Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

“Hồi sinh” ruộng đồng ở vùng rốn lũ Nhôn Mai

Gần nửa năm sau những trận mưa lũ hồi cuối năm 2025, nhiều thửa ruộng từng bị cuốn trôi, vùi lấp bởi ở xã biên giới Nhôn Mai, tỉnh Nghệ An đang được các cấp chính quyền khẩn trương triển khai kế hoạch "hồi sinh", từng bước khôi phục sinh kế cho người dân.
  • 5.000 suất “Du lịch - Chắp cánh ước mơ” cho trẻ em, hộ nghèo tại TP. Hồ Chí Minh

    5.000 suất “Du lịch - Chắp cánh ước mơ” cho trẻ em, hộ nghèo tại TP. Hồ Chí Minh

    Xã hội - 21:01, 27/12/2020

    Vừa qua, tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh, Hiệp hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh và các đơn vị tổ chức lễ phát động chương trình “Du lịch - Chắp cánh ước mơ” cho các trẻ em mồ côi, trẻ em khuyết tật, hộ nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn.
  • Xây dựng nông thôn mới ở khu vực miền núi Quảng Ngãi: Thuận lợi có, khó khăn còn

    Xây dựng nông thôn mới ở khu vực miền núi Quảng Ngãi: Thuận lợi có, khó khăn còn

    Xã hội - 15:10, 27/12/2020

    Theo báo cáo của Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới (NTM) Quảng Ngãi, toàn tỉnh có 70/164 xã vùng đồng bào DTTS và miền núi tham gia thực hiện chương trình xây dựng NTM. Giai đoạn 2016-2019, tỉnh đã huy động nhiều nguồn lực đầu tư cho các xã xây dựng NTM, đến nay, có 9 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; số tiêu chí bình quân/xã đạt 10,24 tăng 5,2 so với cuối 2015. Tuy nhiên, để lan tỏa phong trào, huy động được sức dân, cần phải giải quyết một số hạn chế, tồn tại; nhất là về năng lực tổ chức thực hiện ở cấp thôn, xã và tinh thần trách nhiệm chung tay về xây dựng NTM của một bộ phận Nhân dân...
  • Bắc Bộ và Trung Bộ trời rét, có nơi dưới 10 độ C

    Bắc Bộ và Trung Bộ trời rét, có nơi dưới 10 độ C

    Xã hội - 10:11, 27/12/2020

    Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết ngày 27/12, Bắc Bộ và Trung Bộ trời rét, có mưa nhỏ vài nơi, vùng núi cao nhiệt độ dưới 10 độ C. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi.
  • Nhìn lại lũ lụt miền Trung qua ký ức của ông Lê Huy Ngọ: Mật điện bảo vệ hồ Phú Ninh

    Nhìn lại lũ lụt miền Trung qua ký ức của ông Lê Huy Ngọ: Mật điện bảo vệ hồ Phú Ninh

    Xã hội - 18:39, 26/12/2020

    Năm 1999, miền Trung oằn mình trong trận “đại hồng thủy”, người dân Quảng Nam điêu đứng trước giặc lũ. Hồ Phú Ninh -công trình dại thủy nông của miền Trung bị uy hiếp nghiêm trọng. Nếu vỡ đập, hơn 300 triệu m3 nước trong lòng hồ là một quả bom khổng lồ dội xuống đồng bằng; và chắc chắn hàng chục ngàn hộ dân Quảng Nam bị cuốn ra biển Đông trong chốc lát. Việc bảo vệ hồ trong ký ức của ông Lê Huy Ngọ, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nguyên Trưởng ban Phòng chống bão lụt Trung ương (nay là Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai) là một cuộc chiến cam go.
  • Người cán bộ nặng lòng với văn hóa Chăm

    Người cán bộ nặng lòng với văn hóa Chăm

    Xã hội - 14:43, 26/12/2020

    Về Bắc Bình (Bình Thuận) hỏi về anh Ức Viết Vòng, hầu như ai cũng biết bởi anh không chỉ là người cán bộ gương mẫu, luôn quan tâm chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống với đồng bào dân tộc Chăm nơi đây, mà anh còn là một cán bộ nặng lòng với văn hóa Chăm.
  • Ấm lòng tiệm tạp hóa miễn phí cho người dân nghèo vùng biên

    Ấm lòng tiệm tạp hóa miễn phí cho người dân nghèo vùng biên

    Xã hội - 16:52, 25/12/2020

    Dù rất đông người đến nhận hàng miễn phí nhưng dưới sự hướng dẫn của cán bộ Đồn Biên phòng Ra Mai, người dân rất trật tự và chỉ lấy những mặt hàng mình thực sự cần.
  • Nhìn lại lũ lụt miền Trung qua ký ức của ông Lê Huy Ngọ: Cứu dân trong trận “đại hồng thủy”

    Nhìn lại lũ lụt miền Trung qua ký ức của ông Lê Huy Ngọ: Cứu dân trong trận “đại hồng thủy”

    Xã hội - 14:28, 25/12/2020

    Năm 1999, miền Trung chìm trong trận “đại hồng thủy”, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Đã hơn 20 năm qua nhưng trận lũ lụt lịch sử đó vẫn hằn in trong ký ức của nhiều người. Với ông Lê Huy Ngọ, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (thời kỳ 1997 – 2004) – nguyên Trưởng ban Phòng chống bão lụt Trung ương (nay là Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai) lại càng không thể nào quên. Báo Dân tộc và Phát triển trân trọng trích đăng những ký ức về trận “đại hồng thủy” cách đây hơn 20 năm và những nỗ lực ứng phó, phòng chống thiên tai, qua chia sẻ của ông Lê Huy Ngọ được ghi lại trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 74 năm Ngày Phòng chống thiên tai Việt Nam (22/5/1946 – 22/5/2020).
  • Tập trung lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai vào quy hoạch chiến lược phát triển kinh tế - xã hội

    Tập trung lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai vào quy hoạch chiến lược phát triển kinh tế - xã hội

    Xã hội - 10:09, 25/12/2020

    Thiên tai ngày càng diễn biến phức tạp đang là nguy cơ hiện hữu đối với mục tiêu xoá đói giảm nghèo, phát triển bền vững của nước ta. Để ‘biến nguy thành cơ” thì một trong những yêu cầu cấp bách là đưa nội dung phòng ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai vào quy hoạch chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Báo Dân tộc và Phát triển đã phỏng vấn ông Trần Quang Hoài, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT – Tổng cục trưởng Tổng cục PCTT để rõ hơn vấn đề này.
  • Bắc Bộ trời rét, trưa chiều giảm mây, trời nắng

    Bắc Bộ trời rét, trưa chiều giảm mây, trời nắng

    Xã hội - 09:53, 25/12/2020

    Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Bắc Bộ tiếp tục rét về đêm và sáng sớm, trưa chiều hửng mây, trời nắng; riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ nhiệt độ có nơi rét hại dưới 10 độ C.
  • Nhận diện “vùng trũng” trong phòng chống thiên tai: Cấp bách “vá lỗi” quy hoạch đô thị miền núi (Bài cuối)

    Nhận diện “vùng trũng” trong phòng chống thiên tai: Cấp bách “vá lỗi” quy hoạch đô thị miền núi (Bài cuối)

    Xã hội - 21:12, 24/12/2020

    Cùng với tiến trình phát triển chung của cả nước, tốc độ đô thị hóa ở khu vực miền núi đang diễn ra khá nhanh. Đây là xu thế tất yếu, nhưng do phát triển “nóng” cùng với đó là tình trạng “mạnh ai nấy làm” nên quá trình đô thị hóa đang khiến khu vực miền núi trở nên chông chênh hơn trước thiên tai.
Đọc nhiều