Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc - Tôn giáo

Đồng Nai: Trao năng lực số, mở tương lai mới cho vùng khó khăn

Tùng Nguyên - 6 giờ trước

Việc trao năng lực số sẽ góp phần định hình cách đồng bào DTTS tiếp cận thông tin, học tập, phát triển kinh tế, bảo tồn văn hóa truyền thống… từ đó mở ra tương lai mới ở các bản làng khó khăn của tỉnh Đồng Nai.

UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành Công văn số 7322/UBND-KGVX, ngày 13/10/2025,  triển khai hướng dẫn của Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy trong việc đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và Kế hoạch số 01-KH/BCĐTWW ngày 21/3/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về triển khai phong trào “Bình dân học vụ số”.

UBND tỉnh yêu cầu các sở ban ngành, UBND các xã, phường tăng cường phổ biến, tuyên truyền sâu rộng phong trào “Bình dân học vụ số”; qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc phổ cập tri thức cơ bản về chuyển đổi số, kỹ năng số, các kỹ năng số thiết yếu cho người dân, đặc biệt là người cao tuổi, người dân ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS để áp dụng vào đời sống, sản xuất, kinh doanh.

Với tinh thần “mỗi người dân là một học viên số”, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã và đang huy động nguồn lực từ các chương trình, dự án để trao năng lực số cho người dân, trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg (Chương trình MTQG 1719).

Hướng dẫn người dân thực hiện các thao tác nộp hồ sơ trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Long Thành. (Nguồn ảnh: dongnai.gov.vn)
Hướng dẫn người dân thực hiện các thao tác nộp hồ sơ trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Long Thành. (Nguồn ảnh: dongnai.gov.vn)

Mỗi người dân là một học viên số

Xuân Phú là xã mới được sáp nhập từ xã Xuân Phú và xã Lang Minh của huyện Xuân Lộc (cũ). Toàn xã có gần 2,6 nghìn hộ người DTTS, thuộc 12 thành phân dân tộc anh em.

Theo ông Nguyễn Trọng Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Phú, thời gian qua, địa phương đã đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trên nhiều phương diện, trong đó trọng tâm là nâng cao năng lực số cho người dân.

Từ sau sáp nhập, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, xã đã tổ chức các lớp tập huấn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng các ứng dụng thanh toán không dùng tiền mặt, quy trình tiếp cận thông tin và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường mạng.

“Nhận thức và kỹ năng số của người dân trên địa bàn xã từng bước được cải thiện, góp phần hình thành thói quen làm việc, giao dịch và tiếp cận thông tin nhanh chóng, đồng thời có kiến thức để bảo vệ mình trong môi trường số”, ông Quang cho biết.

Để trao năng lực số cho người dân, nhất là đồng bào DTTS, xã Xuân Phú đã huy động sự vào cuộc của các tổ chức, đoàn thể, với nhiều mô hình hiệu quả; trong đó có Tổ Truyền thông công đồng - một trong những mô hình được vận hành từ vốn Dự án 8, Chương trình MTQG 1719.

Từ ngày 01 - 10/10/2025, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị phổ biến kiến thức và nâng cao nhận thức về ứng dụng công nghệ thông tin tại 16 điểm thuộc các xã vùng DTTS và miền núi, với sự tham dự của 1.111 người DTTS trên địa bàn tỉnh.

Bà Thị Gái, dân tộc Chơ Ro, ở ấp Bình Hòa là hội viên Hội Phụ nữ xã Xuân Phú. Được sự hướng dẫn của Tổ Truyền thông công đồng, bà đã biết sử dụng các ứng dụng ngân hàng số, tài khoản định danh điện tử; biết sử dụng mạng xã hội Facebook, Zalo… từ điện thoại thông minh.

“Nhờ biết sử dụng các ứng dụng số, tôi đã dần hình thành kỹ năng ứng phó những tình huống phát sinh trong môi trường số, nhất là những tình huống có dấu hiệu lừa đảo”, bà Thị Gái chia sẻ.

Hiệu quả của việc nâng cao năng lực số cho người dân đã được thể hiện rõ qua sự thay đổi trong thói quen tiếp cận và sử dụng công nghệ; từ đó, tiếp thêm quyết tâm cho xã Xuân Phú trong lộ trình xây dựng xã hội số, công dân số.

Gần đây nhất, UBND xã Xuân Phú đã triển khai chiến dịch 30 ngày phổ cập chữ ký số cho người dân trên địa bàn (từ 24/10 đến 24/11/2025). Chiến dịch hướng tới mục tiêu mỗi người dân có ít nhất một định danh điện tử và chữ ký số.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Phú Nguyễn Trọng Quang, việc triển khai sử dụng chữ ký số cá nhân không chỉ giúp người dân thực hiện các giao dịch điện tử an toàn, nhanh chóng và hợp pháp, mà còn góp phần hình thành thói quen sống, làm việc trong môi trường số.

