Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tìm trong di sản

Độc lạ màn tranh cướp đầu pháo thiêng ở Lạng Sơn

Minh Anh - 06:21, 25/02/2025

Sáng 24/2 (tức 27 tháng Giêng năm Ất Tỵ), Ban Tổ chức Lễ hội phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội Đầu pháo Kỳ Lừa năm 2025. Đây là điểm nhấn đặc sắc trong Lễ hội đền Tả Phủ - Kỳ Lừa (Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia).

Các đại biểu tham dự lễ hội
Các đại biểu tham dự Lễ hội

Dù thời tiết tại Tp. Lạng Sơn rất lạnh, nhưng ngay từ sáng sớm, hàng vạn du khách đã tham dự, nhất là trai tráng muôn phương muốn cướp được đầu pháo mang lại may mắn cả năm. 

Đầu pháo được thờ cúng quanh năm theo đúng phong tục của nhà đền. Đầu pháo linh thiêng là vòng nhỏ bằng kim loại quấn vải đỏ, bên trong rỗng, được gắn trên một quả pháo lớn đặt trong lồng pháo, nối vào những dây pháo nhỏ, cuốn thành nhiều vòng, treo trên một cây nêu bằng tre tươi dựng trước sân đền trong ngày hội. 

Khi pháo được đốt, đầu pháo nổ và vòng kim loại bay lên không trung, mọi người chờ vòng kim loại rơi xuống rồi tranh đầu pháo.

 Ngay từ sáng sớm hàng vạn du khách đã tham dự, nhất là trai tráng muôn phương muốn cướp được đầu pháo mang lại may mắn cả năm
Ngay từ sáng sớm hàng vạn du khách đã tham dự, nhất là trai tráng muôn phương muốn cướp được đầu pháo mang lại may mắn cả năm

Đầu pháo được làm bằng vòng tròn bằng đồng, được bắn ra từ bánh pháo nổ trong khoảng sân rộng trước đền. Mọi người tranh nhau đầu pháo tạo không khí vô cùng sôi nổi, náo nhiệt. Người dân xứ Lạng quan niệm ai cướp được đầu pháo, sẽ gặp may mắn cả năm.

Hàng nghìn người chờ cướp đầu pháo
Hàng nghìn người chờ cướp đầu pháo

Người thắng cuộc, cướp được đầu pháo năm nay là ông Đinh Văn Nhiên (50 tuổi), quê ở Thanh Miện, tỉnh Hải Dương, lên xứ Lạng làm thợ xây và tham dự Lễ hội Tả Phủ - Kỳ Cùng chờ dịp trổ tài, may mắn.

Ông Đinh Văn Nhiên (tỉnh Hải Dương) được công nhận là người thắng cuộc
Ông Đinh Văn Nhiên (tỉnh Hải Dương) được công nhận là người thắng cuộc

Ban Tổ chức tặng thưởng 2 triệu đồng cùng 1 mâm xôi gà, 1 mâm ngũ quả. Sau khi tranh được đầu pháo, người cướp được đầu pháo đưa đầu pháo, lễ vật, bát hương thần tài về nhà để thờ cúng. Đến ngày 20 tháng Giêng năm sau, người tranh được đầu pháo, phải mang đầu pháo và lễ vật đến đền Tả Phủ tạ ơn và trả lại nhà đền Tả Phủ. 

Tin cùng chuyên mục
Danh thắng Tam Chúc được xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt

Danh thắng Tam Chúc được xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt

Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc cùng với Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật chùa Cổ Lễ ở Ninh Bình vừa được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt.