Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Sắc màu 54

Du lịch Thanh Hóa "bùng nổ" dịp lễ 30/4 – 1/5

Quỳnh Trâm - 10 giờ trước

Dòng người đổ về Thanh Hóa dịp nghỉ lễ khiến các khu du lịch từ miền biển đến vùng núi cao, từ sinh thái đến tâm linh đều sôi động. Với hơn 1,6 triệu lượt khách chỉ trong 5 ngày, doanh thu toàn ngành vượt 4.170 tỷ đồng, khẳng định sức hút ngày càng lớn của địa phương này trên bản đồ du lịch Việt Nam.

Theo ghi nhận, tại Biển Sầm Sơn quá tải với gần 1 triệu lượt khách trong dịp lễ 30/4 - 1/5. Bãi biển kín người, khu vui chơi quá tải.

Biển Sầm Sơn, Thanh Hóa ken đặc khách du lịch tắm biển dịp lễ 30-4 và 1-5
Biển Sầm Sơn, Thanh Hóa ken đặc khách du lịch tắm biển dịp lễ 30/4 và 1/5

Chị Bùi Thị Mai, du khách đến từ Hải Phòng chia sẻ: "Tôi rất thích đến Sầm Sơn. Bãi biển ở đây đẹp, nhiều công viên nước, khu đi bộ ban đêm nên trẻ nhỏ rất thích.

Các khu, điểm du lịch sinh thái như Suối cá Cẩm Lương (Cẩm Thủy), Bến En (Như Thanh)... cũng thu hút hàng chục nghìn lượt khách.

Điển hình như Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng (TP. Thanh Hóa), đền Độc Cước (Sầm Sơn), Khu di tích Am Tiên (Triệu Sơn), Công viên văn hóa tâm linh Hòn Bò - Lạch Trường (Hoằng Hóa), đền Phủ Na (Như Thanh), Lam Kinh (Thọ Xuân), Thành nhà Hồ (Vĩnh Lộc)...

Tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa cho biết, kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (từ ngày 30/4 đến ngày 4/5), lượng khách du lịch đến Thanh Hóa khá đông, tăng hơn so với cùng kỳ năm 2024.

Theo báo cáo, tổng lượng khách du lịch đến Thanh Hóa đạt khoảng 1,6 triệu lượt khách, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khách lưu trú đạt khoảng gần 1 triệu khách, chiếm 62,5% tổng lượng khách du lịch cả tỉnh, tổng thu từ du lịch ước đạt khoảng 4.170 tỷ đồng (tăng 9,6% so với cùng kỳ 2024).

Du khách trải nghiệm mô hình "bữa cơm ngày xưa" khi tham quan Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ - Ảnh: Trung tâm Bảo tồn di sản Thành nhà Hồ cung cấp
Du khách trải nghiệm mô hình "bữa cơm ngày xưa" khi tham quan Di sản văn hóa thế giới Thành nhà Hồ - Ảnh: Trung tâm Bảo tồn di sản Thành nhà Hồ cung cấp

Các điểm, khu du lịch đón lượng khách đông gồm: Sầm Sơn 916.000 lượt khách; Hoằng Hóa 91.200 lượt khách; Nghi Sơn 89.300 lượt khách; Bá Thước 65.100 lượt khách; TP. Thanh Hóa 65.000 lượt, Thành nhà Hồ (huyện Vĩnh Lộc) 15.000 lượt; Suối cá Cẩm Lương (huyện Cẩm Thủy) 14.500 lượt; Lam Kinh (huyện Thọ Xuân) 10.500 lượt khách; Bến En (huyện Như Thanh) 10.000 lượt khách....

Công suất sử dụng buồng, phòng trong dịp nghỉ lễ đạt gần 70%, suốt kỳ nghỉ lễ các điểm, khu du lịch tại Thanh Hóa không có sự cố nào xảy ra.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa, lượng khách du lịch đổ về Thanh Hóa đông do kỳ nghỉ lễ kéo dài, thời tiết thuận lợi, đồng thời các điểm du lịch nổi tiếng tại địa phương đã có sự chuẩn bị tốt, có nhiều sản phẩm du lịch mới, độc đáo đưa vào khai thác, vận hành.

Tin cùng chuyên mục
Đặc sắc Chương trình nghệ thuật “Non sông gấm vóc - Một dải vinh quang”

Đặc sắc Chương trình nghệ thuật “Non sông gấm vóc - Một dải vinh quang”

Tối 3/5, tại Sân vận động tỉnh Điện Biên, UBND tỉnh Điện Biên đã long trọng tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Non sông gấm vóc - Một dải vinh quang” kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2025); 71 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2025); 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025).