Trao cơ hội làm giàu trong thời đại số

Cũng như xã Xuân Phú, các địa phương vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Đồng Nai đang tăng cường trao cơ hội tiếp cận kỹ năng số cho người dân, nhất là đồng bào DTTS ở vùng sâu, vùng xa, địa bàn đặc biệt khó khăn.

Theo ông Thổ Út, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo Đồng Nai, người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS của tỉnh vẫn là địa bàn còn nhiều hạn chế trong việc tiếp cận kiến thức số.

Vì vậy, Sở Dân tộc và Tôn giáo thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh, địa phương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức về thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số” ở các địa bàn có đông đồng DTTS; các chức sắc, nhà tu hành, chức việc, tín đồ tôn giáo… đồng thời vận động Nhân dân học tập, tìm hiểu, ứng dụng công nghệ số trong đời sống sinh hoạt, lao động, sản xuất.

UBND xã Xuân Phú, tỉnh Đồng Nai phát động chiến dịch 30 ngày phổ cập chữ ký số cho người dân trên địa bàn (từ 24/10 đến 24/11/2025).
UBND xã Xuân Phú, tỉnh Đồng Nai phát động chiến dịch 30 ngày phổ cập chữ ký số cho người dân trên địa bàn (từ 24/10 đến 24/11/2025).

Ngày 27/10/2025, Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh cũng đã ban hành văn bản số 1508/SDTTG-VP, trong đó yêu cầu các phòng trực thuộc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức cho cán bộ, công chức, người lao động, đồng bào DTTS và đồng bào có đạo về vai trò của chuyển đổi số trong thời kỳ mới; coi đây là nhiệm vụ có tính chiến lược, thường xuyên và liên tục, là khâu đột phá hàng đầu trong tiến trình hiện đại hóa nền hành chính và phát triển nguồn nhân lực của ngành

“Các hoạt động tư vấn, tập huấn và trực tiếp hướng dẫn về chuyển đổi số sẽ tiếp tục được đẩy mạnh nhằm giúp đồng bào ứng dụng tốt hơn chuyển đổi số vào cuộc sống một cách an toàn, tăng hiệu quả kết nối giữa Đảng, chính quyền với đồng bào DTTS”, ông Thổ Út thông tin.

Việc trao kỹ năng số là một giải pháp để đồng bào DTTS vận dụng hiệu quả nguồn lực hỗ trợ, tiềm năng, thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu, đồng thờ bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống. Hiệu quả của “liệu pháp” này đã được kiểm chứng ở các địa bàn khó khăn ở tỉnh Đồng Nai, với sự xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương sản xuất, kinh doanh giỏi nhờ ứng dụng chuyển đổi số.

Xã Tà Lài (được sáp nhập từ xã Phú Thịnh, Phú Lập, Tà Lài của huyện Tân Phú cũ) nằm ở vùng đệm của Vườn quốc gia Cát Tiên. Tiềm năng du lịch nơi đây đang được khai thác hiệu quả bởi Tổ Hợp tác du lịch cộng đồng Tà Lài (Tà Lài Eco Lodge) - dự án khởi nghiệp của Ká Tuyền, cô gái mang hai dòng máu Mạ và X’tiêng.

Theo chị Ká Tuyền, ý tưởng khởi nghiệp của chị bắt nguồn từ mong muốn khôi phục và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, mang lại sinh kế cho đồng bào và mang đến cho du khách Tour khám phá thiên nhiên, trải nghiệm văn hóa. Công nghệ số đã và đang giúp chị hiện thực hóa tâm huyết đó.

Chị Ká Tuyền chia sẻ, sau hơn 1 năm đi vào hoạt động (từ tháng 3/2024), Tà Lài Eco Lodge đã tạo việc làm thường xuyên cho 30 người và hỗ trợ luân phiên cho hàng chục hộ gia đình khác. Hơn 1 ngàn lượt khách đã đến và nhiều người quay trở lại, bởi ấn tượng với một cộng đồng thân thiện, tự chủ và sống hài hòa với thiên nhiên.

Trong Kế hoạch 94/KH-UBND về phát triển hạ tầng số tỉnh Đồng Nai năm 2025 và định hướng đến năm 2030 ngày 16/9/2025, Đồng Nai đặt mục tiêu ngay trong năm 2025, trung bình mỗi người dân có một kết nối internet vạn vật; riêng khu vực nông thôn, miền núi đảm bảo mỗi hộ gia đình có một kết nối internet vạn vật… Đây sẽ là một trong những cơ sở góp phần hoàn thiện hạ tầng số cho các địa bàn khó khăn của tỉnh.

Tin cùng chuyên mục
Quảng Ninh: Người có uy tín "gieo hạt lành" trong cộng đồng người Công giáo

Quảng Ninh: Người có uy tín "gieo hạt lành" trong cộng đồng người Công giáo

Những năm qua, nhiều Người có uy tín trong cộng đồng người Công giáo của tỉnh Quảng Ninh đang tích cực phát huy vai trò “cầu nối” bền chặt giữa chính quyền và giáo dân. Từ miền biên giới đến phố biển, Người có uy tín âm thầm lan tỏa tinh thần “tốt đời, đẹp đạo”, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, bình yên.