Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Bạn đọc

Dự án đã có 16 năm, dân không hề hay biết

Lê Phương - 14:45, 11/12/2019

Nhằm giải quyết đất ở cho người dân, năm 2003, chính quyền xã Canh Hòa, huyện Vân Canh (Bình Định) đã lập quy hoạch Khu giãn dân Gò Trạm, với diện tích 9.272m2, chia thành 24 lô, cấp cho người dân. Điều lạ là, dự án này hình thành đã 16 năm, nhưng hầu hết những người dân có trong danh sách nhận đất không biết, còn người bị thu hồi đất cũng không hay.

Ông Sâu Zuôn Phượng, người bị thu hồi đất nhưng không được UBND xã Canh Hòa thông báo
Ông Sâu Zuôn Phượng, người bị thu hồi đất nhưng không được UBND xã Canh Hòa thông báo

Người dân bất ngờ

Ông Sâu Zuôn Phượng, làng Kà Xim, xã Canh Thuận (huyện Vân Canh) cho biết, gia đình ông vốn có 1ha đất sản xuất từ sau ngày giải phóng miền Nam (năm 1975). Trong quá trình sử dụng, gia đình ông không có tranh chấp với bất kỳ ai. Thế nhưng, gần đây, UBND xã Canh Hòa bất ngờ ra thông báo ông phải nhổ bỏ keo đang trồng, trả lại đất cho xã, với lý do ông không phải là người ở địa phương và thửa đất trên đã được xã quy hoạch làm dự án Khu giãn dân Gò Trạm.

Không chỉ những người bị thu hồi đất không biết, mà chính những người được thụ hưởng dự án này cũng bất ngờ khi có tên trong danh sách. Ông Đoàn Văn Huệ ở làng Canh Thành, xã Canh Hòa ngạc nhiên cho biết: “Tôi không hề biết chuyện này. Nếu vợ tôi có làm đơn xin cấp đất, thì tôi cũng phải biết chứ. Hơn nữa, gia đình tôi đã có đất ở ổn định, không có nhu cầu xin cấp thêm đất”.

Còn ông Ra Lan Thoại, ở làng Canh Phước cũng khẳng định: Tôi chưa bao giờ làm làm đơn xin đất. Gia đình đã có đất ở ổn định ở làng, với diện tích khoảng 600m2. Từ trước đến giờ, tôi không biết mình có tên trong danh sách cấp đất và cũng không có ai thông báo gì cả”.

Điều đáng nói là, trong danh sách những hộ được nhận đất giãn dân có tên các cán bộ lãnh đạo UBND xã. Cụ thể: Ông So Y Lai, Bí thư Đảng ủy xã được cấp 360m2; ông Đoàn Văn Mức, Chủ tịch UBND xã được cấp 360m2; ông Đoàn Văn Lĩnh, Phó Chủ tịch UBND xã được cấp 240m2.

Cần sớm vào cuộc xử lý

Để rộng đường dư luận, phóng viên tới làm việc với UBND xã Canh Hòa và UBND huyện Vân Canh. Ông Đoàn Văn Mức, Chủ tịch UBND xã Canh Hòa cho biết: Phần đất ông Phượng khiếu nại được một số hộ dân canh tác từ sau ngày giải phóng miền Nam. Năm 2003, UBND xã Canh Hòa quy hoạch khu vực này thành cụm dân cư xã Canh Hòa, với diện tích 9.272m2 và được UBND huyện thống nhất, phê duyệt. Từ đó đến nay, do không giải phóng được mặt bằng nên dự án vẫn dang dở, ông Phượng và một số hộ vẫn tiếp tục sản xuất.

Lý giải việc khu giãn dân lại có tên cán bộ xã, ông Đoàn Văn Mức cho biết: “Một số cán bộ có con, lấy vợ lấy chồng nên tách khẩu “ăn riêng”. Nhưng trước khi được phân lô, cấp đất, chúng tôi đã xin ý kiến tập thể và được hội đồng xét duyệt xã đồng ý”.

Về vấn đề này, chúng tôi đã liên hệ làm việc với lãnh đạo UBND huyện Vân Canh và được trả lời, huyện chỉ nắm được đơn khiếu nại của ông Sâu Zuôn Phượng và đang chỉ đạo xã giải quyết theo đúng Luật Khiếu nại, tố cáo. Còn vấn đề quy hoạch Khu giãn dân Gò Trạm và người dân không biết mình có trong danh sách nhận đất, huyện sẽ điều tra, xử lý sau.

Trước sự việc nêu trên, đề nghị UBND huyện Vân Canh và các ngành chức năng tỉnh Bình Định sớm vào cuộc làm rõ các thông tin xung quanh dự án Khu giãn dân Gò Trạm. Qua đó, xử lý một cách hợp tình, hợp lý để ổn định tình hình địa phương. 

Tin cùng chuyên mục
Thanh Hóa: Yêu cầu các địa phương xử lý dứt điểm cơ sở thu mua, chế biễn gỗ keo trái phép

Thanh Hóa: Yêu cầu các địa phương xử lý dứt điểm cơ sở thu mua, chế biễn gỗ keo trái phép

Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa có văn bản yêu cầu các địa phương khẩn trương làm rõ và xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý, để các cơ sở thu mua, chế biến gỗ keo tự phát hoạt động trái phép, vi phạm các quy định của pháp luật mà không có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả.