Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Du lịch

Du lịch Quảng Nam trên đà "cất cánh"

T.Nhân - H.Trường - 18:35, 21/02/2025

Năm 2024, toàn ngành du lịch Quảng Nam đón hơn 8 triệu lượt khách với tổng thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt hơn 21,6 nghìn tỷ đồng. Đây là con số cao kỷ lục đối với du lịch địa phương từ trước đến nay. Phát huy lợi thế đó, ngay từ đầu năm 2025, ngành Du lịch tỉnh đã có hàng loạt các hoạt động, chương trình kích cầu du lịch ấn tượng, tạo điểm nhấn để đưa du lịch phát triển mạnh trong thời gian tới.

Điểm đến ấn tượng

Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Quảng Nam, cho biết: Năm 2024, thương hiệu du lịch của tỉnh tiếp tục được khẳng định trong nước và trên thế giới với nhiều giải thưởng, danh hiệu do các tổ chức quốc tế bình chọn. Đặc biệt hồi cuối năm 2024, Quảng Nam được vinh danh là điểm đến trong nước thu hút và ấn tượng nhất năm 2024 được bình chọn bởi Travellive Media Group (Tạp chí lâu đời và uy tín về du lịch & phong cách sống ở Việt Nam dành cho những người đam mê du lịch) nhờ các chương trình và hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch hiệu quả.

Trong năm qua, du lịch Quảng Nam cũng gặt hái được nhiều thành công vượt bậc, trong đó tỉnh đã tổ chức hàng loạt các chương trình kích cầu du lịch trong nước, cũng như phối hợp với các tổ chức du lịch quốc tế để tổ chức các hoạt động kích cầu du lịch.

Làng rau Trà Quế ở Quảng Nam được vinh danh là Làng du lịch tốt nhất thế giới.
Làng rau Trà Quế ở Quảng Nam được vinh danh là Làng du lịch tốt nhất thế giới.

Có thể kể đến như Hội nghị quốc tế về du lịch nông thôn lần thứ nhất của Tổ chức du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) tại Quảng Nam hồi giữa tháng 10/2024. Đây là hội nghị mang tính toàn cầu, thu hút sự tham dự của hơn 300 đại biểu từ khoảng 50 quốc gia, vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.

Tại Hội nghị lần này, Làng rau Trà Quế (Tp. Hội An) được UN Tourism vinh danh là Làng du lịch tốt nhất thế giới. Đây không những là không gian trải nghiệm du lịch nông thôn lý tưởng cho du khách trong và ngoài nước, mà còn là điểm nhấn để du lịch Quảng Nam có những bước phát triển mới, nhất là du lịch nông thôn.

Năm 2024, toàn ngành du lịch Quảng Nam đón hơn 8 triệu lượt khách với tổng thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt hơn 21,6 nghìn tỷ đồng.
Năm 2024, toàn ngành du lịch Quảng Nam đón hơn 8 triệu lượt khách với tổng thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt hơn 21,6 nghìn tỷ đồng.

“Những giải thưởng uy tín đến với ngành du lịch Quảng Nam trong năm 2024 là sự ghi nhận của bạn bè, đối tác trong nước và quốc tế; tiếp tục là động lực để Quảng Nam khai thác tiềm năng du lịch theo hướng xanh, bền vững, không ngừng đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ”, ông Hồng chia sẻ.

Bên cạnh việc thường xuyên tổ chức các sự kiện, hội thảo, cũng như các lễ hội nhằm thu hút khách, Quảng Nam cũng đẩy mạnh khai phá phát triển du lịch cộng đồng nhằm đa dạng hóa loại hình du lịch từ thành thị đến miền núi. Việc Hợp tác xã du lịch cộng đồng Cơ Tu – Nam Giang mới đây được trao giải thưởng Du lịch ASEAN 2025 ở hạng mục du lịch cộng đồng không chỉ tạo thu nhập cho người dân mà còn gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị vật thể, phi vật thể của địa phương.

Hay tại Hội An cũng hình thành một số sản phẩm du lịch mới gắn với các làng nghề như Phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn giá trị văn hóa bản địa và hệ sinh thái tự nhiên tại làng mộc Kim Bồng (Cẩm Kim); khai trương hoạt động hướng dẫn tham quan làng mộc Kim Bồng; tour tìm hiểu nông nghiệp hữu cơ gắn với cây thảo dược bản địa;; xây dựng tuyến tham quan xanh Cù Lao Chàm, Làng rau Trà Quế và Làng gốm Thanh Hà…

Tiền đề bứt phá

Năm 2025, ngành du lịch Quảng Nam đặt mục tiêu đón khoảng 8,4 triệu lượt khách tham quan, lưu trú; trong đó có khoảng 5,7 triệu lượt khách quốc tế và 2,7 triệu lượt khách nội địa. Mục tiêu thu nhập xã hội từ du lịch trên địa bàn tỉnh vượt mốc 25.000 tỷ đồng.

Quảng Nam tăng cường kích cầu du lịch từ các lễ hội, các sản phẩm du lịch đa dạng.
Quảng Nam tăng cường kích cầu du lịch từ các lễ hội, các sản phẩm du lịch đa dạng.

Để đạt được mục tiêu này, ngay từ đầu năm, ngành du lịch tỉnh đã tổ chức hàng loạt sự kiện nhằm kích cầu du lịch trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Đơn cử như chuẩn bị chu đáo đón đoàn khách Ý xông đất tại Hội An, sự kiện âm vang Mỹ Sơn (nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025), nhiều điểm du lịch trên địa bàn tỉnh cũng tung ra các gói sản phẩm du lịch độc đáo nhằm thu hút khách dịp đầu năm…

Theo ông Nguyễn Thanh Hồng,  Giám đốc Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Quảng Nam, sắp tới Quảng Nam tổ chức hội thảo Lữ hành quốc tế - Quảng Nam 2025. Đây là một trong những hội thảo quan trọng nhằm đưa các giải pháp phát triển du lịch Quảng Nam nói chung và miền núi phía Tây của tỉnh nói riêng, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch, liên kết hợp tác phát triển du lịch trong nước và quốc tế.

Quảng Nam đặt mục tiêu đón 8,4 triệu lượt khách với thu nhập xã hội từ du lịch hơn 25.000 tỷ đồng trong năm 2025.
Quảng Nam đặt mục tiêu đón 8,4 triệu lượt khách với thu nhập xã hội từ du lịch hơn 25.000 tỷ đồng trong năm 2025.

Trong thời gian tới, ngành Du lịch Quảng Nam xác định công tác xúc tiến, kích cầu là một là một trong những hoạt động quan trọng nhằm thu hút khách du lịch. Do đó, ngay từ đầu năm, địa phương đã xây dựng nhiều kế hoạch, các gói sản phẩm chất lượng với giá ưu đãi để kích cầu du lịch. Bên cạnh đó, ngành du lịch cũng sẽ liên kết với các địa phương như TP.Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định… để xây dựng các gói sản phẩm du lịch đa dạng.

“Không chỉ vậy, trong năm 2025, Quảng Nam sẽ tổ chức hơn 40 sự kiện, lễ hội, trong đó đáng chú ý gồm: Giải chạy Marathon “Hành trình về đất Mẹ” (tháng 3); lễ hội Tam Kỳ - Mùa hoa sưa (tháng 4); cuộc thi đua mô tô nước quốc tế Hội An (tháng 5); Tuần văn hóa thể thao và du lịch Quảng Nam (tháng 6); Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An (tháng 8); Festival mỳ Quảng - di sản văn hóa phi vật thể (tháng 9)... Dự kiến trong tháng 4/2025, tỉnh tổ chức Hội nghị công bố chương trình ưu đãi thu hút khách du lịch đến Quảng Nam tại Ngày hội du lịch TP.Hồ Chí Minh”, ông Hồng chia sẻ thêm.

Tin cùng chuyên mục
Du lịch tâm linh đầu Xuân – Nét đẹp hướng về nguồn cội của người Việt

Du lịch tâm linh đầu Xuân – Nét đẹp hướng về nguồn cội của người Việt

Mỗi dịp Xuân về, bên cạnh niềm vui sum họp gia đình, người Việt có thói quen du lịch tâm linh – một nét đẹp văn hóa truyền thống. Đây không chỉ là hành trình tìm về cội nguồn, bày tỏ lòng thành kính với tổ tiên, mà còn là dịp để cầu mong một năm mới bình an, may mắn và thuận lợi.