Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc - Tôn giáo

Dự án 3 Chương trình MTQG 1719 ở Đắk Lắk: Nhiều mô hình sinh kế giúp đồng bào DTTS thoát nghèo

Hoàng Thùy - 5 giờ trước

Thực hiện Tiểu dự án 2, Dự án 3, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: Từ 2021 - 2025 (Chương trình MTQG 1719), tỉnh Đắk Lắk đã triển khai nhiều mô hình hỗ trợ sinh kế hiệu quả, tạo động lực để hộ nghèo, hộ cận nghèo vùng đặc biệt khó khăn vươn lên thoát nghèo.

Sau 1 năm được hỗ trợ bò sinh sản, được gia đình bà H’Prai Niê chăm sóc tốt, bò đã sinh sản đượcj bê con
Sau 1 năm được hỗ trợ bò sinh sản, được gia đình bà H’Prai Niê chăm sóc tốt, bò đã sinh sản được bê con

"Khơi thông" vùng đất khó

Cư Pui là xã vùng sâu, vùng xa và đặc biệt khó khăn của tỉnh Đắk Lắk, nơi có 25 thôn, buôn với hơn 5.000 hộ dân, trong đó đồng bào DTTS chiếm đến 75%. Với xuất phát điểm thấp, đất đai bạc màu, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Trong bức tranh nhiều gian khó ấy, các Dự án, Tiểu Dự án từ Chương trình MTQG 1719 đã có nhiều hoạt động hỗ trợ người dân, đặc biệt là đồng bào DTTS nghèo. Nhiều mô hình sinh kế được triển khai đúng nhu cầu, phù hợp điều kiện canh tác đã giúp bà con từng bước vươn lên.

Đơn cử như gia đình anh Cứ Mí Lía, từng là hộ có hoàn cảnh khó khăn ở thôn Ea Uôl. Cuối năm 2023, gia đình anh được hỗ trợ một con bò đực vỗ béo trị giá 20 triệu đồng từ Tiểu dự án 2, Dự án 3, Chương trình MTQG 1719. Không chỉ trao con giống, cán bộ chương trình còn hướng dẫn, tư vấn cách chăm sóc, hỗ trợ thức ăn.

Anh Lía chia sẻ: Con bò là tài sản lớn nhất của gia đình tôi. Nhiều người đã trả giá 50 triệu đồng nhưng tôi chưa bán. Sắp tới, được giá tôi bán mua con bò khác, tiếp tục chăn nuôi và đầu tư vào sản xuất.

Không chỉ hỗ trợ con giống, nhiều hộ ở Cư Pui còn được hỗ trợ chuyển đổi cây trồng bước đầu đã mang lại hiệu quả. Như gia đình anh Y Zoen Niê, ở buôn Khanh, năm 2024, thông qua Chương trình MTQG 1719, được hỗ trợ giống, phân bón và hướng dẫn kỹ thuật để chuyển toàn bộ diện tích mì sang trồng dứa. 

Cán bộ kỹ thuật “cầm tay chỉ việc”, theo sát từ khâu xuống giống đến chăm sóc trái vụ. Sau 16 tháng kiên trì, vụ dứa đầu tiên mang về cho gia đình 70 triệu đồng, cao gấp nhiều lần so với trồng mì. 

Anh Y Zoen Niê xã Cư Pui được chuyển đổi mô hình trồng dứa
Anh Y Zoen Niê xã Cư Pui được chuyển đổi mô hình trồng dứa

Nhờ những mô hình hỗ trợ thiết thực, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã Cư Pui đã giảm từ hơn 57% năm 2020 xuống còn gần 50% (theo chuẩn nghèo đa chiều) cuối năm 2024. Những tín hiệu tích cực đó đang tiếp thêm niềm tin, tạo động lực cho đồng bào DTTS.

Tạo sinh kế bền vững

Không chỉ xã Cư Pui, nhiều địa phương khác ở tỉnh Đắk Lắk cũng đang nhân rộng các mô hình sinh kế phù hợp với điều kiện của vùng đồng bào DTTS.

Tại buôn Ea Đrai A, xã Tân Tiến, nhiều hộ nghèo đã được hỗ trợ bò sinh sản từ nguồn vốn của Chương trình MTQG 1719. Theo chia sẻ của bà H’Prai Niê: Nhà tôi nghèo đã nhiều năm, đất đai ít, chỉ biết đi làm thuê. Từ khi được hỗ trợ bò sinh sản, cán bộ thú y đến tiêm phòng, hướng dẫn kỹ thuật rất tận tình. Chăm sóc đúng cách nên bò phát triển tốt, chưa đầy một năm đã sinh bê. Gia đình tôi mừng lắm.

Con bò vỗ béo được hỗ trợ từ Chương trình MTQG 1719 của gia đình anh Cư Mí Lía được trả giá cao
Con bò vỗ béo được hỗ trợ từ Chương trình MTQG 1719 của gia đình anh Cư Mí Lía được trả giá cao

Anh Y Sa Kô Byă, Trưởng buôn Ea Đrai A cho biết: Với cương vị trưởng buôn, tôi thường xuyên kiểm tra, động viên bà con chăm sóc con giống, báo cáo tình hình hàng tháng đến xã. Thấy rõ hiệu quả của mô hình, nhiều hộ nghèo trong buôn Ea Đrai A mạnh dạn đăng ký nhận bò hỗ trợ để vươn lên thoát nghèo.

Theo báo cáo, từ nguồn lực Chương trình MTQG 1719 đến nay, tỉnh Đắk Lắk đã hỗ trợ cho 6.654 hộ/nhóm hộ phát triển sản xuất, với các mô hình chủ yếu là chăn nuôi bò, dê sinh sản và chuyển đổi cây trồng phù hợp. Nhiều dự án phát huy hiệu quả rõ rệt, mở ra hướng đi mới cho các hộ nghèo trong việc phát triển sinh kế bền vững, cải thiện thu nhập.

Nhờ nguồn lực đầu tư của các chương trình, dự án, chính sách dân tộc, điển hình là Chương trình MTQG 1719, với sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, đến nay, tỉnh Đắk Lắk đã hoàn thành mục tiêu giảm nghèo vùng đồng bào DTTS và miền núi trong giai đoạn 2021 - 2024. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân giảm 4,47%/năm, từ 27,49% (cuối năm 2021) xuống còn 14,06% (cuối năm 2024).

Những câu chuyện đổi thay ở xã Cư Pui, Tân Tiến hay nhiều buôn làng khác cho thấy, chương trình hỗ trợ sinh kế đang thực sự chạm tới nhu cầu của người dân vùng đồng bào DTTS ở Đắk Lắk. Không chỉ trao con giống hay cây giống, các mô hình đều gắn liền với hỗ trợ kỹ thuật, hướng dẫn chăm sóc và chuyển giao quy trình sản xuất phù hợp, tạo động lực để bà con nỗ lực phấn đấu, vươn tới cuộc sống đủ đầy hơn.

Cùng với sự đồng hành của chính quyền và Chương trình MTQG 1719, những mô hình sinh kế bền vững đang và sẽ tiếp tục trở thành “đòn bẩy” giúp đồng bào DTTS ở Đắk Lắk bứt phá thoát nghèo.

Tin cùng chuyên mục
Gia Lai: Tuyên truyền an toàn giao thông cho hơn 400 tín đồ đạo Tin lành

Gia Lai: Tuyên truyền an toàn giao thông cho hơn 400 tín đồ đạo Tin lành

Ngày 8/12, Đội Cảnh sát Giao thông (CSGT) đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã Ia Sao tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho 410 tín đồ thuộc Chi hội Tin lành miền Nam Việt Nam tại Bôn Phu Ama Nher, xã Ia Sao.