Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc - Tôn giáo

Đồng bào Công giáo Đồng Nai tiếp tục thi đua “7 tốt đời, 3 đẹp đạo”

Sỹ Hào - 16:29, 11/09/2025

Trong 5 năm (2020 - 2025), từ cuộc thi đua “7 tốt đời, 3 đẹp đạo”, với lòng yêu nước và tinh thần dấn thân phục vụ, đồng bào Công giáo tỉnh Đồng Nai đã đóng góp cho các hoạt động xã hội hơn 1.000 tỷ đồng.

Nữ tu Bùi Thị Hồng Hạnh, Uỷ viên Thường trực - Phó văn phòng UBĐKCG tỉnh Đồng Nai - Ảnh: Lê Anh Dũng.
Nữ tu Bùi Thị Hồng Hạnh, Uỷ viên Thường trực - Phó văn phòng UBĐKCG tỉnh Đồng Nai - Ảnh: Lê Anh Dũng.

Tại Đại hội toàn quốc biểu dương gương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo lần thứ VI, giai đoạn 2020-2025, nữ tu Bùi Thị Hồng Hạnh, Uỷ viên Thường trực - Phó văn phòng Ủy ban Đàn kết Công giáo (UBĐKCG) tỉnh Đồng Nai đã có những chia sẻ về những đóng góp của cộng đồng Công giáo tỉnh trong giai đoạn 2020 – 2025.

Chung tay xây dựng nông thôn mới

Theo nữ tu Bùi Thị Hồng Hạnh, giai đoạn 2020 - 2025 là một chặng đường đầy biến động; đặc biệt là những thách thức do đại dịch COVID-19 gây ra đối với kinh tế - xã hội toàn cầu và trong nước.

Hiện 100% khu dân cư có đông đồng bào Công giáo tỉnh Đồng Nai đều đạt danh hiệu “Ấp, khu phố văn hóa”; hơn 99,5% gia đình Công giáo đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

Nữ tu Bùi Thị Hồng Hạnh
Nữ tu Bùi Thị Hồng HạnhUỷ viên Thường trực - Phó văn phòng UBĐKCG tỉnh Đồng Nai

“Với sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tỉnh Đồng Nai đã vững vàng vượt qua khó khăn, duy trì phát triển và cải thiện đời sống nhân dân”, nữ tu Bùi Thị Hồng Hạnh nhấn mạnh.

Theo đại diện đồng bào Công giáo Đồng Nai, hòa trong dòng chảy đó, đồng bào Công giáo đã tích cực tham gia các phong trào phát triển kinh tế, góp phần vào sự nghiệp “dân giàu, nước mạnh”. 

Vượt qua khó khăn, bà con giáo dân đã mạnh dạn đổi mới cách nghĩ, cách làm, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, giúp nhau vươn lên làm giàu chính đáng.

Đặc biệt, trong phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đồng bào Công giáo đã có những đóng góp hết sức thiết thực. Nhiều gia đình đã tự nguyện hiến đất, bàn giao mặt bằng làm đường giao thông, ủng hộ kinh phí xây dựng hạ tầng, lắp đèn chiếu sáng.

Trong 5 năm qua, tổng số tiền bà con Công giáo tỉnh Đồng Nai đóng góp cho lĩnh vực này là hơn 65 tỷ đồng. Những con đường bê tông khang trang, những cây cầu dân sinh vững chắc tại các giáo hạt Phước Lý, Phương Lâm, Gia Kiệm, các giáo xứ Minh Hưng, Long Điền, Bình Long…

‘Đây là minh chứng sống động cho sự chung tay góp sức, làm cho bộ mặt các xứ đạo, làng quê ngày càng khang trang, sạch đẹp”, nữ tu Bùi Thị Hồng Hạnh khẳng định.

Hiệp hành trong bác ái từ thiện và an sinh xã hội

Uỷ viên Thường trực, Phó văn phòng UBĐKCG tỉnh Đồng Nai Bùi Thị Hồng Hạnh cho biết, công tác từ thiện xã hội là một trong những hoạt động nổi bật và sâu rộng nhất của người Công giáo Đồng Nai. Giai đoạn 2020-2025, tổng kinh phí cho các hoạt động bác ái - xã hội là hơn 950 tỷ đồng.

Đại hội toàn quốc biểu dương gương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo lần thứ VI, giai đoạn 2020-2025 tổ chức ngày 11/9 - Ảnh: Lê Anh Dũng.
Đại hội toàn quốc biểu dương gương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo lần thứ VI, giai đoạn 2020-2025 tổ chức ngày 11/9 - Ảnh: Lê Anh Dũng.

Chăm sóc sức khỏe cộng đồng và bảo trợ xã hội, chăm lo người yếu thế là các lĩnh vực được cộng đồng Công giáo tỉnh quan tâm. Hiện toàn tỉnh có 15 cơ sở y tế từ thiện áp dụng Đông - Tây y và vật lý trị liệu và 18 cơ sở bảo trợ xã hội của Công giáo, đang chăm sóc, nuôi dưỡng khoảng 1.000 đối tượng là trẻ mồ côi, người già neo đơn, người khuyết tật.

“Nhiều cơ sở y tế từ thiện đã trở thành địa chỉ tin cậy của hàng ngàn bệnh nhân; các cơ sở bảo trợ xã hội đã trở thành mái nhà chung ấm áp cho các phận đời kém may mắn”, nữ tu Bùi Thị Hồng Hạnh cho biết.

Trong đại dịch COVID-19, đồng bào Công giáo tỉnh Đồng Nai đã đóng góp hơn 90 tỷ đồng; có 600 tình nguyện viên (với hơn 1000 lượt) là linh mục, tu sĩ, giáo dân tham gia tuyến đầu chống dịch.

Cùng với đó, cộng đồng Công giáo Đồng Nai đã thành lập 218 cơ sở giáo dục (trong đó có 1 trường cao đẳng nghề, 1 trường tiểu học, còn lại chủ yếu là mầm non, nhóm trẻ) và đầu tư mạnh mẽ cho công tác khuyến học. Tổng kinh phí cho lĩnh vực này trong 5 năm là hơn 280 tỷ đồng.

“Hầu hết các xứ, họ đạo đều xây dựng quỹ khuyến học, với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng, đảm bảo không trẻ em nghèo nào bị bỏ lại phía sau”, nữ tu Bùi Thị Hồng Hạnh chia sẻ.

Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, Uỷ viên Thường trực, Phó văn phòng UBĐKCG tỉnh Đồng Nai Bùi Thị Hồng Hạnh khẳng định, những kết quả từ phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo tỉnh Đồng Nai là minh chứng cho sự đoàn kết, lòng yêu nước và tinh thần dấn thân phục vụ của người Công giáo.

“Giai đoạn 2025-2030, đồng bào Công giáo tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả nội dung thi đua “7 tốt đời, 3 đẹp đạo”; đồng thời tích cực hưởng ứng và đổi mới nội dung hoạt động để các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo ngày càng phát triển bền vững”, nữ tu Bùi Thị Hồng Hạnh khẳng định.

Tin cùng chuyên mục
Nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững cho đồng bào DTTS là nhiệm vụ trọng tâm

Nâng cao đời sống, giảm nghèo bền vững cho đồng bào DTTS là nhiệm vụ trọng tâm

Tiếp tục chuyến công tác thăm, nắm tình hình về thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo sau khi thực hiện chính quyền mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, chiều 11/9, Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Hồ Văn Niên cùng Đoàn công tác của Bộ Dân tộc và Tôn giáo làm việc tại xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk.