóachất, phương tiện để kịp thời ứng phó khi có dịch xảy ra; thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho diễn viên tại khu vực tập luyện và biểu diễn…

Lực lượng Công an tỉnh Điện Biên tăng cường tuyên truyền bảo đảm ANTT và PCCC trước thềm Ngày hội
Lực lượng Công an tỉnh Điện Biên tăng cường tuyên truyền bảo đảm ANTT và PCCC trước thềm Ngày hội

Việc chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết cho sự thành công của “Ngày hội giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt Nam - Lào” lần thứ III, năm 2022 tại tỉnh Điện Biên góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Điện Biên, đặt biệt là thắt chặt hơn quan hệ hợp tác hữu nghị, tinh thần đoàn kết đặc biệt của người dân hai nước Việt Nam - Lào.

Tin cùng chuyên mục
Tham vấn tác động của Dự án kênh đào Phù Nam - Techo đến Đồng bằng sông Cửu Long

Tham vấn tác động của Dự án kênh đào Phù Nam - Techo đến Đồng bằng sông Cửu Long

Theo các chuyên gia, nhà khoa học, việc triển khai Dự án kênh đào Phù Nam - Techo của Campuchia sẽ tác động đến môi trường và hệ thống nước sông Mê Kông, nhất là trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp. Vì vậy, việc tham vấn, đánh giá độc lập về dự án được quan đặc tâm đặc biệt, từ đó chuyển tải các ý kiến đến Ủy hội sông Mê Kông quốc tế và phía Campuchia.