Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Kinh tế

Đồng Nai: Giảm lãi suất vay Nhà ở xã hội xuống 5,4%/năm

Anh Đức - 16:13, 08/10/2025

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Việt Nam, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đồng Nai vừa triển khai điều chỉnh giảm lãi suất cho vay ưu đãi Chương trình cho vay Nhà ở xã hội từ 6,6%/năm xuống còn 5,4%/năm. Đây không chỉ là bước đi đúng quy định, mà còn mang ý nghĩa thiết thực, giúp hàng nghìn hộ dân chính sách giảm bớt áp lực tài chính, ổn định cuộc sống và an tâm an cư.

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đồng Nai đã điều chỉnh giảm lãi suất cho vay nhà ở xã hội đối với tất cả khách hàng vay mua, thuê mnua nhà ở xã hội đang còn dư nợ tại ngân hàng từ mức 6,6%/năm về mức 5,4%/năm
Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đồng Nai đã điều chỉnh giảm lãi suất cho vay nhà ở xã hội đối với tất cả khách hàng vay mua, thuê mnua nhà ở xã hội đang còn dư nợ tại ngân hàng từ mức 6,6%/năm về mức 5,4%/năm

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đồng Nai đã chính thức điều chỉnh giảm lãi suất cho vay ưu đãi Chương trình cho vay Nhà ở xã hội đối với tất cả khách hàng đang còn dư nợ tại chi nhánh từ mức 6,6%/năm xuống 5,4%/năm.

Việc thực hiện giảm lãi suất này được triển khai theo Nghị định số 261/2025/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2024/NĐ-CP ngày 26/7/2024 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành Luật Nhà ở về phát triển và quản lý Nhà ở xã hội. Dưới góc độ nghiệp vụ, đây là hoạt động tuân thủ đúng quy định; song ở góc độ quản lý, việc giảm lãi suất thể hiện rõ nét tính nhân văn của chính sách an sinh, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân - những đối tượng chính sách được thuê, thuê mua Nhà ở xã hội.

Tính đến cuối tháng 10/2025, chi nhánh NHCSXH tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất việc điều chỉnh giảm lãi suất cho 1.255 khách hàng, với tổng dư nợ hơn 531 tỷ đồng. Đây là bước hỗ trợ quan trọng, tiếp thêm động lực cho các hộ gia đình chính sách yên tâm trả nợ, ổn định đời sống và từng bước vươn lên trong phát triển kinh tế.

Việc giảm 1,2% lãi suất mỗi năm mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân, giảm áp lực tài chính, đồng thời giúp họ có thêm nguồn lực chi tiêu, chăm lo cho cuộc sống gia đình. Đối với nhiều hộ đang trả nợ, khoản giảm này tuy không lớn nhưng có ý nghĩa rất thiết thực, đặc biệt trong bối cảnh chi phí sinh hoạt và vật giá còn nhiều biến động.

Không chỉ dừng lại ở lợi ích trước mắt, chính sách giảm lãi suất còn tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, góp phần mở rộng cơ hội sở hữu nhà ở ổn định, an toàn. Khi chi phí vay vốn giảm, người vay có thể vừa đảm bảo trả nợ gốc – lãi đúng hạn, vừa duy trì mức sống tốt hơn. Điều này thể hiện sự linh hoạt và nhân văn trong chính sách tín dụng xã hội, giúp cân bằng giữa mục tiêu tài chính và an sinh.

Bên cạnh đó, việc điều chỉnh giảm lãi suất cũng góp phần thực hiện đồng bộ các giải pháp về phát triển nguồn cung nhà ở, tạo lập quỹ Nhà ở xã hội phù hợp với thực tế, giúp nhiều người dân, nhất là công nhân, người thu nhập thấp tại các khu công nghiệp, có cơ hội an cư. Đây là nền tảng quan trọng để bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Những kết quả cụ thể mà chi nhánh NHCSXH tỉnh Đồng Nai đạt được thời gian qua là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của chính sách tín dụng Nhà ở xã hội - một chủ trương đúng, trúng và đầy tính nhân văn. 

Việc giảm lãi suất vay không chỉ giúp người dân “dễ thở” hơn về tài chính, mà còn lan tỏa thông điệp về một chính sách luôn hướng đến con người, góp phần xây dựng xã hội phát triển bền vững, thấm đượm tinh thần nhân ái và sẻ chia.

Tin cùng chuyên mục
Cách làm giàu của chàng trai Tày trên Cao nguyên đá

Cách làm giàu của chàng trai Tày trên Cao nguyên đá

Với tinh thần dám nghĩ, dám làm và khát khao vươn lên, chàng thanh niên dân tộc Tày Hà Văn Ngọc đã biến mảnh đất vùng cao khô cằn, thành một trang trại rộng lớn. Mô hình trang trại ấy không chỉ mang lại nguồn thu ổn định cho gia đình anh, mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế mới, truyền cảm hứng làm giàu cho cả bản làng.