Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Khai mạc Lễ hội Hoa Lư 2026: Tôn vinh hào khí cố đô, lan tỏa giá trị di sản

Quỳnh Trâm - 2 giờ trước

Tối 25/4, tại Quảng trường Đinh Tiên Hoàng Đế (phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình), Lễ hội Hoa Lư năm 2026 chính thức khai mạc trong không khí trang trọng, thu hút đông đảo đại biểu, Nhân dân và du khách.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại buổi lễ.
Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại buổi lễ.

Sự kiện mang ý nghĩa chính trị, lịch sử và văn hóa sâu sắc, kỷ niệm 1.058 năm Đinh Bộ Lĩnh thống nhất giang sơn, lập đô, xưng đế, khai sinh Nhà nước Đại Cồ Việt – nhà nước phong kiến Trung ương tập quyền đầu tiên trong lịch sử dân tộc, khẳng định nền độc lập, tự chủ của quốc gia.

Tới dự có đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; cùng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, Bộ, ngành Trung ương và các địa phương; đại diện cơ quan ngoại giao nước ngoài; các tổ chức quốc tế.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu tại buổi lễ.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thanh Bình nhấn mạnh, Lễ hội Hoa Lư là hoạt động văn hóa truyền thống lâu đời, phản ánh sinh động cuộc đời, sự nghiệp của Đinh Tiên Hoàng Đế và lịch sử dân tộc. Trải qua thời gian, lễ hội trở thành sinh hoạt văn hóa tinh thần đặc sắc, thể hiện lòng tri ân các bậc tiền nhân, đồng thời tôn vinh những giá trị văn hóa, lịch sử và thiên nhiên của vùng đất Cố đô.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định, Ninh Bình là vùng đất mở đầu thời kỳ độc lập, tự chủ của dân tộc với kinh đô Hoa Lư – biểu tượng của bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam. Trong suốt 42 năm là kinh đô của Đại Cồ Việt, Hoa Lư đã ghi dấu những giá trị khởi nguyên trong hành trình dựng nước và giữ nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, tinh thần tự cường, khát vọng thống nhất và xây dựng quốc gia độc lập của Đinh Tiên Hoàng Đế tiếp tục là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn cho công cuộc phát triển hôm nay. Đồng thời đề nghị tỉnh Ninh Bình đẩy mạnh đổi mới, nâng cao năng lực quản trị, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số; huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2025–2030, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Lễ hội Hoa Lư năm 2026 diễn ra từ ngày 25–27/4 tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư (phường Tây Hoa Lư), với nhiều hoạt động phong phú, kết hợp hài hòa giữa phần lễ trang nghiêm và phần hội sôi nổi.
Lễ hội Hoa Lư năm 2026 diễn ra từ ngày 25–27/4 tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư (phường Tây Hoa Lư), với nhiều hoạt động phong phú, kết hợp hài hòa giữa phần lễ trang nghiêm và phần hội sôi nổi.

Điểm nhấn của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật với chủ đề “Ninh Bình – Linh khí ngàn năm, vươn mình tỏa sáng”, gồm hai chương: “Ninh Bình vạn thủa lưu danh” và “Ninh Bình – Việt Nam bừng sáng tương lai”, mang đến không gian nghệ thuật đặc sắc, tái hiện hào khí Hoa Lư và khát vọng phát triển trong thời kỳ mới.

Trong diễn văn khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Nguyễn Thanh Bình cho biết, năm 2025 GRDP của tỉnh tăng 10,65%, xếp thứ 3/34 tỉnh, thành phố; quý I/2026 tăng 11,63%, đứng thứ 2/34. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, công nghiệp và dịch vụ tăng tỷ trọng; nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa bền vững. Du lịch tiếp tục bứt phá, với gần 20 triệu lượt khách năm 2025 và khoảng 10 triệu lượt trong quý I/2026, khẳng định vai trò trung tâm du lịch quốc gia.

Tỉnh xác định di sản là nguồn lực quan trọng, văn hóa là sức mạnh nội sinh; việc bảo tồn, phát huy giá trị Cố đô Hoa Lư và Quần thể danh thắng Tràng An là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài.

Tin cùng chuyên mục
Từng phụ kiện, trang phục của người Pa Dí đều gắn liện với cội nguồn của tộc người

Từng phụ kiện, trang phục của người Pa Dí đều gắn liện với cội nguồn của tộc người

Trong trang phục truyền thống của đồng bào các DTTS thì trang phục của người Pa Dí ngoài vẻ đẹp về màu sắc, trang trí còn có khá nhiều nét độc đáo trong từng chi tiết. Cũng bởi những nét đặc sắc đó, năm 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công nhận nghệ thuật trang trí trên trang phục của người Pa Dí là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Đọc nhiều