Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Môi trường sống

Động đất tại một xã vùng cao Quảng Ngãi

NA - 11:06, 28/08/2022

Trận động đất mạnh 2,5 độ xảy ra vào sáng nay (28/8) tại xã Sơn Kỳ, huyện Sơn Hà, độ sâu chấn tiêu 10 km. Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

 Vị trí động đất. (Ảnh: Viện Vật lý địa cầu )
Vị trí động đất. (Ảnh: Viện Vật lý địa cầu )

Địa điểm xảy ra động đất nằm gần với huyện Kon Plông (Kon Tum), nơi ghi nhận hàng trăm trận động đất trong vòng hơn một năm qua, trong đó trận động đất chiều 23/8 mạnh 4.7 độ, là trận động đất mạnh nhất trong hơn một thế kỷ ở khu vực này. Theo các chuyên gia, động đất tại Sơn Hà, Quảng Ngãi có thể nằm trong chuỗi rung chấn sau trận động đất 4.7 độ ở Kon Tum.

Những ngày qua, động đất ghi nhận được ở nhiều khu vực trên cả nước. Ngoài 16 trận động đất xảy ra trong 4 ngày ở Kon Plông, Kon Tum, khu vực huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam hôm qua cũng ghi nhận một trận động đất có độ lớn 3.0 vào lúc 15h chiều qua (27/8).

Đáng lưu ý, chiều qua (27/8), một trận động đất có độ lớn 2.7 đã xảy ra tại vị trí có tọa độ: 22.849N-104.540E, trên khu vực tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, ngay sát biên giới hai nước Việt Nam– Trung Quốc, cách địa giới huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang khoảng 1.5 km. Động đất xảy ra ở độ sâu 10km.

Theo Viện Vật lý địa cầu, các rung chấn xảy ra liên tiếp ở Kon Tum thời gian qua do động đất kích thích, gây ra bởi hồ chứa thủy điện. Điển hình như sau khi thủy điện Thượng Kon Tum tích nước vào tháng 3/2021, động đất liên tiếp xảy ra tại Kon Plông và các huyện lân cận, tần suất tăng đột biến.

Thống kê trong 117 năm, từ 1903 đến 2020, Kon Plông chỉ ghi nhận khoảng 33 trận động đất, từ 2,5 độ trở lên. Song từ năm 2021 đến nay nơi đây đã xảy ra gần 200 trận động đất mới.

Sơn Hà và Sơn Tây là hai huyện miền núi Quảng Ngãi giáp ranh Kon Tum, thường xuyên chịu ảnh hưởng động đất. Đây cũng là hai địa bàn có nhiều dự án thủy điện nhất tỉnh. Riêng huyện Sơn Hà có 9 trong số 33 dự án thủy điện của tỉnh, trong đó thủy điện Nước Trong hoạt động, các dự án còn lại đang triển khai.

Tin cùng chuyên mục
Gia Lai: Hạn hán gây thiệt hại gần 380 ha cây trồng

Gia Lai: Hạn hán gây thiệt hại gần 380 ha cây trồng

Thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng - chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai cho biết: Tính đến ngày 24/4, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận thiệt hại do hạn hán gần 10 tỷ đồng, với gần 380 ha cây trồng các loại bị thiệt hại.