Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Đồn biên phòng Long Vĩnh (Trà Vinh): Bảo vệ sự bình yên cho đồng bào khu vực biên giới biển

N.Tâm - Lê Vũ - 17:09, 24/07/2023

Thời gian qua, Đồn Biên phòng (ĐBP) Long Vĩnh thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Trà Vinh đã luôn phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp với địa phương triển khai có hiệu quả các mô hình sinh kế, bảo đảm an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn. Đời sống của đồng bào được nâng lên, đồng bào chung tay cùng chính quyền, lực lượng... hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh trật tự vùng biên giới biển.

Chương trình “Nâng bước em tới trường” của Bộ Tư lệnh Biên phòng đã góp phần hạn chế thấp nhất học sinh vùng biên giới bỏ học
Triển khai Chương trình “Nâng bước em tới trường” đã góp phần hạn chế thấp nhất tình trạng học sinh trên địa bàn bỏ học (Trong ảnh: Ngoài các buổi học trên lớp, các em học sinh còn được học cách chơi nhạc cụ dân tộc Khmer)

Nhiều hoạt động thiết thực

Huyện Duyên Hải có trên 42% đồng bào Khmer sinh sống, với 6/6 xã đạt nông thôn mới (NTM), trong đó có 2 xã đạt NTM nâng cao. Để có được kết quả này, có sự đóng góp quan trọng của ĐBP Long Vĩnh, 

ĐBP Long Vĩnh quản lý 4 xã, thị trấn gồm: Long Vĩnh, Long Khánh, Đông Hải và thị trấn Long Thành, với 32 km bờ biển, ven biển có rừng phòng hộ, bãi bồi và cồn cát. Ngoài ra, còn có luồng tàu biển có trọng tải lớn vào sông Hậu và luồng hàng hải Định An đi qua, là tuyến đường quan trọng ra vào các cảng lớn trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và quốc tế. Thời gian qua, ĐBP Long Vĩnh đã chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, đơn vị trên địa bàn, tổ chức tốt các hoạt động an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, đền ơn đáp nghĩa, giữ gìn an ninh trật tự và tạo sinh kế cho đồng bào vùng biên giới.

Điển hình như tại xã Long Vĩnh, năm 2022, ĐBP đã phối hợp với địa phương thực hiện tốt mô hình “Con bò 1.000 đồng”, giúp đỡ học sinh theo Chương trình “Nâng bước em tới trường” của Bộ Tư lệnh Biên phòng; trao quà đến các gia đình khó khăn vào dịp lễ tết, trao học bổng giúp các em học sinh có nguy cơ bỏ học. Tổng kinh phí cho các hoạt động của Đồn trong năm 2022 gần 300 triệu đồng, riêng mô hình “ Con bò 1.000 đồng” kinh phí làm chuồng và mua bò giống gần 100 triệu đồng.

Ngoài ra, Đồn đã cùng Ban Chỉ đạo NTM xã Long Vĩnh phát 2.500 tờ bướm tuyên truyền, vận động 1.200 hộ đăng ký xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Kịp thời đến thăm, tặng quà, động viên hỗ trợ cho 5 hộ gia đình bị lốc xoáy làm sập nhà và tốc mái trên khu vực biên giới. 

Nghề làm cá khô tăng thu nhập cho lao động thời vụ khu vực biên giới biển
Nghề làm cá khô thời vụ đang góp phần tăng thu nhập cho lao động ở khu vực biên giới biển

Tăng cường công tác phối hợp

Thiếu tá Huỳnh Quốc Lử, Chính trị viên ĐBP Long Vĩnh cho biết: Thực hiện Kế hoạch và ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy BĐBP tỉnh Trà Vinh, hằng năm ngay từ đầu năm, đơn vị chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các địa phương và phối hợp có hiệu quả với các ngành, đoàn thể xã, phường triển khai chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, kết hợp với tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh ở khu vực biên giới. 

Thời gian qua, các cấp, các ngành địa phương và Đồn Biên phòng Long Vĩnh đã đã phối hợp tổ chức được 216 cuộc tuyên truyền, tập huấn có trên 6.900 lượt người dự, cấp phát 7.000 tờ rơi, tờ bướm tuyên truyền đến đông đảo cán bộ và Nhân dân trên địa bàn. Có 100% tổ tự quản, tổ tàu thuyền trên địa bàn và 9.618 hộ gia đình đăng ký tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển.

Chính quyền các địa phương và các lực lượng thực hiện tốt công tác phối hợp bảo vệ an toàn địa bàn khu vực biên giới biển; triển khai có hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát đấu tranh với các loại tội phạm, các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép; quản lý chặt chẽ người, phương tiện ra vào khu vực biên giới biển. 

Các cấp ủy Đảng, chính quyền tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng khu vực biên giới vững mạnh; củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương. Các địa phương thường xuyên nâng cao chất lượng phong trào quần chúng bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới; củng cố, nâng cao chất lượng 319 tổ nhân dân tự quản 2 bến neo đậu và 8 tổ tàu thuyền an toàn; giữ vững 100% ấp, khóm an toàn về an ninh trật tự, củng cố 210 chi, tổ hội đoàn thể. 

Qua các hoạt động đã thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên và Nhân dân trên địa bàn các xã tham gia, từ đó góp phần triển khai có hiệu quả việc xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận Biên phòng toàn dân vững chắc. 

ĐBP Long Vĩnh tuyên truyền pháp luật cho ngư dân vùng biên giới trước khi tàu ra khơi đánh bắt
Cán bộ, chiến sĩ ĐBP Long Vĩnh tuyên truyền pháp luật cho ngư dân vùng biên giới trước khi tàu ra khơi đánh bắt

Đặc biệt, đứng chân trên địa bàn xã Long Vĩnh, Đảng ủy ĐBP Long Vĩnh và Đảng ủy xã Long Vĩnh cũng đã ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021 - 2025. Theo đó, đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Đồn, Đội Vận động quần chúng, Ban Chấp hành Chi đoàn xây dựng chương trình ký kết phối hợp công tác năm 2023, để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ tham gia phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới trên địa bàn xã.

Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy đơn vị đang phối hợp với UBND xã Long Vĩnh tuyên truyền vận động Nhân dân chấp hành nghiêm Luật hòa giải cơ sở, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền xã Long Vĩnh giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố cơ sở chính trị địa phương vững mạnh. Giữ vững các tiêu chí xã NTM nâng cao.

Với khẩu hiệu “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, ĐBP Long Vĩnh quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ, trong đó tiếp tục tham gia hỗ trợ, hướng dẫn đồng bào phát triển kinh tế, nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh; huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. 

Tin cùng chuyên mục
Cẩn trọng khi tham gia hội, nhóm trên mạng xã hội

Cẩn trọng khi tham gia hội, nhóm trên mạng xã hội

Mạng xã hội chưa bao giờ phát triển như hiện nay, cả về mức độ phổ biến và những tính năng kỹ thuật. Từ nhiều năm qua, nhiều hội, nhóm công khai có, kín có được thành lập trên mạng, thu hút rất nhiều thành viên (có những nhóm tới hàng trăm ngàn hội viên) lan truyền những nội dung phản cảm tiêu cực, kích động, thậm chí là gây nguy hiểm đến tính mạng.