Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Động đất 4,4 độ ở Lai Châu, người dân cảm nhận rõ rung chấn

Thùy Anh - 11:51, 03/03/2023

Trận động đất 4,4 độ Richter vừa xảy ra tại tọa độ: 22.534N - 102.672E, ở độ sâu 16 km, thuộc địa phận huyện Mường Tè (Lai Châu), người dân cảm nhận rõ rung chấn.

Theo Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần viện Vật lý địa cầu cho biết, trận động đất xảy ra lúc 4 giờ 49 phút 54 giây (giờ Hà Nội) rạng sáng nay (3/3) tại huyện Mường Tè, Lai Châu. Tính đến thời điểm hiện tại chưa có thiệt hại về người và tài sản.

Được biết, huyện Mường Tè, Lai Châu là khu vực có hoạt động động đất khá mạnh. Tại đây năm 2020 xảy ra trận động đất mạnh 4,9 độ Richter, khiến điểm trường mầm non bản Giẳng, xã Mường Tè bị sập trần thạch cao, làm 4 trẻ em bị thương nhẹ.

Trận động đất mạnh 4,4 độ Richter, xảy ra tại tọa độ: 22.534N-102.672E, ở độ sâu 16km, thuộc địa phận huyện Mường Tè (Lai Châu)
Trận động đất mạnh 4,4 độ Richter, xảy ra tại tọa độ: 22.534N - 102.672E, ở độ sâu 16 km, thuộc địa phận huyện Mường Tè (Lai Châu)

Cũng theo từ Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng Viện vật lý địa cầu, trận động đất xảy ra ở khu vực Tây Bắc được đánh giá là diễn ra mạnh nhất ở Việt Nam. Trong đó, tỉnh Điện Biên đã từng diễn ra những trận động đất lớn như trận động đất diễn ra năm 1935, cường độ 6,75 độ Richter; động đất ở Tuần Giáo năm 1983, cường độ 6,78 độ Richter gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Ngoài ra, tại khu vực Tây Bắc từ đầu năm đến nay đã xảy ra vài trận động đất, nhưng cũng là những trận động đất nhỏ không đáng lo ngại.

Điển hình như ngày 27/7/2020, một trận động đất có độ lớn 5,3 độ Richter xảy ra tại huyện Mộc Châu (Sơn La) khiến các tỉnh miền Bắc cảm nhận rõ chấn động. Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tại huyện Mộc Châu ghi nhận nhiều nhà dân bị hư hại trong trận động đất này và hàng chục dư chấn xảy ra sau đó.

Gần đây nhất, vào lúc 16h24 (giờ GMT) ngày 1/3/2023, tức 23h24 (giờ Hà Nội) ngày 1/3, một trận động đất có độ lớn 3.0 độ richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 21.747 độ vĩ Bắc, 103.330 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km. Trận động đất xảy ra tại khu vực huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Theo Viện Vật lý Địa cầu, trận động đất này có cấp độ rủi ro thiên tai cấp 0. Tuy vậy, với độ lớn là 3.0, người dân hoàn toàn có thể cảm nhận được rung lắc.

Viện Vật lý địa cầu khuyến cáo người dân ở khu vực này cần đề phòng các trận động đất lớn có thể xảy ra bằng việc xây dựng các công trình, nhà ở cần đáp ứng yêu cầu về kháng chấn.

Các cấp chính quyền và ban, ngành liên quan cần tăng cường các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng xử lý khi gặp động đất, đặc biệt là những nơi có nguy cơ động đất cao như Tây Bắc cho người dân.

Tin cùng chuyên mục
Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách trong bối cảnh mới

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách trong bối cảnh mới

Mới đây, tại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tổ chức Hội thảo khoa học "Định hướng, nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trong bối cảnh mới". Hội thảo nhằm phục vụ xây dựng Đề án tổng kết Chỉ thị số 40 ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.