Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Đồng bào DTTS và miền núi với Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội

Biên phòng Hà Tiên (Kiên Giang): Phối hợp hiệu quả với ngành chức năng trong hoạt động chăm lo đồng bào DTTS khu vực biên giới

Tiến Vinh - Minh Triết - 05:25, 06/12/2023

Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, Đồn Biên phòng (ĐBP) cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên (Kiên Giang) còn chú trọng triển khai nhiều hoạt động, phần việc chăm lo cho đồng bào DTTS khu vực biên giới; phối hợp triển khai thực hiện công tác dân tộc theo kế hoạch giữa hai đơn vị Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) và Ban Dân tộc tỉnh ký kết. Tổng kết công tác năm 2023, đơn vị được xét là đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”.

Tuyến đường giao thông do cán bộ, chiến sĩ ĐBP cửa khẩu Hà Tiên và mạnh thường quân đóng góp thực hiện vừa được khánh thành vào đầu tháng 12/2023
Tuyến đường giao thông do cán bộ, chiến sĩ ĐBP cửa khẩu Hà Tiên và mạnh thường quân đóng góp thực hiện vừa được khánh thành vào đầu tháng 12/2023

Nhiều phần việc giúp đồng bào KVBG

Trong năm qua, ĐBP Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên tích cực tham mưu cho địa phương thực hiện chương trình chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau góp phần xây dựng khu vực Biên phòng vững mạnh. Thực hiện tốt Chương trình “Xuân Biên phòng, ấm lòng dân bản” dịp Tết Quý Mão, “Ngày Biên phòng toàn dân”, chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi Đồn Biên phòng”, và Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em đến trường” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025.

Tiếp tục phối hợp thực hiện có hiệu quả Chương trình “Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương”, hỗ trợ Hội phụ nữ thành phố Hà Tiên 24 triệu đồng mua thẻ BHYT tặng cho đồng bào Khmer hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức đoàn thăm, chúc Tết Chol Chnam Thmay Ủy ban hành chính 02 xã và 15 đơn vị bảo vệ biên giới tiếp giáp nước bạn số tiền gần 100 triệu đồng. Thăm và tặng qùa đến các vị sư sãi, Người có uy là dân tộc Khmer nhân dịp lễ Tết truyền thống của đồng bào Khmer.

Đại đức Chau Bện là một trong những thành viên được tỉnh Kiên Giang bình chọn, tham dự Chương trình biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến là Người có uy tín trong đồng bào DTTS toàn quốc năm 2023 vì đã tích cực tuyên truyền pháp luật bảo vệ vùng biên giới TP. Hà Tiên. Đại đức chia sẻ, đồng bào phật tử và Nhân dân KVBG có được ngày hôm nay là nhờ đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta về tôn giáo, dân tộc luôn đúng đắn kịp thời đáp đúng nguyện vọng tự do tín ngưỡng. Vì thế Sư luôn cùng lực lượng BĐBP tuyên truyền những chính sách đó để đồng bào phật tử hiểu và tiếp tục tin tưởng Đảng, Nhà nước ta mà lo làm ăn, xây dựng bào vệ đường biên cột mốc.

Với phương châm “Lấy dân làm gốc” mỗi cán bộ, chiến sĩ Đồn luôn xác định phải làm như thế nào cho dân tin yêu. Nhờ đó, có được sự phối hợp chặt chẽ của Nhân dân với lực lượng biên phòng trong công tác bảo vệ an ninh trật tự và chủ quyền vùng biển. Cũng nhờ việc đi sâu, đi sát, hiểu dân và gần dân, mà cán bộ chiến sĩ của Đồn luôn nắm bắt được tình hình và hoạt động của các loại tội phạm. Qua đó, kịp thời triển khai các biện pháp ngăn chặn, đấu tranh phòng chống tội phạm nhằm góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn quản lý.

ĐBP Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên ( Kiên Giang) phối hợp khám, cấp thuốc miễn phí cho đồng bào KVBG
ĐBP Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên phối hợp khám, cấp thuốc miễn phí cho đồng bào KVBG

Đơn vị “Mẫu mực, tiêu biểu”

Ngay từ đầu năm, tập thể cán bộ, chiến sĩ ĐBP cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên đã quyết tâm đặt mục tiêu là đưa đơn vị trở thành lá cờ đầu về vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu trong toàn tỉnh. Từ đó, đơn vị đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện phẩm chất của người lính Cụ Hồ bằng những việc làm cụ thể, triển khai các mô hình, phần việc thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả phong trào quần chúng bảo vệ đường biên, cột mốc, an ninh trật tự KVBG và hướng đến chào mừng 65 năm ngày thành lập lực lượng BĐBP và 35 năm ngày Hội Biên phòng toàn dân.

