Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Độc đáo Lễ cấp sắc Then 12 đèn của người Nùng ở Cao Bằng

PV - 14:53, 12/08/2020

Lễ cấp sắc then của người Nùng ở Cao Bằng là một nghi lễ lớn trong đời người làm thầy. Thầy tào sẽ cấp ấn cho đệ tử được cấp sắc chứng nhận đủ khả năng tiến hành nghi lễ cúng bái, cầu an, đi cứu nhân độ thế cho bà con. Sau nghi lễ này, từ đây người đệ tử được cấp bằng và cấp chức sắc, cấp quan.

Trong lễ cấp sắc then thường có 2 bộ phận cùng tham dự là thầy tào và thầy then, bụt cùng thực hiện.
Trong lễ cấp sắc then thường có 2 bộ phận cùng tham dự là thầy tào và thầy then, bụt cùng thực hiện.
Các thầy được lựa chọn phải có chức sắc cao nhất trong huyện, trong xã, đã được nhận làm sư phụ từ trước.
Các thầy được lựa chọn phải có chức sắc cao nhất trong huyện, trong xã, đã được nhận làm sư phụ từ trước.
Tất cả các nghi thức đều phải tuân thủ từng nấc bước nghiêm ngặt buộc người hành lễ phải tuân theo.
Tất cả các nghi thức đều phải tuân thủ từng nấc bước nghiêm ngặt buộc người hành lễ phải tuân theo.
Thầy tào cấp ấn cho đệ tử được cấp sắc chứng nhận đủ khả năng tiến hành nghi lễ cúng bái, cầu an, đi cứu nhân độ thế.
Thầy tào cấp ấn cho đệ tử được cấp sắc chứng nhận đủ khả năng tiến hành nghi lễ cúng bái, cầu an, đi cứu nhân độ thế.
Độc đáo Lễ cấp sắc Then 12 đèn của người Nùng ở Cao Bằng 4
Độc đáo Lễ cấp sắc Then 12 đèn của người Nùng ở Cao Bằng 5
Lễ cấp sắc gần như hoàn thiện khi thầy tào bắt đầu với các thủ tục như lần lượt cấp trang phục là áo tổ sư, đai lưng...
Lễ cấp sắc gần như hoàn thiện khi thầy tào bắt đầu với các thủ tục như lần lượt cấp trang phục là áo tổ sư, đai lưng...
Độc đáo Lễ cấp sắc Then 12 đèn của người Nùng ở Cao Bằng 7
Độc đáo Lễ cấp sắc Then 12 đèn của người Nùng ở Cao Bằng 8
Sau nghi lễ này, từ đây người đệ tử được cấp bằng và cấp chức sắc, cấp quan.
Sau nghi lễ này, từ đây người đệ tử được cấp bằng và cấp chức sắc, cấp quan.
Khi người làm lễ được cấp chiếc mũ có biểu tượng hình con chim là đã trở thành quan, được chứng nhận là thầy ở cấp bậc cao nhất.
Khi người làm lễ được cấp chiếc mũ có biểu tượng hình con chim là đã trở thành quan, được chứng nhận là thầy ở cấp bậc cao nhất.
Trong đoàn tùy tùng sẽ có người cầm ô che chở cho các thầy và đệ tử được cấp sắc. Người cầm ô phục vụ cả đoàn đều phải là người đã được lựa chọn từ trước và có quấn vải đỏ.
Trong đoàn tùy tùng sẽ có người cầm ô che chở cho các thầy và đệ tử được cấp sắc. Người cầm ô phục vụ cả đoàn đều phải là người đã được lựa chọn từ trước và có quấn vải đỏ.
Sau khi cấp ấn, thầy tào và thầy bụt dẫn đệ tử làm lễ xuống đồng, đi trình diện các thần linh, thổ công và mỏ nước.
Sau khi cấp ấn, thầy tào và thầy bụt dẫn đệ tử làm lễ xuống đồng, đi trình diện các thần linh, thổ công và mỏ nước.

Tin cùng chuyên mục
Đền tháp Po Klong Garai: Biểu tượng vững bền của văn hóa Chăm

Đền tháp Po Klong Garai: Biểu tượng vững bền của văn hóa Chăm

Đền tháp Po Klong Garai là một trong những công trình kiến trúc và điêu khắc tiêu biểu và nổi bật của người Chăm được bảo tồn khá nguyên vẹn. Tháp tọa lạc trên đồi Lá trầu (Mbuen Hala), thuộc phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Văn khắc bằng chữ Chăm cổ trên đá sa thạch cung cấp những thông tin về văn hóa, lịch sử quý giá như công lao và thần tích của vua Po Klong Garai, các hoạt động tế lễ, cúng bái và tổ chức xã hội của người Chăm.