Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Dân tộc - Tôn giáo

Đức tin gắn liền với trách nhiệm xã hội

Quỳnh Trâm - 10:21, 11/06/2025

Tỉnh Thanh Hóa có gần 154.000 giáo dân đang sinh sống tại 27 huyện, thị xã, thành phố. Tinh thần “sống Phúc âm giữa lòng dân tộc” của đồng bào Công giáo xứ Thanh không chỉ dừng ở đời sống đức tin, mà còn thể hiện sinh động qua những việc làm thiết thực vì quê hương, đất nước.

Ông Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia các phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời, đẹp đạo giai đoạn 2020 - 2025
Ông Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong tham gia các phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời, đẹp đạo giai đoạn 2020 - 2025

Những năm qua, với sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh, đời sống của đồng bào Công giáo Thanh Hóa đã được nâng lên rõ rệt. Đồng bào Công giáo trong tỉnh đã và đang phát huy sức mạnh đoàn kết, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên của cộng đồng.

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh, đồng bào Công giáo tỉnh Thanh Hóa đã tích cực phát huy vai trò, trách nhiệm, chung sức cùng Nhân dân toàn tỉnh tạo nên nhiều kết quả ấn tượng. Đóng góp của đồng bào Công giáo đã góp phần đưa số huyện đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM toàn tỉnh lên 14 đơn vị; số xã, thôn, bản đạt chuẩn NTM lên 388 xã, 816 thôn, bản, trong đó có 4 huyện, 125 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 32 xã và 599 thôn, bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Tinh thần đoàn kết lương - giáo, góp công, góp của để xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn mới ở xứ Thanh
Tinh thần đoàn kết lương - giáo, góp công, góp của để xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn mới ở xứ Thanh

Với tinh thần “yêu thương và phục vụ”, đồng bào Công giáo còn tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực. Trong giai đoạn 2020 - 2025, đồng bào Công giáo trong tỉnh đã cùng với các cấp, ngành làm mới và sửa chữa 4.987 căn nhà Đại đoàn kết; trao tặng hàng nghìn suất quà cho học sinh nghèo vượt khó, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và tổ chức các hoạt động an sinh xã hội với tổng trị giá trên 1.500 tỷ đồng…

Tỉnh luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi để các tôn giáo nói chung, đồng bào Công giáo nói riêng hoạt động hiệu quả, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần. Đặc biệt, nhiều hộ giáo dân nghèo, nhất là các hộ sinh sống lênh đênh trên sông nước đã được cấp đất, hỗ trợ xây dựng nhà ở, tạo sinh kế ổn định, yên tâm sinh hoạt tôn giáo, nâng cao đời sống vật chất và đời sống đức tin”.

Ông Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa

Khi đức tin gắn liền với trách nhiệm xã hội, với tinh thần “sống Phúc âm giữa lòng dân tộc”, nhiều tấm gương tiêu biểu trong đồng bào Công giáo Thanh Hóa đã góp phần lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước của tỉnh. Có thể kể đến là bà Đỗ Thị Khanh, Phó Trưởng Ban Đoàn kết Công giáo huyện Vĩnh Lộc. Ngày qua ngày, bà miệt mài gõ cửa từng gia đình giáo dân, vận động bà con tích cực sản xuất, tham gia các phong trào thi đua yêu nước và cùng nhau xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

“Chỉ khi kinh tế ổn định, đời sống khấm khá thì bà con mới an tâm giữ đạo, yêu nước và gắn bó với nhau hơn”, bà Khanh chia sẻ. Từ lời nói đến hành động, bà đã cùng các linh mục, hội đồng mục vụ tiên phong chuyển đổi mùa vụ, ứng dụng tiến bộ khoa học vào chăn nuôi, trồng trọt. Nhờ vậy, đến nay toàn huyện đã có trên 400 hộ giáo dân có thu nhập từ 100 triệu đồng/năm trở lên.

Không chỉ lo cái ăn, cái mặc, bà Khanh còn là người “truyền lửa” trong phong trào xây dựng NTM”. Gia đình bà hiến đất, đóng góp tiền của, công sức và từ đó lan tỏa tinh thần vì cộng đồng. Ở thôn Pháp Ngỡ, xã Vĩnh Hòa - nơi 100% người dân là giáo dân, có đến 71 hộ đã tự nguyện hiến 2.700m² đất ở để mở rộng đường giao thông. Những con đường bê tông mới mở như nối dài thêm niềm tin, kết nối lòng người, gắn kết lương - giáo bền chặt.

 Các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, xứ đạo bình yên được giáo dân tích cực hưởng ứng
Các phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, xứ đạo bình yên được giáo dân tích cực hưởng ứng

Cách Vĩnh Lộc không xa, ở xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân, Chánh trương Giáo xứ Hữu Lễ Ngô Đức Hạ lại chọn một hướng đi khác: Bảo vệ môi trường như một cách sống đạo trong thời đại mới. “Đức tin không thể tách rời khỏi trách nhiệm xã hội. Giữ cho xóm làng sạch đẹp, trong lành cũng là thể hiện lòng kính Chúa yêu người”, ông Hạnh nói.

Ông cùng bà con vận động xây dựng hệ thống xử lý rác thải, lập tổ tự quản môi trường, góp sức xây dựng khu dân cư “sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”. Đồng thời, ông cũng là “nhịp cầu” kết nối yêu thương, vận động hàng trăm suất quà, hỗ trợ xây nhà cho người nghèo, giúp bà con vượt qua khó khăn, phát triển sinh kế. Riêng gia đình ông đã tạo việc làm cho 4 - 5 lao động địa phương, với mức thu nhập từ 8 - 10 triệu đồng/tháng.

Ghi nhận những đóng góp to lớn của đồng bào Công giáo, vừa qua đã có 118 đại biểu đồng bào Công giáo tiêu biểu được vinh danh tại Đại hội Thi đua yêu nước, biểu dương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2020 - 2025. Nhiều cá nhân điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước, sống “tốt đời, đẹp đạo” đã vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Tin cùng chuyên mục
Ninh Thuận: Nâng cao chất lượng sống cho đồng bào DTTS nhờ Chương trình MTQG 1719

Ninh Thuận: Nâng cao chất lượng sống cho đồng bào DTTS nhờ Chương trình MTQG 1719

Sau 4 năm triển khai Dự án 1, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I: từ 2021 đến 2025 (Chương trình MTQG 1719); tỉnh Ninh Thuận đã tập trung triển khai sắp xếp ổn định dân cư ở những nơi cần thiết; đồng thời giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho người dân. Nhờ đó, đại bộ phận đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh có điều kiện để phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo và vươn lên làm giàu.