Đồng bào công giáo Giáo xứ Plơi Ia Ba tích cực phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh ở địa phươngTại làng Ba, xã Ia Pnôn, Nhà thờ được xây dựng kiên cố, mang dáng dấp nhà sàn thoáng mát nằm trong khuôn viên rộng rãi. Đây là nơi sinh hoạt của Giáo xứ Plơi Ia Ba hình thành từ năm 2017, đến nay có khoảng 182 hộ, hơn 550 giáo dân là đồng bào DTTS Gia Rai sinh hoạt.
Linh mục Đỗ Đức Hoan, Phó Chánh xứ Giáo xứ Plơi Ia Ba cho hay: Phát huy tinh thần Thư chung năm 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”, giáo xứ Plơi Ia Ba đã tích cực trong các hoạt động thiện nguyện. Đặc biệt, bà con trong giáo xứ luôn đoàn kết, tương thân, tương ái giúp nhau trong sản xuất và đời sống.
Trong đó, thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, bà con giáo dân tự nguyện góp ngày công và hiến đất để mở rộng đường giao thông nông thôn. Cùng với đó, ủng hộ ngày công và xây dựng được 10 sân bóng nhân tạo, với tổng kinh phí gần 400 triệu đồng nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho thanh, thiếu niên DTTS trong làng.
Đặc biệt, từ năm 2022, mỗi dịp hè giáo xứ mở 6 lớp học bán trú với 120 em từ lớp 1 đến lớp 6. Tại đây, các em được dạy văn hoá, giáo lý cùng những văn hoá truyền thống dân tộc như đánh chiêng, múa xoang…
Vì vậy, niềm vui lớn nhất của chức sắc, chức việc và bà con giáo dân nơi đây không chỉ là cuộc sống ngày càng tiến bộ mà con cái được học hành tấn tới.
Giáo dân Rơ Mah Kăi cho hay: “Bà con giáo xứ Plơi Ia Ba được tuyên truyền đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có việc làm ổn định, tự do đi lễ nhà thờ, sinh hoạt tôn giáo. Đồng thời, trẻ em được chăm sóc, những em có hoàn cảnh khó khăn được tạo điều kiện vào lớp học miễn phí, đi học, nâng cao kiến thức nên ai cũng phấn khởi. Riêng nhà mình đã hiến hơn 100m2 đất, nhà ở để làm đường giao thông nông thôn, giúp cho bà con đi lại dễ dàng hơn”.

Các chức sắc, chức việc, bà con giáo dân trong xã luôn đoàn kết, phát huy tinh thần tương thân, tương ái, sống “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực xây dựng nông thôn mới. Chính quyền luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động đúng pháp luật, phù hợp với thuần phong mỹ tục, tập quán truyền thống của các dân tộc.
Ông Nguyễn Huệ, Chủ tịch UBND xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai
Đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, bà con tín hữu luôn ý thức chấp hành đúng các quy định của pháp luật, sống “tốt đời, đẹp đạo”.
Linh mục Đỗ Đức Hoan, Phó Chánh xứ giáo xứ Plơi Ia Ba chia sẻ: “Hiện nay, đời sống đồng bào DTTS vẫn còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí còn hạn chế nên việc ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất còn hạn chế. Do vậy, cùng với việc vận động bà con chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tôi thường xuyên nhắc nhở bà con giáo dân DTTS phải giữ đất sản xuất, định canh định cư, học hỏi làm ăn để nâng cao hiệu quả kinh tế, từng bước cải thiện đời sống.
Đặc biệt, không được xâm canh sang nước bạn Campuchia, chấp hành đúng quy định pháp luật. Nhờ sự quan tâm giúp đỡ của các cấp, các ngành, giáo xứ Plơi Ia Ba đã giúp bà con thoát nghèo, nhiều hộ dân giàu có. Bà con chăm lo làm ăn, phát triển kinh tế, chấp hành sinh hoạt đạo, tích cực tham gia làm đường giao thông nông thôn, bảo vệ môi trường, đóng góp ngày công và vật liệu xây dựng nhà thờ, nhà xứ, nhà sinh hoạt cộng đồng khang trang.
Bà con giáo dân gìn giữ văn hóa truyền thống của đồng bào Gia Rai, đánh chiêng, múa xoang vào những ngày lễ hộiTheo ông Nguyễn Huệ, Chủ tịch UBND xã Ia Pnôn, chức sắc, chức việc, bà con giáo dân trong xã luôn đoàn kết, phát huy tinh thần tương thân tương ái, sống “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực xây dựng nông thôn mới. Chính quyền luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động đúng pháp luật, phù hợp với thuần phong mỹ tục, tập quán truyền thống của các dân tộc.
Các chức sắc, chức việc và bà con giáo dân ở giáo xứ Plơi Ia Ba phụng sự Thiên Chúa, phục vụ Tổ quốc. Mỗi khi có lễ trọng của các tôn giáo, lương giáo cùng hòa ái, chung vui, đảm bảo trật tự an ninh vùng biên giới, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.