Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Đoàn công tác của UBDT kiểm tra thực tế các dự án đầu tư cho người Đan Lai tại vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát

An Yên - 08:43, 29/08/2024

Tiếp tục kế hoạch kiểm tra, đánh giá kết quả việc tổ chức thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình MTQG 1719) tại tỉnh Nghệ An, ngày 28/8, Đoàn công tác của UBDT do Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG Hà Việt Quân làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế ở bản Co Phạt, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông. Cùng đi, có đại diện một số vụ của UBDT, chuyên viên Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG. Phía tỉnh Nghệ An, có ông Lương Văn Khánh - Phó trưởng Ban Dân tộc tỉnh, cùng các phòng, ban liên quan và đại diện chính quyền địa phương nơi Đoàn tiến hành kiểm tra.

Đoàn công tác của UBDT cùng lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An, chính quyền huyện Con Cuông kiểm tra thực tế các hạng mục thi công từ nguồn vốn Chương trình MTQG 1719 tại bản Co Phạt, xã Môn Sơn - bản của người Đan Lai
Đoàn công tác của UBDT cùng lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Nghệ An, chính quyền huyện Con Cuông kiểm tra thực tế các hạng mục thi công từ nguồn vốn Chương trình MTQG 1719 tại bản Co Phạt, xã Môn Sơn - bản của người Đan Lai

Tại bản Co Phạt nằm trong vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát - nơi định cư của người Đan Lai, Đoàn công tác đã kiểm tra tiến độ xây dựng nhiều công trình, hạng mục thuộc nguồn vốn của Chương trình MTQG 1719. Đó là kiểm tra tiến độ xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt, tiến độ của điểm trường mầm non, xây dựng cầu treo và đường bê tông nối liền hai bản Búng với Co Phạt…

Từ nguồn vốn của Chương trình MTQG 1719, hệ thống đường ống dẫn nước phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân đã được xây dựng gần xong. Hiện tại, để có thể sử dụng nước, phải trải qua giai đoạn đấu nối đường ống từ vị trí khóa tổng về tận hộ gia đình.

Nhiều hạng mục của điểm trường mầm non tại bản Co Phạt vẫn chưa xong, khó kjp cho ngày khai giảng năm học mới do thời tiết mua gió bất thường, do quãng đường vận chuyển nguyên vật liệu quá khó khăn...
Nhiều hạng mục của điểm trường mầm non tại bản Co Phạt vẫn chưa xong, khó kịp cho ngày khai giảng năm học mới do thời tiết mưa gió bất thường, do quãng đường vận chuyển nguyên vật liệu quá khó khăn...

Còn hạng mục xây dựng trường mầm non và các công trình phụ trợ, đang gấp rút được đơn vị thi công để phục vụ nhu cầu dạy và học trong năm học 2024 - 2025. Tại công trình, Đoàn kiểm tra đã kiểm tra hạng mục phòng học, nhà vệ sinh, hệ thống cửa, sân nền… và nhận thấy, rất khó để hoàn thành kịp khai giảng đón năm học này. Bởi hệ thống sân nền, thềm, bờ bao… vẫn chưa hoàn thiện.

Kiểm tra thực tế hạng mục cầu treo, cũng như tuyến đường trong gói thầu xây dựng đường và cầu phục vụ nhu cầu đi lại của người dân hai bản Búng và Co Phạt, cho thấy, tuyến đường bê tông đã cơ bản hoàn thành san ủi xong nền đường, đơn vị thi công đang tiến hành đổ bê tông và đã hoàn thành khối lượng khoảng 1.700m. Với hạng mục cầu treo nằm trên tuyến giao thông này, đơn vị thi công đã xây dựng xong 2 trụ mố cầu; hệ thống dây cáp cũng đã được tiến hành khảo nghiệm, đánh giá trước khi lắp đặt.

Lãnh đạo huyện Con Cuông cho biết: đang rất nỗ lực, chỉ đạo đơn vị thi công khắc phục khó khăn về thời tiết, về giao thông, về chi phí nhân công... xây dựng công trình đảm bảo chất lượng và tiến độ
Lãnh đạo huyện Con Cuông cho biết đang rất nỗ lực, chỉ đạo đơn vị thi công khắc phục khó khăn về thời tiết, về giao thông, về chi phí nhân công... xây dựng công trình đảm bảo chất lượng và tiến độ

Với gói thầu xây dựng đường nội bộ các bản, đã thi công xong nhiều tuyến, nhưng chưa tạo lề và rãnh thoát nước.

Đánh giá sơ bộ tại buổi kiểm tra, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG Hà Việt Quân đề nghị, chính quyền huyện Con Cuông cần kiểm tra, chỉ đạo, giám sát các đơn vị thi công công trình đảm bảo chất lượng, tiến độ, sớm đưa công trình vào sử dụng. Tuyệt đối không đốt cháy thời gian, nóng vội… dẫn tới chất lượng công trình không bảo đảm.

Đoàn công tác kiểm tra tiến độ công trình đường giao thông nối trung tâm xã Môn Sơn vào các bản Co Phạt và khe Búng
Đoàn công tác kiểm tra tiến độ công trình đường giao thông nối trung tâm xã Môn Sơn vào các bản Co Phạt và Khe Búng

Theo báo cáo nhanh của huyện Con Cuông, đã có nhiều công trình, hạng mục thuộc nguồn vốn của Chương trình MTQG 1719 đã và đang được đầu tư ở các bản làng người Đan Lai. Đó là kè chống sạt lở và bến đò; đường nội bộ các bản, hệ thống đường điện thắp sáng… Với các hạng mục dang dở như tuyến đường và cầu treo từ trung tâm xã Môn Sơn vào các bản làng người Đan Lai, các điểm trường, đường nội bản… sẽ nỗ lực thi công hoàn thành theo tiến độ.

Huyện Con Cuông cũng đã nêu lên nhiều thực tế khó khăn làm ảnh hưởng đến tiến độ cũng như chất lượng công trình. Đó là thời tiết mưa gió thất thường dẫn tới các công trình phải kéo dài thời gian. Thêm vào đó, việc vận chuyển nguyên vật liệu như cát, đá, xi măng, sắt thép… phục vụ các công trình phải vận chuyển quãng đường quá xa, khó khăn trong di chuyển. Còn các đơn vị thi công thì “khóc dở mếu dở” vì chi phí nhân công cao, khó thuê lao động, thời tiết bất thường…

Lãnh đạo huyện Con Cuông cũng phản ánh với Đoàn kiểm tra về việc người dân Đan Lai dù sinh sống lâu đời trong vũng lõi này nhưng đến nay vẫn chưa được cấp đất ở, đất sản xuất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vì lý do này, dẫn đến nội dung xây dựng nhà ở theo Chương trình MTQG 1719 không thể thực hiện được.

Ngày 29/8, Đoàn công tác sẽ làm việc với UBND tỉnh để ghi nhận thêm những khó khăn chung của toàn tỉnh; đồng thời có những đánh giá về quá trình thực hiện Chương trình MTQG 1719 tại Nghệ An.

Báo Dân tộc và Phát triển sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.