Analytic
Báo Dân tộc và Phát triẻn
Chuyên trang

Dân tộc - Tôn giáo với sự phát triển của đất nước

Tin tức

Đường Cao tốc mới nối tỉnh Hủa Phăn của Lào với Việt Nam

Duy Ly - 17:13, 05/05/2022

Vừa qua, Chính phủ Lào đã đồng ý với các nhà thầu tiến hành nghiên cứu khả thi việc xây dựng đường cao tốc từ tỉnh Houaphanh (Hủa phăn - Lào) đến biên giới Việt Nam.

Đường cao tốc tại Lào (Ảnh minh hoạ)
Đường cao tốc tại Lào (Ảnh minh hoạ)

Theo tờ Vientiane Mai, một Biên bản Ghi nhớ (MOU) đã được ký kết giữa Chính phủ với sự đại diện của Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bà Khamchan Vongsenboun và các giám đốc điều hành của Daochaleun Construction và THB Group.

Đường cao tốc dài 80 km sẽ chạy từ huyện Huanmuang ở tỉnh Hủa Phăn đến trạm kiểm soát biên giới quốc tế Nam Soi ở biên giới giữa Lào và Việt Nam.

Đường cao tốc sẽ được xây dựng theo mô hình Xây dựng - Vận hành -Chuyển giao (BOT) và sẽ nằm trong giai đoạn thứ tư của dự án xây dựng đường cao tốc lớn hơn nối Thủ đô Viêng Chăn với tỉnh Hủa Phăn.

Dự kiến, việc xây dựng đoạn nối Lào với Việt Nam sẽ mất tới 4 năm để hoàn thành.

Tin cùng chuyên mục
Khai mạc Hội thao chào mừng Kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống cơ quan công tác dân tộc lần thứ XI, năm 2024

Khai mạc Hội thao chào mừng Kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống cơ quan công tác dân tộc lần thứ XI, năm 2024

Ngày 20/4, tại Tp.Quy Nhơn, Ban Dân tộc tỉnh Bình Định đăng cai tổ chức Hội thao lần thứ XI, năm 2024 chào mừng Kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống cơ quan công tác dân tộc (3/5/1946 - 3/5/2024). Đây cũng là hoạt động thiết thực, thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5); 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024).