Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Xã hội

Đưa 15 người dân tộc Hrê Quảng Ngãi về quê

L.Minh (t/h) - 17:20, 31/08/2021

Ngày 31/8, ông Thái Văn Hoài Nam, Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang (TP. Đà Nẵng) cho biết, sáng cùng ngày, lực lượng chức năng huyện Hòa Vang phối hợp Công an TP. Đà Nẵng tổ chức đưa 15 công nhân là người dân tộc Hrê về quê ở huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi).

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Trước đó, nhóm công nhân này từ huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) ra thôn Lộc Mỹ (xã Hòa Bắc) tạm trú đi đốn keo thuê. Trong thời gian giãn cách xã hội, chính quyền xã Hòa Bắc hỗ trợ lương thực, thực phẩm, đồng thời vận động họ ở yên tại chỗ .

Tuy nhiên, đêm 30/8, nhóm người này tự ý bỏ về, lực lượng chức năng xã Hòa Bắc phát hiện tạm giữ. Sau khi tiến hành xét nghiệm, cả 15 người đều âm tính với SARS-CoV-2, UBND xã Hòa Bắc báo cáo UBND huyện Hòa Vang tìm phương tiện đưa nhóm người này về quê.

Cũng theo ông Thái Văn Hoài Nam, ngoài việc cử cán bộ xã đi theo xe, UBND xã Hòa Bắc tặng lương thực, thực phẩm để nhóm người này ăn uống trên đường về quê./.

Tin cùng chuyên mục
Cây của Yàng và câu chuyện giữ rừng

Cây của Yàng và câu chuyện giữ rừng

Cách TP.Kon Tum khoảng 60 km về hướng bắc, làng Đăk Chờ (xã Ngọc Tụ, huyện Đăk Tô, Kon Tum) nằm lọt thỏm giữa bốn bề núi rừng hùng vĩ. Sâu trong khu rừng tại huyện Đăk Tô (Kon Tum) có một cây Sao cát hàng trăm năm tuổi đang được lực lượng chức năng luân phiên bảo vệ. Và câu chuyện giữ rừng của họ cũng đầy cam go, nguy hiểm.