Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Bạn đọc

Dự án đầu tư gần 37 tỷ vừa bàn giao đã hư hỏng

Quỳnh Trâm - 11:14, 24/07/2022

Văn phòng Tỉnh ủy Thanh Hóa vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành phối hợp với UBND huyện Quan Hóa làm rõ thông tin dự án xử lý khẩn cấp sạt lở cụm công trình công sở xã Trung Thành và Trường PTDT Bán trú THCS Trung Thành nứt toác, hư hỏng khắp nơi sau khi hoàn thành.

Công trình mới hoàn thành đưa vào sử dụng đã hư hỏng, nứt toác khắp nơi
Công trình mới hoàn thành đưa vào sử dụng đã hư hỏng, nứt toác khắp nơi

Tháng 9/2021, UBND tỉnh Thanh Hóa mới có quyết định phê duyệt Dự án đầu tư xử lý khẩn cấp sạt lở cụm công trình công sở xã Trung Thành và Trường PTDT Bán trú THCS Trung Thành, với tổng mức đầu tư gần 37 tỷ đồng. Trong đó, chi phí khảo sát địa chất, địa hình hơn 516 triệu đồng; chi phí lập nghiên cứu báo cáo nghiên cứu khả thi 291 triệu đồng; chi phí giám sát thi công xây dựng là 862 triệu đồng…

Dự án này do UBND huyện Quan Hóa làm chủ đầu tư và Công ty Cổ phần Sun Việt là nhà thầu thi công. Đơn vị tư vấn khảo sát, lập dự án đầu tư là liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn giao thông và Xây dựng công trình 8 và Công ty Cổ phần VIFATEC quốc tế.

Công trình xử lý chống sạt lở khẩn cấp nhưng lại đang sạt lở, đe dọa an toàn các công trình bên dưới
Công trình xử lý chống sạt lở khẩn cấp nhưng lại đang sạt lở, đe dọa an toàn các công trình bên dưới

Mục tiêu của Dự án là nhằm khắc phục tình trạng sạt lở, bảo đảm an toàn lâu dài cho cụm công trình trường học và công sở xã Trung Thành. Thế nhưng, sau khi hoàn thành đưa vào vận hành, dự án trên lại hư hỏng nghiêm trọng, trực tiếp đe dọa tới an toàn tính mạng, tài sản của người dân và các công trình trường học và công sở xung quanh, đặc biệt khi mùa mưa bão đang cận kề.

Theo báo cáo của UBND huyện Quan Hóa, công trình được khởi công từ tháng 6/2021 (trong thời gian mùa mưa), đến đầu tháng 12/2021 công trình cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, sau khi bàn giao, các hạng mục từ cơ 2 đến cơ 8 xuất hiện các vết nứt rộng từ 5 - 7 cm.

Theo lý giải, nguyên nhân xuất hiện các vết nứt là do địa chất bị phong hóa mạnh, đồng thời công tác thi công đào, đắp trong mùa mưa. Trong quá trình thi công bị gián đoạn, khi gặp mưa nước theo các khe nứt nẻ của đá phong hóa thấm xuống vùng ranh giới các lớp địa chất hình thành một lớp đất có trạng thái yếu.

Một số hình ảnh nứt, sạt lở tại Dự án

Đường lên xuống của công trình bê tông gãy, đứt rời
Đường lên xuống của công trình bê tông gãy, đứt rời
Qua hình ảnh cho thấy công trình đã được sửa chữa, chắp vá nhiều nơi
Qua hình ảnh cho thấy công trình đã được sửa chữa, chắp vá nhiều nơi
Đường lên xuống của công trình bê tông gãy, đứt rời
Đường lên xuống của công trình bê tông gãy, đứt rời
Đường lên xuống của công trình bê tông gãy, đứt rời
Đường lên xuống của công trình bê tông gãy, đứt rời
Dự án nhằm bảo vệ cho các công trình bên dưới khỏi nguy hiểm, nhưng sau khi hoàn thành, chính công trình lại đang tiềm ẩn nguy hiểm cho trường học, công sở phía dưới
Dự án nhằm bảo vệ cho các công trình bên dưới khỏi nguy hiểm, nhưng sau khi hoàn thành, chính công trình lại đang tiềm ẩn nguy hiểm cho trường học, công sở phía dưới
Tin cùng chuyên mục
Đăk Hà (Kon Tum): Xử lý vi phạm hủy hoại đất tại khu vực Cây đa cười chưa nghiêm, gây thiệt hại cho người dân

Đăk Hà (Kon Tum): Xử lý vi phạm hủy hoại đất tại khu vực Cây đa cười chưa nghiêm, gây thiệt hại cho người dân

Ngày 5/8/2024, Báo Dân tộc và Phát triển tiếp tục có bài phản ánh “Đăk Hà (Kon Tum): Đất ở khu vực Cây đa cười chưa được trả lại đúng như tình trạng ban đầu”, đến nay đã hơn 1 tháng nhưng ông Trịnh Văn Hậu vẫn chưa có động thái tiếp tục khắc phục. Phải chăng các quy định của pháp luật chưa được ông Trịnh Văn Hậu thực thi một cách nghiêm túc?! Chính quyền huyện Đăk Hà chưa có biện pháp cứng rắn để xử lý đối với hành vi vi phạm của ông Trịnh Văn Hậu?!