Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Du lịch Quảng Ninh thu hơn 3.170 tỷ đồng dịp Tết Nguyên đán

Mỹ Dung - 6 giờ trước

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, du lịch Quảng Ninh ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng khi lượng khách và doanh thu đều tăng hai con số. Toàn tỉnh đón hơn 1,1 triệu lượt khách, tổng doanh thu đạt trên 3.170 tỷ đồng, nhiều điểm đến trọng điểm luôn kín du khách.

Toàn tỉnh Quảng Ninh đón khoảng 1,128 triệu lượt khách trong dịp Tết Nguyên đán
Toàn tỉnh Quảng Ninh đón khoảng 1,128 triệu lượt khách trong dịp Tết Nguyên đán

Trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán (từ 14 đến 22/2), toàn tỉnh Quảng Ninh đón khoảng 1,128 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt gần 248.000 lượt; tổng thu ước đạt 3.172 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước.

Sức hút du lịch thể hiện rõ tại các điểm đến. Vịnh Hạ Long đón khoảng 79.000 lượt khách, tăng 26% so với Tết năm trước. Du lịch trải nghiệm, văn hóa cũng ghi nhận tín hiệu tích cực khi Bảo tàng Quảng Ninh đạt 8.000 lượt, tăng gần 60%.

Hàng vạn du khách thập phương đổ về Yên Tử dịp đầu Xuân
Hàng vạn du khách thập phương đổ về Yên Tử dịp đầu Xuân

Các điểm du lịch tâm linh tiếp tục là lựa chọn hàng đầu trong những ngày đầu năm. Yên Tử đón khoảng 171.000 lượt khách; Chùa Ba Vàng đón khoảng 160.000 lượt khách; Đền Cửa Ông và Chùa Cái Bầu đều ghi nhận mức khách tăng trên 20% so với cùng kỳ.

Du lịch lịch sử cũng ghi nhận tín hiệu tích cực. Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Bạch Đằng đón 104.000 lượt (114%); Khu di tích nhà Trần khoảng 81.000 lượt (137%). Đáng chú ý, lượng khách nhập cảnh qua Cửa khẩu Móng Cái đạt khoảng 35.000 lượt, tăng 35%, phản ánh đà phục hồi và mở rộng thị trường quốc tế của du lịch Quảng Ninh ngay từ đầu năm.

Tin cùng chuyên mục
Bình Khê rực rỡ sắc màu Ngày hội Văn hóa các dân tộc đầu Xuân 2026

Bình Khê rực rỡ sắc màu Ngày hội Văn hóa các dân tộc đầu Xuân 2026

Trong hai ngày 21 và 22/2, phường Bình Khê (Quảng Ninh) tổ chức “Ngày hội Văn hóa các dân tộc” năm 2026. Sự kiện đánh dấu ngày hội đầu tiên sau khi thực hiện sáp nhập chính quyền địa phương hai cấp, mở ra giai đoạn phát triển mới giàu bản sắc và đoàn kết.