Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Thời sự

Định Hóa (Thái Nguyên): Phấn đấu đến cuối năm 2029 không còn xóm, xã đặc biệt khó khăn

Hà Anh - 20:40, 21/06/2024

Huyện Định Hóa vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) lần thứ IV, năm 2024. Đại hội có chủ đề “Nhân dân các dân tộc huyện Định Hoá đoàn kết, đổi mới sáng tạo, phát huy lợi thế, tiềm năng, hội nhập và phát triển bền vững”. Dự Đại hội có lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và lãnh đạo huyện Định Hóa cùng 150 đại biểu là người DTTS tiêu biểu trên địa bàn huyện.

         

Đại hội là dịp đánh giá, ghi nhận những kết quả đạt được trong lĩnh vực công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn huyện Định Hóa giai đoạn 2019 -2024.
Đại hội là dịp đánh giá, ghi nhận những kết quả đạt được trong lĩnh vực công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn huyện Định Hóa giai đoạn 2019 -2024.

Đại hội là dịp đánh giá, ghi nhận những kết quả đạt được trong lĩnh vực công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn huyện Định Hóa giai đoạn 2019 -2024. Đây cũng là dịp ghi nhận biểu dương và tôn vinh các tập thể, cá nhân là người DTTS có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước, thực hiện chính sách dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

Huyện Định Hóa hiện có gần 108 nghìn người với 17 dân tộc anh em cùng chung sống. Trong đó, đồng bào DTTS chiếm 73,6%. Hiện nay, 100% xã, thị trấn của huyện đều là xã ATK, thuộc vùng DTTS và miền núi. Thời gian qua, được sự hỗ trợ của Nhà nước, nhiều chương trình, chính sách dân tộc đã được triển khai trên địa bàn, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS.

Trong đó, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 được triển khai với 10 dự án với tổng nguồn vốn đầu tư đã thực hiện giai đoạn 2021-2025 trên 83,4 tỷ đồng, tổng vốn sự nghiệp thực hiện giai đoạn trên 7.3 tỷ đồng.

Cùng với đó, chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững đến năm 2024 là 21.1 tỷ đồng đã được triển khai đồng bộ có chuyển biến tích cực, có hiệu quả. Từ năm 2022 đến nay UBND huyện đã phê duyệt 36 phương án sản xuất cộng đồng với 471 người được hưởng lợi từ các dự án, tổ chức 02 ngày hội việc làm, 32 phiên giao dịch việc làm nhằm tư vấn, định hướng nghề nghiệp, cung cấp thị trường lao động cho gần 4.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, đã góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo ở địa phương...

Nhờ đó, các chỉ tiêu phát triển vùng đồng bào DTTS và miền núi của huyện đều đạt và vượt so với mục tiêu, kế hoạch đề ra. Đến nay 100% xóm, tổ dân phố có điện lưới quốc gia; 100% đường đến trung tâm các xã, thị trấn được cứng hóa; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt trên 97%; 228/228 xóm có nhà văn hóa; 100 % người dân được cấp thẻ BHYT, 23 trạm y tế xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế...

Các đại biểu nhận quyết định khen thưởng tại Đại hội.
Các đại biểu nhận quyết định khen thưởng tại Đại hội.

Qua đó, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Toàn huyện có 22/22 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Đời sống văn hóa tinh thần của các tầng lớp nhân dân nói chung và đồng bào các DTTS được nâng cao, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, khối đoàn kết toàn dân tộc được củng cố vững chắc, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Trên có sở đó, Đại Hội đặt ra chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2029, tỷ lệ hộ nghèo DTTS giảm xuống dưới 4%; trên địa bàn huyện không còn xóm xã đặc biệt khó khăn; 100% đồng bào DTTS được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; Bảo tồn, phát triển hiệu quả các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc…

Nhân dịp này, UBND tỉnh Thái Nguyên đã tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 06 cá nhân; Ban Dân tộc tỉnh tặng Giấy khen cho 03 tập thể và 05 cá nhân; UBND huyện tặng Giấy khen cho 15 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc giai đoạn 2019 - 2024.

Tin cùng chuyên mục
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp song phương lãnh đạo các nước

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp song phương lãnh đạo các nước

Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19, tại Paris (Pháp), ngày 5/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp Thủ tướng Canada Justin Trudeau, Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan và Tổng thống, Bộ trưởng Quốc phòng, Bảo vệ dân sự và Thể thao Thụy Sĩ Viola Amherd.