Đồng thời xác định, TP. Hà Tiên có vị trí đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh, kinh tế, du lịch và đối ngoại, với đường biên giới trên đất liền dài hơn 14km, tiếp giáp với huyện KamPongTrach, tỉnh KamPot (Campuchia); khu vực có bờ biển dài khoảng 21,5km, vùng biển rộng hàng trăm km vuông, với quần đảo Hải tặc có vị trí quan trọng, tiềm năng phát triển nhiều lĩnh vực.

Đồn trưởng, Thượng tá Nguyễn Văn Tùng cho biết, trên cơ sở hướng dẫn của cấp trên, Đảng ủy Ban chỉ huy đã chỉ đạo 100% các bộ phận, trạm, chốt, tổ công tác xây dựng kế hoạch thể hiện trên cả các tiêu chuẩn cơ bản trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện... Không chỉ dừng lại ở việc kiến tạo vẻ đẹp cho đồn, mà đơn vị còn quan tâm, đầu tư hàng trăm triệu đồng để cải tạo, nâng cấp nhiều hạng mục công trình, tạo mỹ quan cho các trạm, chốt kiểm soát dọc biên giới. Bảo tồn và duy trì màu xanh cho các cột mốc, đường tuần tra dọc biên giới…Đặc biệt, các mô hình sinh kế và an sinh trên địa bàn KVBG, mô hình nuôi dượng người già neo đơn...

Đơn vị đã triển khai nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo như: Trong tuyên truyền chống khai thác IUU, đẩy mạnh công tác phối hợp cùng các lực lượng trong phòng chống tội phạm trên biên giới, vùng biển. Phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân tham gia giữ gìn an ninh, trật tự khu dân cư, khu du lịch, cảng biển. Làm tốt công tác Biên phòng, chống buôn lậu, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm… tuyên truyền vận động đồng bào KVBG tham gia đầy đủ các phong trào thi đua”; thường xuyên cùng Ban quản trị chùa Khmer tuyên truyền chính sách dân tộc, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của đồng bào, kịp thời tham mưu giải quyết vướng mắc không có trường hợp tựu tập đông người khiếu kiện. 

Đại tá Huỳnh Văn Đông, Chính Uỷ BĐBP tỉnh Kiên Giang trao giấy khen đến các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023
Đại tá Huỳnh Văn Đông, Chính Uỷ BĐBP tỉnh Kiên Giang trao giấy khen đến các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2023

Tại Hội nghị tổng kết công tác Biên phòng năm 2023 vừa diễn ra vào ngày 2/12, Đại tá Huỳnh Văn Đông, Chính ủy BĐBP tỉnh Kiên Giang lưu ý, ngoài các nhiệm vụ được giao cán bộ, chiến sĩ ĐBP Cửa Khẩu Quốc tế Hà Tiên, tiếp tục quan tâm triển khai các mô hình tạo sinh kế và đảm bảo an sinh cho đồng bào KVBG. Thông qua sự đóng góp chung này, các tầng lớp Nhân dân sẽ tiếp tục nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn về vai trò, tầm quan trọng của Bộ đội cụ Hồ gắn với phong trào toàn dân xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong thời gian tới, kiểm soát chặt chẽ KVBG, cửa khẩu trong thời điểm cuối năm.

 Đặc biệt tham mưu, tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống BĐBP và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân phải gắn với lợi ích thiết thực của Nhân dân, nhằm thể hiện rõ quan điểm “Dân biết, dân bàn, dân giám sát, dân thụ hưởng". Đồng thời, thực hiện chuỗi sự kiện kỷ niệm trên, sao cho trở thành cuộc vận động đồng bào KVBG tiếp tục tin tưởng vào đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân trong triển khai thực hiện có hiệu các Chương trình MTQG trên địa bàn” Đại tá Chính uỷ Huỳnh Văn Đông nhấn mạnh.

Tin cùng chuyên mục
Thanh Hóa: Biểu dương, tôn vinh 150 điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi

Thanh Hóa: Biểu dương, tôn vinh 150 điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi

Ngày 27/12, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến trong vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh năm 2023. Dự hội nghị có: Vụ trưởng Vụ Chính sách Dân tộc (Ủy ban Dân tộc) Lưu Xuân Thủy; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa Trịnh Tuấn Sinh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa Phạm Thị Thanh Thủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đầu Thanh Tùng; lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, một số sở, ngành, đơn vị của tỉnh, UBND 11 huyện miền núi và 6 huyện, thị xã giáp ranh có xã, thôn, bản miền núi cùng 150 đại biểu điển hình tiên tiến đại diện cho trên 701.000 người DTTS toàn tỉnh.